Chủ tịch Hà Nội động thổ Trung tâm y tế kỹ thuật cao đẳng cấp quốc tế

VOV.VN - Dự án Trung tâm y tế kỹ thuật cao đẳng cấp quốc tế đầu tiên có tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ được huy động từ các nguồn xã hội hoá.

Hôm nay (4/5), Sở Y tế Hà Nội và Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị TP Hà Nội đã tổ chức lễ động thổ xây dựng Dự án Trung tâm kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Đây là dự án hiện đại với những kỹ thuật hàng đầu thế giới về nội soi tiêu hoá cũng như tầm soát ưng thư tiêu hoá giúp việc nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân Thủ đô và cả nước.

Dự lễ động thổ có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Trưởng Ban Chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu; đoàn các Giáo sư Y khoa Pháp.
Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dự án Trung tâm kỹ thuật cao được xây dựng đạt tiêu chuẩn châu Âu nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh kỹ thuật cao. Đây còn là trung tâm đào tạo mổ nội soi cho các bác sỹ của Hà Nội, Việt Nam và quốc tế. Trung tâm cũng là nơi tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến về nội soi, phẫu thuật nội soi tiêu hoá giúp người dân có thể điều trị ngay trong nước mà không phải ra nước ngoài.

Ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đi sâu tìm hiểu thực trạng y tế Thủ đô, quyết tâm tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy y tế phát triển. Để y tế thủ đô bắt kịp với xu thế phát triển của y học hiện đại, hòa nhập với nền y học phát triển của thế giới, lãnh đạo UBND Thành phố và Sở Y tế Hà Nội đã quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi là một trong những khâu đột phá mở đầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội có chuyên khoa ngoại đều đã triển khai phẫu thuật nội soi. Mục tiêu trong giai đoạn 2016 – 2020, thành phố sẽ thành lập được Trung tâm kỹ thuật cao tại bệnh viện Xanh Pôn.

Theo đó, Dự án sẽ cải tạo toà nhà A2 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với các hạng mục cải tạo tầng hầm, 4 tầng nổi, xây dựng thêm tầng 5 với tổng cộng 10 phòng khám bệnh; 10 phòng điều trị nội dung, 4 phòng nội soi chẩn đoán; 3 phòng mổ có khu phẫu thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có thể kết nối với các trung tâm y tế lớn trên thế giới.

Trung tâm sẽ được trang bị hệ thống trang biết bị hiện đại như chụp cắt lớp cộng hưởng từ, nội soi tiêu hoá, hệ thống chẩn đoán sớm về bệnh lý tiêu hoá và đặc biệt là hệ thống tầm soát ung thư tiêu hoá như: ung thư đại tràng, ung thư trực tràng, ung thư dạ dày...là các bệnh phổ biến tại Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ được huy động từ các nguồn xã hội hoá.

Dự kiến, Trung tâm kỹ thuật cao sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12/2016 với bộ máy được đào tạo bài bản từ khâu tiếp đón, thái độ ứng xử đến việc chẩn đoán điều trị với sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu thế giới...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ động thổ
Phát  biểu tại lễ động thổ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, ý tưởng xây dựng Trung tâm kỹ thuật cao này xuất phát từ gợi ý của GS.TS Joel Leroy, đồng Giám đốc Trung tâm IRCAD, Strasbourg – Cộng hòa Pháp, người tiên phong mở đường trong lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn, người đã đào tạo cho thế giới trong đó có cả Việt Nam hàng nghìn phẫu thuật viên nổi tiếng…

Chủ tịch UBND TP khẳng định, Trung tâm kỹ thuật cao sẽ là cơ sở y tế đầu tiên của Thủ đô đạt tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện được các kỹ thuật cao tương đương các nước phát triển trên thế giới, đặc biệt trong điều trị ung thư tiêu hóa. Đặc biệt, với kỹ thuật tầm soát ung thư sớm, việc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân Thủ đô và cả nước chắc chắn sẽ tốt hơn.

