Chính sách về giảm nghèo đã đi vào cuộc sống

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, các chính sách về giảm nghèo đã đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều nay (20/2), tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã họp cho ý kiến về Dự thảo báo cáo của Chính phủ thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012, Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo năm 2013, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo mục tiêu giảm nghèo năm 2014; xem xét đề nghị của một số tỉnh bổ sung huyện nghèo được hưởng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo chủ trì cuộc họp.  

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, về cơ bản, hệ thống chính sách giảm nghèo đã được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một cách đồng bộ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, do có quá nhiều chính sách nên nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo bị phân tán, thiếu tập trung, khó đánh giá hiệu quả tác động riêng của từng chính sách. Bên cạnh đó, các chính sách, cơ chế giảm nghèo chưa tạo điều kiện và khuyến khích được vai trò tham gia của cộng đồng, người dân; chưa khuyến khích được các địa phương nghèo, hộ nghèo tích cực vươn lên thoát nghèo.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đều nhất trí và đồng tình với báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo trong năm qua. Đồng thời cho rằng, các Bộ, ngành cần tăng cường phối hợp rà soát, sắp xếp, hệ thống các chính sách giảm nghèo phù hợp hơn, để việc thực hiện các chính sách dễ thực hiện và tránh sự chồng chéo.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, cơ bản các chính sách về giảm nghèo đã đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc, triển khai quyết liệt. Các kết quả giảm nghèo cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị trong thời gian tới, các Bộ, ngành cần thống nhất về quan điểm thiết kế chính sách phù hợp để giảm nghèo bền vững; phân biệt rõ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ chính sách xã hội để xác định đối tượng cho vay; tập trung hỗ trợ cho các vùng khó khăn nhiều hơn về điều kiện sản xuất, trình độ, hạ tầng cơ sở...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý các Bộ, ngành cần tăng cường rà soát, sắp xếp lại các chính sách của mình, tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong thiết kế chính sách. Quá trình triển khai xây dựng chính sách cần xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý chặt chẽ đối tượng, cân đối nguồn lực phù hợp. Các địa phương cần quán triệt hành động, vận dụng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng địa phương một cách năng động, sáng tạo, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm nghèo; biểu dương, động viên kịp thời các gương điển hình về giảm nghèo, đồng thời phê phán các trường hợp lợi dụng chính sách, không có ý chí vươn lên, không muốn thoát nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo
Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo

VOV.VN - Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội đã tiếp xúc người dân tại 2 xã của Sóc Trăng để ghi nhận đề xuất của họ.

Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo

Đoàn Quốc hội tìm cách giúp người dân Sóc Trăng giảm nghèo

VOV.VN - Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội đã tiếp xúc người dân tại 2 xã của Sóc Trăng để ghi nhận đề xuất của họ.

Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo
Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo

VOV.VN -Ngày 5/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo

Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo

VOV.VN -Ngày 5/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng yêu cầu Gia Lai dồn sức giảm nghèo
Thủ tướng yêu cầu Gia Lai dồn sức giảm nghèo

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Gia Lai cần dồn sức tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng yêu cầu Gia Lai dồn sức giảm nghèo

Thủ tướng yêu cầu Gia Lai dồn sức giảm nghèo

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Gia Lai cần dồn sức tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững
Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Tập trung hoàn thiện chính sách gắn với tăng cường nguồn lực nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững

Tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Tập trung hoàn thiện chính sách gắn với tăng cường nguồn lực nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Năm 2014, tiếp tục mục tiêu giảm nghèo bền vững
Năm 2014, tiếp tục mục tiêu giảm nghèo bền vững

VOV.VN -Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đết hết năm 2013 còn 7,8%, nhưng giảm nghèo chưa bền vững.

Năm 2014, tiếp tục mục tiêu giảm nghèo bền vững

Năm 2014, tiếp tục mục tiêu giảm nghèo bền vững

VOV.VN -Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đết hết năm 2013 còn 7,8%, nhưng giảm nghèo chưa bền vững.