“Cháy” vé tàu đi Phú Quốc, vé chợ đen bật tăng

VOV.VN -Từ mùng 3 Tết đến nay, vé tàu cao tốc đi từ Rạch Giá đến Phú Quốc và ngược lại luôn trong tình trạng sốt vé.

Giá vé "chợ đen" được cò vé  bán cho du khách với giá cao ngất ngưởng, từ 400  - 500 ngàn đồng/vé, cao hơn  giá vé được  Công ty  bán ra từ 60 -160 ngàn đồng/vé.

Chị Nguyễn Thị Tố Nga, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần super đông Kiên Giang cho biết: Công ty đã hợp đồng bán vé cho 8 đại lý. Mỗi chuyến tàu công ty chỉ cấp khoảng 50 vé cho các đại lý, còn lại 250 vé công ty giữ lại bán cho khách. Tuy nhiên, vào thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao, dân cò vé giả làm khách du lịch đến công ty mua vé tàu rồi đem ra ngoài bán hưởng chênh lệch. Mặc dù Công ty đã áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng này nhưng vẫn không giải quyết được.

Công ty đã có những biện pháp khắc phục tình trạng này (như khi bán vé thì kiểm tra, ghi lại số điện thoại để phát hiện số lạ đặt vé nhưng không đi), nhưng không giải quyết triệt để được cò vé vì không có quyền. Công ty cũng đã báo với các cơ quan chức năng và mong cơ quan chức năng cùng vào cuộc để giải quyết triệt để./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Quốc: Ẩu đả trong đám tiệc, một võ sỹ bị đâm chết
Phú Quốc: Ẩu đả trong đám tiệc, một võ sỹ bị đâm chết

VOV.VN - Mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trong bữa tiệc, trong đó có Mân Em. Trong lúc ẩu đả, Mân Em cầm dao đâm anh Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu

Phú Quốc: Ẩu đả trong đám tiệc, một võ sỹ bị đâm chết

Phú Quốc: Ẩu đả trong đám tiệc, một võ sỹ bị đâm chết

VOV.VN - Mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trong bữa tiệc, trong đó có Mân Em. Trong lúc ẩu đả, Mân Em cầm dao đâm anh Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu

Bất động sản Phú Quốc: 80% khách mua đến từ Hà Nội
Bất động sản Phú Quốc: 80% khách mua đến từ Hà Nội

VOV.VN -Công ty Savills Việt Nam vừa có báo cáo nghiên cứu về thị trường bất động sản tại Phú Quốc, trong đó cho biết 80% khách mua đến từ Hà Nội.

Bất động sản Phú Quốc: 80% khách mua đến từ Hà Nội

Bất động sản Phú Quốc: 80% khách mua đến từ Hà Nội

VOV.VN -Công ty Savills Việt Nam vừa có báo cáo nghiên cứu về thị trường bất động sản tại Phú Quốc, trong đó cho biết 80% khách mua đến từ Hà Nội.

Vụ võ sĩ Muay Thái bị đâm chết ở Phú Quốc: Nạn nhân lên tiếng
Vụ võ sĩ Muay Thái bị đâm chết ở Phú Quốc: Nạn nhân lên tiếng

Tưởng Tiền và Tuấn (võ sĩ Muay Thái) đến “trợ giúp” người có mâu thuẫn với mình, Măng Em dùng dao đâm làm cả 2 người thương vong tại quán nhậu ở ven đường.

Vụ võ sĩ Muay Thái bị đâm chết ở Phú Quốc: Nạn nhân lên tiếng

Vụ võ sĩ Muay Thái bị đâm chết ở Phú Quốc: Nạn nhân lên tiếng

Tưởng Tiền và Tuấn (võ sĩ Muay Thái) đến “trợ giúp” người có mâu thuẫn với mình, Măng Em dùng dao đâm làm cả 2 người thương vong tại quán nhậu ở ven đường.

VNPT VinaPhone thử nghiệm 4G tại Phú Quốc và TPHCM
VNPT VinaPhone thử nghiệm 4G tại Phú Quốc và TPHCM

VOV.VN - VNPT VinaPhone vừa chính thức thử nghiệm 4G cùng chuỗi sự kiện Trải nghiệm các dịch vụ 4G tại Phú Quốc và TPHCM vào ngày 18/1/2016.

VNPT VinaPhone thử nghiệm 4G tại Phú Quốc và TPHCM

VNPT VinaPhone thử nghiệm 4G tại Phú Quốc và TPHCM

VOV.VN - VNPT VinaPhone vừa chính thức thử nghiệm 4G cùng chuỗi sự kiện Trải nghiệm các dịch vụ 4G tại Phú Quốc và TPHCM vào ngày 18/1/2016.

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn
Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

Chính phủ đồng ý UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Nhiều khách nước ngoài tử nạn vì giao thông ở Phú Quốc
Nhiều khách nước ngoài tử nạn vì giao thông ở Phú Quốc

VOV.VN - Huyện đảo Phú Quốc năm 2015 nổi lên là địa phương có số vụ tai nạn giao thông và số người chết tăng cao nhất trong tỉnh Kiên Giang.

Nhiều khách nước ngoài tử nạn vì giao thông ở Phú Quốc

Nhiều khách nước ngoài tử nạn vì giao thông ở Phú Quốc

VOV.VN - Huyện đảo Phú Quốc năm 2015 nổi lên là địa phương có số vụ tai nạn giao thông và số người chết tăng cao nhất trong tỉnh Kiên Giang.