Chiềng Ly nhớ lời Bác dặn, trồng cây gây rừng

VOV.VN -Dù Bác Hồ ở thăm đồng bào tuy ngắn, nhưng những lời dặn dò của Bác về tích cực trồng cây gây rừng được đồng bào các dân tộc nơi đây luôn khắc ghi.

Gần đến dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La lại càng nhớ Bác nhiều hơn. Năm 1959, khi Bác Hồ lên thăm Tây Bắc, Bác đã nói chuyện và căn dặn bà con nơi đây. Đông đảo nhân dân ở xã Chiềng Ly lúc bấy giờ đã vinh dự được đón Bác. Thời gian Bác ở thăm đồng bào tuy ngắn, nhưng những lời dặn dò của Bác về tích cực trồng cây gây rừng được đồng bào các dân tộc nơi đây luôn khắc ghi và truyền lại cho thế hệ con cháu.

Ông Lường Văn Trọng ở bản Pán, xã Chiềng Ly năm nay 70 tuổi. Khi Bác Hồ về thăm vào tháng 5/1959, ông mới là cậu học trò lớp 4, vinh dự được cùng thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường đến sân vận động Thuận Châu nghe Bác nói chuyện. Cảm xúc lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy Bác bằng da, bằng thịt, ông nhớ rõ lắm. Ông Lường Văn Trọng kể lại: “Sáng mùng 7/5/1959, tôi có mặt ở sân vận động từ rất sớm. Hồi đó không biết được đón Bác Hồ, chỉ biết là có phái đoàn Trung ương lên, vậy thôi. Khi phái đoàn xuất hiện, thấy mọi người hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm”, tôi mới biết đó là Hồ Chủ tịch”.

Cũng theo ông Trọng, tại buổi nói chuyện hôm đó, Bác dặn dò mọi người đã đoàn kết càng đoàn kết, thi đua sản xuất-tiết kiệm, đưa khu tự trị Tây Bắc lên chủ nghĩa xã hội…

Một việc được Bác nhắc đi nhắc lại nhiều lần là phải tích cực trồng cây gây rừng,  bởi rừng có tác dụng điều hòa nước, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe con người…

Thấm nhuần lời dặn của Bác, nhân dân các dân tộc Chiềng Ly đã cùng nhau ra sức thi đua, góp phần đưa cuộc sống ngày một tiến bộ, phát triển. Riêng công tác bảo vệ, phát triển rừng được chú trọng đặc biệt, nhờ vậy, diện tích rừng của xã ngày càng tăng, đến nay đã có gần 2.000 ha.

Hàng năm xã đã trồng mới hàng chục ha rừng cùng nhiều cây phân tán. Xã cũng đã xây dựng quy ước cho 22 bản về công tác bảo vệ rừng. Các quy ước này  hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng, gắn trách nhiệm bảo vệ rừng với các phong tục tập quán tiến bộ của đồng bào, nhất là đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa.

Cùng với các địa phương khác ở tỉnh, ở huyện, xã Chiềng Ly đã sớm hoàn thành việc giao đất, giao rừng, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập từ rừng, từng bước ổn định cuộc sống, từ đó ý thức bảo vệ rừng của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, độ che phủ rừng trên địa bàn đã đạt gần 60%.

Ông Lò Văn Hòa, cán bộ địa chính xã Chiềng Ly cho biết: “Trước kia, có lúc họp, người dân cũng ậm ừ, cũng ký cam kết nhưng họ thường không chấp hành các nội dung đã cam kết. Về sau, từ những buổi tuyên tuyên truyền của chúng tôi, người ta cũng nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của rừng. Do vậy họ cũng tiến hành làm theo các nội dung mà chúng tôi đã tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng’.

Cũng nhờ ý thức bảo vệ, phát triển rừng của bà con ngày càng nâng cao mà nhiều năm nay, Chiềng Ly không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Nhiều cánh rừng trồng, như rừng bản Huông, Khâu Tú hàng năm được mở rộng diện tích. Nhờ có rừng, nhiều sản phẩm từ rừng đã được khai thác và sử dụng có hiệu quả. 

Cũng nhờ có rừng, nguồn nước tự nhiên ở bản đã đảm bảo nước tưới 2 vụ cho 100 ha ruộng nước và 1 vụ màu, góp phần nâng cao thu nhập trên một diện tích đất canh tác. Qua đó, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Năm 2014, tổng thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 11 triệu đồng/người/năm, tăng gần 20% so với năm trước. Chiềng Ly hiện không còn hộ đói, số hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn trên 10%.

Ông Lường Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Chiềng Ly cho biết: “Thực hiện theo lời dạy của Bác, Đảng bộ xã xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Tuyên truyền bằng các phương pháp là tổ chức các cuộc họp bản, tuyên truyền có thể bằng tiếng dân tộc. Xã cũng giao nhiệm vụ cho các trưởng bản các bản trực tiếp ký cam kết với Ủy ban Nhân dân xã, còn các hộ trực tiếp ký cam kết với trưởng bản của mình về công tác quản lý và bảo tốt diện tích rừng của địa phương”.

Gần 60 năm đã trôi qua, song với đồng bào các dân tộc Chiềng Ly, những lời dặn dò ân cần của Bác từ lần Người về thăm năm ấy vẫn vẹn nguyên. Mỗi người đều đang cùng nhau ra sức thi đua, lao động, sản xuất; nỗ lực chăm lo gìn giữ, phát triển rừng và lập thêm những thành tích đáng tự hào dâng lên Bác Hồ kính yêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí
Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” thành phố Hà Nội
Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” thành phố Hà Nội

VOV.VN - 380 đại biểu về dự Đại hội là những đội viên tiêu biểu, nêu gương sáng về lòng dũng cảm, giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách

Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” thành phố Hà Nội

Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” thành phố Hà Nội

VOV.VN - 380 đại biểu về dự Đại hội là những đội viên tiêu biểu, nêu gương sáng về lòng dũng cảm, giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN -Lễ kỷ niệm nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao vĩ đại của vị Lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam...

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN -Lễ kỷ niệm nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao vĩ đại của vị Lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam...

Chương trình Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ
Chương trình Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ

VOV.VN - Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

Chương trình Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ

Chương trình Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ

VOV.VN - Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

Giao lưu “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng”
Giao lưu “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng”

VOV.VN - Chương trình có sự tham gia của nhà thơ Trần Đăng Khoa, họa sĩ Lê Lam và họa sĩ Văn Thơ.

Giao lưu “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng”

Giao lưu “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng”

VOV.VN - Chương trình có sự tham gia của nhà thơ Trần Đăng Khoa, họa sĩ Lê Lam và họa sĩ Văn Thơ.