Để Trung tâm kỹ thuật cao nhanh chóng hoàn thiện với chất lượng đảm bảo, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị các sở ban ngành thành phố cùng giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn; chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà tài trợ, các nhà thầu thi công thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các cam kết trong hợp đồng, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khẩn trương chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của trung tâm.

GS.TS Joel Leroy xúc động bày tỏ, trong thời gian qua ông đã phải lòng với đất nước Việt Nam và con người Việt Nam, đặc biệt là TP Hà Nội.

GS Leroy chia sẻ: “Chỉ trong vòng 1 năm dự án đã được triển khai, đó là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố. Với sự chuẩn bị chu đáo, một dự án quan trọng như trung tâm này được hiện thực hoá trong thời gian ngắn là điều mà ở ngay các nước phát triển cũng không phải dễ dàng”.

** Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã khai mạc khoá học Phẫu thuật nội soi thực nghiệm cho các bác sỹ chuyên ngành nội soi ở các bệnh viện từ khắp các quận huyện của TP với sự tham dự của GS.TS Joel Leroy, chuyên gia phẫu thuật nội soi số 1 thế giới và các đồng nghiệp đến từ Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tránh ung thư đường tiêu hóa, người dân phải làm gì?
Tránh ung thư đường tiêu hóa, người dân phải làm gì?

VOV.VN - Để phòng chống ung thư đường tiêu hóa, theo GS Trần Bình Giang nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đảm bảo chất dinh dưỡng, thực phẩm sạch.

Tránh ung thư đường tiêu hóa, người dân phải làm gì?

Tránh ung thư đường tiêu hóa, người dân phải làm gì?

VOV.VN - Để phòng chống ung thư đường tiêu hóa, theo GS Trần Bình Giang nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đảm bảo chất dinh dưỡng, thực phẩm sạch.

Chuyên gia phẫu thuật nội soi thế giới quay trở lại Việt Nam
Chuyên gia phẫu thuật nội soi thế giới quay trở lại Việt Nam

VOV.VN - Lần thứ 2 này, chuyên gia phẫu thuật thế giới đã sử dụng kỹ thuật mổ nội soi sử dụng kính 3D, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để mổ cho bệnh nhân VN.

Chuyên gia phẫu thuật nội soi thế giới quay trở lại Việt Nam

Chuyên gia phẫu thuật nội soi thế giới quay trở lại Việt Nam

VOV.VN - Lần thứ 2 này, chuyên gia phẫu thuật thế giới đã sử dụng kỹ thuật mổ nội soi sử dụng kính 3D, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để mổ cho bệnh nhân VN.

Bệnh viện Saint Paul thực hiện 2 ca ghép thận thành công trong 1 ngày
Bệnh viện Saint Paul thực hiện 2 ca ghép thận thành công trong 1 ngày

VOV.VN -Hai bệnh nhân được ghép thận là anh N.C.T, sinh năm 1986 quê Thái Bình và chị P.T.H.A, sinh năm 1980 quê quán Hải Phòng.

Bệnh viện Saint Paul thực hiện 2 ca ghép thận thành công trong 1 ngày

Bệnh viện Saint Paul thực hiện 2 ca ghép thận thành công trong 1 ngày

VOV.VN -Hai bệnh nhân được ghép thận là anh N.C.T, sinh năm 1986 quê Thái Bình và chị P.T.H.A, sinh năm 1980 quê quán Hải Phòng.

Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa
Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa

VOV.VN - Những những tiến bộ y học trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa sẽ được các chuyên gia đến từ Nhật Bản chuyển giao cho các bác sĩ Việt Nam.

Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa

Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa

VOV.VN - Những những tiến bộ y học trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa sẽ được các chuyên gia đến từ Nhật Bản chuyển giao cho các bác sĩ Việt Nam.