Chi đoàn Văn phòng Đài TNVN tặng quà cho trẻ em nghèo xã Cổ Loa

VOV.VN - Chi đoàn Văn phòng Đài TNVN và BIDV chi nhánh Hồng Hà tặng quà cho các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Cổ Loa.

Nhân dịp Tết Trung thu 2015, sáng nay (21/9), Chi đoàn Văn phòng Đài TNVN đã phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Hà tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao quà, bà Nguyễn Thị Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Loa cho biết, là một vùng đất lịch sử văn hóa nhưng đời sống của nhân dân xã Cổ Loa vẫn còn khó khăn, với con số 94 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,46%. Thay mặt Lãnh đạo xã, bà Nguyễn Thị Lương bày tỏ sự cảm ơn tới Chi đoàn Văn phòng Đài TNVN và ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Hà đã quan tâm, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã, chắp cánh ước mơ đến trường của các em trong mùa Trung thu ấm áp nghĩa tình này.

Với niềm mong mỏi được bù đắp cho những vầng trăng khuyết, những vầng trăng chưa tròn, Đoàn Thanh niên Đài TNVN và Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Hà đã trao 20 suất quà (tổng trị giá 10 triệu đồng) cho 20 trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Cổ Loa. “Mong rằng những phần quà nhỏ này sẽ là niềm động viên, khích lệ cho các cháu và gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống, để các em có thể viết tiếp những giấc mơ tuổi thơ của mình. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tập tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô và xã hội” – Phó Bí thư chi đoàn Văn phòng Đài TNVN Nguyễn Thị Minh Phương chia sẻ.

Háo hức được lên nhận quà, em Nguyễn Thị Diệu Linh (19 tuổi, Xóm Hương), bị nhiễm chất độc da cam nở nụ cười ngây ngô. Bà Ngân, 82 tuổi, bà nội của em kể: “Chồng tôi đi chiến trường bị nhiễm chất độc da cam. Năm 1971, chúng tôi sinh được cháu Nguyễn Việt Dũng bị nhiễm chất độc da cam. Cháu Dũng lấy vợ sinh ra con bé Diệu Linh cũng bị nhiễm chất độc da cam. Khổ lắm cô ạ. Bây giờ cả cháu và bố cháu đều ngây dại thế đấy, chẳng làm được gì, tất cả đều do một tay tôi chăm sóc”.

Cháu Nguyễn Thùy Dương, học lớp 3, xóm Ngồi Dưới cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị bệnh thần kinh, bố không có việc làm ổn định, anh trai của Dương cũng bị bệnh não từ nhỏ nên kinh tế gia đình rất bấp bênh, bữa no, bữa đói. Đây chỉ là một trong số rất nhiều hoàn cảnh éo le được nhận quà nhân dịp Tết trung thu và năm học mới. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều yêu thương gửi tới các em sẽ góp phần xoa bớt nỗi đau và gánh nặng cho những tuổi thơ còn nhiều nhọc nhằn, gian khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà trung thu cho học sinh nghèo
Tặng quà trung thu cho học sinh nghèo

Đây là hoạt động xã hội của công ty Canon Việt Nam nhằm động viên những học sinh nghèo tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập.

Tặng quà trung thu cho học sinh nghèo

Tặng quà trung thu cho học sinh nghèo

Đây là hoạt động xã hội của công ty Canon Việt Nam nhằm động viên những học sinh nghèo tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập.

Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV
Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

VOV.VN - Hơn 100 trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV tại Hà Nam, Ninh Bình được thăm hỏi và tặng quà

Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

VOV.VN - Hơn 100 trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV tại Hà Nam, Ninh Bình được thăm hỏi và tặng quà

Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật
Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật

(VOV) - Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận trao quà cho các em khuyết tật.

Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật

Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật

(VOV) - Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận trao quà cho các em khuyết tật.

Tặng quà trung thu cho trẻ em huyện đảo Trường Sa
Tặng quà trung thu cho trẻ em huyện đảo Trường Sa

Mỗi em được tặng một phần quà gồm đồ dùng học sinh, quần áo, truyện tranh, đồ chơi, sữa, bánh Trung thu.

Tặng quà trung thu cho trẻ em huyện đảo Trường Sa

Tặng quà trung thu cho trẻ em huyện đảo Trường Sa

Mỗi em được tặng một phần quà gồm đồ dùng học sinh, quần áo, truyện tranh, đồ chơi, sữa, bánh Trung thu.