Chính thức đổi tên “trạm thu giá” thành tên “trạm thu phí" từ hôm nay

VOV.VN -Từ hôm nay (10/7), Tổng Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức có văn bản đề nghị đổi tên “trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ” thành “trạm thu phí”.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, hôm nay (10/7) Tổng cục ĐBVN sẽ chính thức ký văn bản chuyển tên trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ thành trạm thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.

Sau khi ban hành văn bản, Tổng cục ĐBVN sẽ yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT đường bộ đổi tên thành trạm thu phí.

Tổng cục ĐBVN chính thức ký văn bản chuyển tên trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ thành trạm thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.

Trước đó, Tổng cục ĐBVN có văn bản đề xuất với Bộ GTVT về đổi tên gọi trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ thành trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ nhằm “thống nhất tên gọi phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân, DN đồng tình chấp thuận”.

Theo Tổng cục ĐBVN, tên gọi “trạm thu phí” ở đây được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo luật Giá.

Trước đó, tại buổi trả lời chất vấn trực tiếp trước QH tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, tiếp thu ý kiến của cử tri, chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT vận tải đã chỉ đạo rà soát và hiện nay đang trình với Chính phủ thay đổi tên gọi trạm thu phí BOT bằng một tên mới phù hợp với luật và các yêu cầu.

“Chúng tôi rất cám ơn dư luận xã hội, đại biểu Quốc hội đã hết sức quan tâm trong thời gian vừa qua và chúng tôi cũng khẳng định sớm báo cáo Chính phủ để có tên mới phù hợp với thực tiễn”, ông Thể nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Bộ GTVT không cần nghiên cứu thêm. “Tôi thấy cứ trả về tên cũ là được, bây giờ đợi trình Chính phủ thì lâu lắm. Cái tên cũ thì cứ lấy lại thôi”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ GTVT không sử dụng tên gọi "Trạm thu giá".

Theo thống kê, hiện cả nước có 88 trạm thu phí BOT, trong đó Bộ GTVT quản lý 73 trạm (56 trạm đang thu phí, 17 trạm chưa thu); 15 trạm (11 trạm đang thu phí và 4 trạm chưa thu) do UBND các tỉnh quản lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thu giá BOT” thực chất là bảo vệ doanh nghiệp tận thu
“Thu giá BOT” thực chất là bảo vệ doanh nghiệp tận thu

VOV.VN -Việc đổi tên “trạm thu phí” thành “thu giá” không giúp Bộ GTVT giải quyết được những bức xúc về các trạm BOT, nhất là tính minh bạch, vị trí đặt trạm.

“Thu giá BOT” thực chất là bảo vệ doanh nghiệp tận thu

“Thu giá BOT” thực chất là bảo vệ doanh nghiệp tận thu

VOV.VN -Việc đổi tên “trạm thu phí” thành “thu giá” không giúp Bộ GTVT giải quyết được những bức xúc về các trạm BOT, nhất là tính minh bạch, vị trí đặt trạm.

“Thu giá” là thái độ thiếu tôn trọng trước bức xúc của nhân dân
“Thu giá” là thái độ thiếu tôn trọng trước bức xúc của nhân dân

VOV.VN -Việc thu tiền vé đi đường BOT theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian qua xung đột với quy định về phí...

“Thu giá” là thái độ thiếu tôn trọng trước bức xúc của nhân dân

“Thu giá” là thái độ thiếu tôn trọng trước bức xúc của nhân dân

VOV.VN -Việc thu tiền vé đi đường BOT theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian qua xung đột với quy định về phí...

Xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
Xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 120/VPCP-CN ngày 4/1/2018.

Xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 120/VPCP-CN ngày 4/1/2018.

“Thu giá BOT”: Bộ GTVT tiếp thu, sẽ sử dụng tên gọi phù hợp
“Thu giá BOT”: Bộ GTVT tiếp thu, sẽ sử dụng tên gọi phù hợp

VOV.VN - Việc của Bộ GTVT hiện nay không cần phải sửa câu chữ, “thu phí” hay “thu giá”, mà nên bắt đầu từ việc chấn chỉnh các dự án BOT...

“Thu giá BOT”: Bộ GTVT tiếp thu, sẽ sử dụng tên gọi phù hợp

“Thu giá BOT”: Bộ GTVT tiếp thu, sẽ sử dụng tên gọi phù hợp

VOV.VN - Việc của Bộ GTVT hiện nay không cần phải sửa câu chữ, “thu phí” hay “thu giá”, mà nên bắt đầu từ việc chấn chỉnh các dự án BOT...

Thủ tướng: Nghiên cứu tên gọi trạm BOT, không sử dụng tên “Trạm Thu giá”
Thủ tướng: Nghiên cứu tên gọi trạm BOT, không sử dụng tên “Trạm Thu giá”

VOV.VN- Thủ tướng: Tiếp tục nghiên cứu thêm tên gọi cho trạm thu phí giao thông BOT cho phù hợp, nhưng không sử dụng tên “Trạm Thu giá”.

Thủ tướng: Nghiên cứu tên gọi trạm BOT, không sử dụng tên “Trạm Thu giá”

Thủ tướng: Nghiên cứu tên gọi trạm BOT, không sử dụng tên “Trạm Thu giá”

VOV.VN- Thủ tướng: Tiếp tục nghiên cứu thêm tên gọi cho trạm thu phí giao thông BOT cho phù hợp, nhưng không sử dụng tên “Trạm Thu giá”.

Công văn “trạm thu giá” bị nhầm ngày: Lỗi do...chuyên viên?!
Công văn “trạm thu giá” bị nhầm ngày: Lỗi do...chuyên viên?!

VOV.VN - Tổng cục ĐBVN vừa báo cáo Bộ GTVT về văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT đổi tên trạm thu phí BOT thành trạm thu giá ghi nhầm ngày.

Công văn “trạm thu giá” bị nhầm ngày: Lỗi do...chuyên viên?!

Công văn “trạm thu giá” bị nhầm ngày: Lỗi do...chuyên viên?!

VOV.VN - Tổng cục ĐBVN vừa báo cáo Bộ GTVT về văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT đổi tên trạm thu phí BOT thành trạm thu giá ghi nhầm ngày.

 “Thu giá” và “thu phí”, Bộ GTVT đã vượt quyền Quốc hội?
“Thu giá” và “thu phí”, Bộ GTVT đã vượt quyền Quốc hội?

VOV.VN -Đáng ra Bộ GTVT nên trình Quốc hội bổ sung phí BOT vào Danh mục Phí và Lệ phí, thì lại tìm cách đánh tráo khái niệm.

 “Thu giá” và “thu phí”, Bộ GTVT đã vượt quyền Quốc hội?

“Thu giá” và “thu phí”, Bộ GTVT đã vượt quyền Quốc hội?

VOV.VN -Đáng ra Bộ GTVT nên trình Quốc hội bổ sung phí BOT vào Danh mục Phí và Lệ phí, thì lại tìm cách đánh tráo khái niệm.

“Thu phí” và “thu giá”: Có đánh tráo được khái niệm hay không?
“Thu phí” và “thu giá”: Có đánh tráo được khái niệm hay không?

VOV.VN - Việc đổi tráo khái niệm “thu phí” thành “thu giá” không chỉ làm thay đổi khái niệm về hành vi, mà còn tráo đổi khái niệm về sở hữu.

“Thu phí” và “thu giá”: Có đánh tráo được khái niệm hay không?

“Thu phí” và “thu giá”: Có đánh tráo được khái niệm hay không?

VOV.VN - Việc đổi tráo khái niệm “thu phí” thành “thu giá” không chỉ làm thay đổi khái niệm về hành vi, mà còn tráo đổi khái niệm về sở hữu.