Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

(VOV) - Các địa phương cần thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, và diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13h ngày 30/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50-61 km/h), giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 1/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.

Ap thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện số 44/CĐ-TW yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ cần quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, thực hiện kiểm đếm, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc Vĩ tuyến 12 độ và phía Đông Kinh tuyến 110,5 độ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Jelawat giật cấp 18 - cấp 19, đổi hướng đi
Bão Jelawat giật cấp 18 - cấp 19, đổi hướng đi

(VOV) - Siêu bão Jelawat đã mạnh cấp 16, giật cấp 18 - cấp 19 đã đổi hướng di chuyển hướng lên phía bắc, tiến về vùng biển của Nhật Bản.

Bão Jelawat giật cấp 18 - cấp 19, đổi hướng đi

Bão Jelawat giật cấp 18 - cấp 19, đổi hướng đi

(VOV) - Siêu bão Jelawat đã mạnh cấp 16, giật cấp 18 - cấp 19 đã đổi hướng di chuyển hướng lên phía bắc, tiến về vùng biển của Nhật Bản.

Bão mạnh cấp 13 có thể đi vào biển Đông
Bão mạnh cấp 13 có thể đi vào biển Đông

Ngày 23/9, bão Jelawat hoạt động ngoài khơi Philippines, mạnh cấp 12 - cấp 13 và đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc.

Bão mạnh cấp 13 có thể đi vào biển Đông

Bão mạnh cấp 13 có thể đi vào biển Đông

Ngày 23/9, bão Jelawat hoạt động ngoài khơi Philippines, mạnh cấp 12 - cấp 13 và đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2
Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.

Chủ động phòng chống hoàn lưu bão Jelawat
Chủ động phòng chống hoàn lưu bão Jelawat

Thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về vùng thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh.

Chủ động phòng chống hoàn lưu bão Jelawat

Chủ động phòng chống hoàn lưu bão Jelawat

Thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về vùng thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh.