Việt Nam bàn giao sách nghiên cứu lịch sử công an cho Lào

VOV.VN - Sách nghiên cứu này là kết quả hợp tác của an ninh Lào và công an Việt Nam.

Sáng nay ( 8/4) tại Bảo tàng lịch sử Bộ An ninh Lào ở thủ đô  Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ công bố và bàn giao sách nghiên cứu về lịch sử truyền thống “Học viên lực lượng Công an Lào Trường 12-75 Việt Nam 1976 - 1991”.

Thiếu tướng Vanheuang (phải) và Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban tại buổi lễ.

Công trình do Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử- Bộ An ninh Lào và Viện Lịch sử Công an- Bộ Công an Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (5/4/1961 - 5/4/2016). 

Phát biểu tại buổi Lễ công bố và bàn giao sách, Thiếu tướng, Tiến sỹ Vanheuang Nanthachak- Cục trưởng Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử, Bộ An ninh Lào nói: “Chúng tôi luôn tâm niệm, việc nghiên cứu này là để thể hiện sự ghi nhận lòng biết ơn với các đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ lực lượng an ninh Lào trưởng thành và phát triển như ngày nay. Việc nghiên cứu sưu tầm công trình này để giáo dục cho thế hệ trẻ trong lực lượng an ninh Lào hiện nay thấy rõ quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai nước cũng như sự giúp đỡ to lớn chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc giáo dục, xây dựng lực lượng an ninh Lào. Trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình để vun đắp cho cho mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào. Đó cũng là ý nghĩa mục đích to lớn mà chúng tôi đặt ra khi nghiên cứu công trình này.”
Thiếu tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Bình Ban-Viện trưởng Viện Lịch sử Công an – Bộ Công an Việt Nam cho rằng: Trong quá trình phối hợp cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng công an hai nước đã có thành tựu rất quan trọng, đặc biệt trong sự phối hợp đó có sự phối hợp giúp đỡ đào tạo cán bộ an ninh Lào tại Việt Nam.

Trong quá trình giúp đỡ phối hợp với nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sau này là xây dựng bảo vệ Tổ quốc thì lực lượng công an của hai nước đã có những thành tựu hết sức quan trọng và đặc biệt trong sự phối hợp đó thì có sự phối hợp và giúp đỡ về công tác đào tạo cán bộ an ninh Lào tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu này cũng có một ý nghĩa lịch sử rất quan trọng. Đây là dịp để lực  lượng công an hai nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng an ninh Lào và đồng thời cũng là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sỹ công an Lào ôn lại truyền thống của mình và nhớ lại những ngày tháng học tập tại Việt Nam. 

Cuốn sách nghiên cứu, sưu tầm lịch sử “Học viên lực lượng Công an Lào Trường 12-75 Việt Nam 1976 - 1991 đã tái hiện lại những nét cơ bản nhất về Trường 12-75 và hoạt động của học viên Công an Lào tại trường. Sách dày 176 trang được ấn hành bằng hai thứ tiếng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân tại Nhật Bản
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân tại Nhật Bản

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ngày 22/8 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân tại Nhật Bản

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân tại Nhật Bản

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ngày 22/8 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam
Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, cảnh sát nước này đã bắn chết 2 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ khi 2 người này cố vượt biên sang Việt Nam.

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, cảnh sát nước này đã bắn chết 2 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ khi 2 người này cố vượt biên sang Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tham dự buổi lễ có khoảng 150 cán bộ, quan khách, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Quốc hội và bạn bè Pháp. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tham dự buổi lễ có khoảng 150 cán bộ, quan khách, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Quốc hội và bạn bè Pháp. 

Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn tại Đại học Quốc gia Lào
Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn tại Đại học Quốc gia Lào

VOV.VN - Tới dự lễ mít tinh có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng hơn 100 Đoàn viên thanh niên Việt Nam đang học tập tại trường.  

Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn tại Đại học Quốc gia Lào

Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn tại Đại học Quốc gia Lào

VOV.VN - Tới dự lễ mít tinh có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng hơn 100 Đoàn viên thanh niên Việt Nam đang học tập tại trường.