Cháy rừng ở Sa Thầy (Kon Tum)

Các đám cháy xuất hiện trên diện tích rừng trồng của công ty ở khu vực làng Trấp, thuộc tiểu khu 629 và các tiểu khu 626, 630. Diện tích rừng này chủ yếu là keo, thông, bạch đàn được trồng từ năm 2008.  

Ngày 16/3, cháy rừng lại bùng phát trên địa bàn xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, gây thiệt hại hoàn toàn hơn 100ha, trong tổng số 230 ha rừng trồng nguyên liệu của Công ty Innovgreen Kon Tum.

Trước tình hình khẩn cấp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, huyện Sa Thầy huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ quân đội triển khai các biện pháp dập lửa, nhưng do gió to, lửa lớn, thiếu phương tiện chữa cháy nên không thể dập tắt đám cháy. Đến khoảng 3 giờ sáng 17/3, đám cháy tự tắt sau khi thiêu trụi toàn bộ diện tích rừng, trên 100 ha tại ba tiểu khu.

Ông Nguyễn Mạnh Vũ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy cho biết, nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Song, có thể khẳng định là đơn vị chủ rừng chưa làm tốt công tác phòng cháy rừng trong mùa khô năm nay.

Ông Nguyễn Mạnh Vũ nói: “Khi phát hiện cháy, chúng tôi đã huy động lực lượng ngay nhưng mà vấn đề khống chế nó do nhiều yếu tố khách quan. Thời điểm cháy thường xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều và thời điểm đó nắng rất gắt, vật liệu cháy rất khô rồi, gió rất mạnh mà hầu như rừng nguyên liệu giấy người ta trồng trên đồi”.

Về phía đơn vị chủ rừng là Công ty Innovgreen Kon Tum, trong sáng nay, đơn vị vẫn đang tiếp tục triển khai xử lý tiếp những đám cháy còn âm ỉ và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân gây cháy cũng như thống kê cụ thể, chính xác diện tích thiệt hại.

Theo ông Nguyễn Minh Thư, Phó giám đốc dự án Innovgreen tại Kon Tum, nguyên nhân gây cháy rừng có thể là do người dân đốt nương rẫy và đây vẫn chính là sự đe dọa đối với diện tích rừng còn lại của đơn vị. Ông Nguyễn Minh Thư nói: “Có một bộ phận người dân họ đốt nương rẫy. Chúng tôi chưa kết luận rõ nhưng như ngày 16/3, đám cháy xuất phát từ đám rẫy cũ của dân ở phía ngoài. Những nguy cơ đó những ngày tới vẫn là nguy cơ có khả năng cháy tiếp rừng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên