Chủ tịch Đà Nẵng không đồng ý phạt rồi hợp thức hóa xây dựng trái phép

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, không đồng ý với việc phạt cho tồn tại để hợp thức hóa những trường hợp xây dựng trái phép.

Sáng nay (2/12), tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định công tác quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn buông lỏng, tình trạng xây dựng nhà trái phép diễn biến phức tạp.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, đến hết tháng 11 năm nay, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 148 quyết định xử phạt hành chính về trật tự xây dựng với tổng số tiền phạt hơn 2,3 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái.

Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp xây dựng không phép (Ảnh: Hoài Nam)

Việc xử lý cán bộ vi phạm trong lĩnh vực xây dựng chưa tới nơi tới chốn. Năng lực cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở Đà Nẵng còn hạn chế. Theo Luật Xây dựng mới, việc áp dụng chế tài cắt điện, cắt nước đối với công trình vi phạm không được thực hiện, ảnh hưởng lớn đến quyết định đình chỉ xây dựng. Trong khi đó, cán bộ quản lý trật tự xây dựng không thể có mặt tại công trình.

Theo ông Vũ Quang Hùng, ngành Xây dựng Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhà xây dựng không phép. Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo thanh tra và các phòng liên quan tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trên lĩnh vực trật tự xây dựng.

Sở cũng đề nghị các quận, huyện cần phát huy hơn nữa vai trò, tăng cường hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là công tác giám sát, đình chỉ thi công theo quyết định đình chỉ xây dựng; xem xét xử lý nghiêm đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao; kiện toàn đội ngũ làm công tác quản lý xây dựng các quận, huyện, xã, phường”.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, nội dung phát biểu của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chưa sát với thực tế. Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng sử dụng bản đồ so sánh hiện trạng xây dựng từ năm 2010 với tình hình hiện nay, từ đó chỉ ra những địa phương để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, nhưng cho đến nay, Sở Xây dựng vẫn chưa thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng không đồng ý với việc phạt cho tồn tại để hợp thức hóa những trường hợp xây dựng trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý công trình xây dựng lấn chiếm, Trưởng công an xã bị chém vào mặt
Xử lý công trình xây dựng lấn chiếm, Trưởng công an xã bị chém vào mặt

VOV.VN - Xuống địa bàn xử lý công trình lấn chiếm, ngăn cản chủ công trình tấn công hàng xóm, Trưởng công an xã bị chém vào mặt

Xử lý công trình xây dựng lấn chiếm, Trưởng công an xã bị chém vào mặt

Xử lý công trình xây dựng lấn chiếm, Trưởng công an xã bị chém vào mặt

VOV.VN - Xuống địa bàn xử lý công trình lấn chiếm, ngăn cản chủ công trình tấn công hàng xóm, Trưởng công an xã bị chém vào mặt

Thuộc diện di dời nhưng người dân vẫn xây nhà rầm rộ chờ đền bù
Thuộc diện di dời nhưng người dân vẫn xây nhà rầm rộ chờ đền bù

VOV.VN - Thuộc diện di dời vì ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, hàng chục hộ dân vẫn khởi công xây nhà mới để chờ giải tỏa, đền bù.

Thuộc diện di dời nhưng người dân vẫn xây nhà rầm rộ chờ đền bù

Thuộc diện di dời nhưng người dân vẫn xây nhà rầm rộ chờ đền bù

VOV.VN - Thuộc diện di dời vì ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, hàng chục hộ dân vẫn khởi công xây nhà mới để chờ giải tỏa, đền bù.

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép
Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, quan điểm của thành phố là càng có nhiều công trình càng tốt, nhưng phải được xây dựng đúng luật.

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, quan điểm của thành phố là càng có nhiều công trình càng tốt, nhưng phải được xây dựng đúng luật.