Chủ tịch Hà Nội cảm ơn sự đồng hành của báo chí

VOV.VN - Thông tin báo chí nêu thực sự là một kênh quan trọng để lãnh đạo Thành phố nắm bắt thực tế đời sống

Sáng 19/6, kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cuộc gặp mặt với đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc gặp mặt.

Trong không khí thân mật, Chủ tịch thành phố gửi lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những làm báo trong cả nước.

Chủ tịch thành phố đánh giá cao báo chí trong việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay… tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, phản bác những luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ giữ vững ổn định chính trị- xã hội. Bên cạnh đó, với tinh thần xây dựng và vì sự phát triển của Thủ đô, các cơ quan báo chí đã kịp thời phát hiện, đóng góp nhiều ý kiến hay để Hà Nội khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Báo chí là một kênh thông tin quan trọng, góp phần tích cực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Thông tin báo chí nêu thực sự là một kênh quan trọng để lãnh đạo Thành phố nắm bắt thực tế đời sống, để kịp thời kiểm tra, đưa ra hướng xử lý, điều chỉnh”.

Lãnh đạo thành phố gặp mặt báo chí

Chủ tịch thành phố chia sẻ, Thành phố Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm tới báo chí. Luôn có những văn bản chỉ đạo cụ thể, trực tiếp lãnh đạo thành phố gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức nhiều cuộc họp báo để thông tin chính xác, toàn diện nhất tới các cơ quan báo chí.

Thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy là đầu mối thường trực tập hợp thông tin báo chí phản ánh các vụ việc bức xúc liên quan đến Hà Nội, cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo giải quyết, xử lý vụ việc.

Thành công chung của Hà Nội có sự đồng hành, cổ vũ, động viên và cả sự góp ý, phê bình thẳng thắn của báo chí. “Chúng tôi luôn trân trọng, lắng nghe các ý kiến dù là cổ vũ, động viên hay góp ý phê bình thật sự xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm của báo chí đối với Thủ đô Hà Nội”. 

Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận do sự phối hợp chưa chặt chẽ của một số cấp, ngành với các cơ quan báo chí, nên có những bài báo phản ánh chưa toàn diện, chưa khách quan , thông tin chưa đầy đủ và chuẩn xác, gây bức xúc dư luận. “Đây là bài học kinh nghiệm quý giá với Thành phố Hà Nội trong việc cung cấp thông tin và công tác phối hợp với các cơ quan báo chí” , Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của thủ đô có sự tham gia tích cực, sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan báo chí...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của thủ đô có sự tham gia tích cực, sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan báo chí...

Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô
Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Không thể thiếu sự chia sẻ gắn kết, hỗ trợ của các cơ quan báo chí dành cho TP Hà Nội...

Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Không thể thiếu sự chia sẻ gắn kết, hỗ trợ của các cơ quan báo chí dành cho TP Hà Nội...