Mỹ tuyên bố đàm phán cắt giảm đóng góp của họ cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hôm nay (26/12) cho biết, đã đàm phán để cắt giảm ngân sách dành cho Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên họ không cho biết rõ số lượng ngân sách bị cắt giảm này là bao nhiêu.

Đại sứ Mỹ Haley. Ảnh: New York Post.

Trước đó, hồi cuối tuần qua, phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, khoản ngân sách mà Mỹ đóng góp cho Liên Hợp Quốc trong năm 2018-2019 sẽ cắt giảm khoảng hơn 285 triệu USD.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong một tuyên bố cho biết, sự không hiệu quả và sự chi tiêu quá tay của tổ chức quốc tế này là điều ai cũng biết và nước Mỹ sẽ không để sự hào phóng của người dân Mỹ bị lợi dụng.

Bà Haley cũng nhấn mạnh, phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hài lòng với kết quả đàm phán cắt giảm ngân sách và phía Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách để tăng sự hiệu quả trong hoạt động của Liên Hợp Quốc, đồng thời vẫn bảo vệ được lợi ích của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem
Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem

VOV.VN - Mỹ ngày 18/12 phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Donald Trump rút lại việc công nhận Jerusalem là của Israel.

Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem

Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem

VOV.VN - Mỹ ngày 18/12 phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Donald Trump rút lại việc công nhận Jerusalem là của Israel.

Mỹ hoan nghênh Liên Hợp Quốc cắt giảm ngân sách
Mỹ hoan nghênh Liên Hợp Quốc cắt giảm ngân sách

VOV.VN - Mỹ ngày 24/12 hoan nghênh việc Liên Hợp Quốc cắt giảm khoảng 285 triệu USD ngân sách chủ chốt, cho rằng đây là một bước đi đúng đắn.

Mỹ hoan nghênh Liên Hợp Quốc cắt giảm ngân sách

Mỹ hoan nghênh Liên Hợp Quốc cắt giảm ngân sách

VOV.VN - Mỹ ngày 24/12 hoan nghênh việc Liên Hợp Quốc cắt giảm khoảng 285 triệu USD ngân sách chủ chốt, cho rằng đây là một bước đi đúng đắn.

Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc
Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24/12 tuyên bố, các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên chẳng khác nào là một hành động gây chiến.

Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc

Triều Tiên phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24/12 tuyên bố, các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên chẳng khác nào là một hành động gây chiến.

Việt Nam muốn Mỹ đóng góp vào an ninh và phát triển châu Á
Việt Nam muốn Mỹ đóng góp vào an ninh và phát triển châu Á

VOV.VN - Việt Nam hy vọng Mỹ sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. 

Việt Nam muốn Mỹ đóng góp vào an ninh và phát triển châu Á

Việt Nam muốn Mỹ đóng góp vào an ninh và phát triển châu Á

VOV.VN - Việt Nam hy vọng Mỹ sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. 

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem

VOV.VN - 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành một phiên họp khẩn cấp đặc biệt về quy chế đối với Jerusalem.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem

VOV.VN - 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành một phiên họp khẩn cấp đặc biệt về quy chế đối với Jerusalem.