Chủ tịch nước dự cuộc đi bộ “Sánh bước yêu thương”

VOV.VN -“Sánh bước yêu thương” là một thông điệp về sự yêu thương, chia sẻ sâu sắc với người khuyết tật.

Sáng nay (1/12), tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật phối hợp với Trung tâm Văn hóa Doanh nhân – Chi nhánh phía Nam, Tổ chức Kết nối thương mại toàn cầu (BNI) Việt Nam, Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức cuộc đi bộ đồng hành “Sánh bước yêu thương” nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế Người khuyết tật 3/12.

Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị chức sắc tôn giáo, doanh nhân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hơn 7.500 người dân thành phố và đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo người khuyết tật.

Tại ngày hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều khách mời đã được thưởng thức các tiết mục đặc sắc do người khuyết tật biểu diễn, chứng kiến nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành phố Hồ Chí Minh đóng góp những “Đồng tiền nhân đức’ trong chương trình “Heo đất yêu thương” để gây quỹ bảo vệ sự sống cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ bị bại não, trẻ bị ung thư và các thương tật nặng khác, giúp đỡ cho trẻ khuyết tật được đến trường, hỗ trợ cho các tài năng khuyết tật và tạo việc làm cho hàng nghìn thanh niên khuyết tật khác.

Theo Ban tổ chức, đã có hơn 3.000 doanh nghiệp cơ quan, tổ chức, nhà thờ, nhà chùa, trường học tham gia chương trình gây quỹ “Heo đất yêu thương”, hơn 20 tỷ đồng được các doanh nghiệp, tổ chức cam kết ủng hộ, hàng nghìn hộ gia đình nhận về nhà heo đất yêu thương để góp vào những đồng tiền nhân đức ủng hộ chương trình.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gia cảnh, đời sống của các em khuyết tật và đã trao tặng 12 phần thưởng, mỗi phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho 12 tấm gương tiêu biểu là trẻ em khuyết tật đại diện các vùng miền khắp cả nước.

Hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với hàng nghìn người chung tay đẩy xe lăn người khuyết tật, người sáng mắt dắt tay người mù lòa cùng sánh bước trong ngày hội “Sánh bước yêu thương” là một thông điệp về sự yêu thương, chia sẻ sâu sắc; muốn chuyển đến toàn thế giới, toàn thể xã hội về truyền thống nhân đạo cao cả của người dân Việt Nam nhân Ngày quốc tế về Người khuyết tật. 

Đoàn đi bộ sánh bước với người khuyết tật trên “Cung đường yêu thương” ven Hồ Bán Nguyệt với hơn 7.500 “hoa hướng thiện” trên tay mỗi người vàng rực cả cung đường; đi qua “Cầu ánh sao nhân ái” bước vào “Công viên nghị lực sống” để chiêm ngắm triển lãm ảnh của 100 tấm gương nghị lực sống của người khuyết tật Việt Nam giữa “Vườn hoa hướng thiện”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng với đông đảo người dân ngồi viết thư, ghi lời cầu chúc, ước nguyện cho người khuyết tật Việt Nam. 

Cuộc đi bộ đồng hành, sánh bước yêu thương là hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật và là dịp để người khuyết tật thấy được sự quan tâm của toàn xã hội, qua đó không còn mặc cảm và hòa nhập với cuộc sống./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai
Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai

VOV.VN-Văn phòng LHQ về giảm thiểu nguy cơ thiên tai đã tư vấn cho gần 6.000 người khuyết tật tại 126 quốc gia đối phó với thiên tai.

Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai

Đưa người khuyết tật vào chương trình phòng chống thiên tai

VOV.VN-Văn phòng LHQ về giảm thiểu nguy cơ thiên tai đã tư vấn cho gần 6.000 người khuyết tật tại 126 quốc gia đối phó với thiên tai.

Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật
Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật

VOV.VN - Lớp học ở chùa Đồi hiện có khoảng 40 học sinh, bị các tật: khiếm thị, khiếm thính, liệt chi, down, động kinh, bại não…

Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật

Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật

VOV.VN - Lớp học ở chùa Đồi hiện có khoảng 40 học sinh, bị các tật: khiếm thị, khiếm thính, liệt chi, down, động kinh, bại não…

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật
Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

VOV.VN -Ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và trợ giúp người khuyết tật

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

VOV.VN -Ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và trợ giúp người khuyết tật

Tình yêu mong manh của người khuyết tật
Tình yêu mong manh của người khuyết tật

VOV.VN - Những mối tình cứ đến rồi đi, để lại cho người đàn ông ấy câu hỏi: phải chăng người khuyết tật không thể yêu và có được hạnh phúc?

Tình yêu mong manh của người khuyết tật

Tình yêu mong manh của người khuyết tật

VOV.VN - Những mối tình cứ đến rồi đi, để lại cho người đàn ông ấy câu hỏi: phải chăng người khuyết tật không thể yêu và có được hạnh phúc?

Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật
Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật

VOV.VN -Trong hai năm 2011 và 2012 Hội người Việt ở Na Uy đã quyên góp được số tiền 20.000 USD ủng hộ cho trẻ em nghèo

Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật

Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật

VOV.VN -Trong hai năm 2011 và 2012 Hội người Việt ở Na Uy đã quyên góp được số tiền 20.000 USD ủng hộ cho trẻ em nghèo

Để người khuyết tật vững tin, vượt qua rào cản
Để người khuyết tật vững tin, vượt qua rào cản

VOV.VN -Ngày quốc tế vì người khuyết tật năm nay có chủ đề “Xóa bỏ rào cản, mở rộng cửa vì một thế giới hòa nhập cho tất cả”.

Để người khuyết tật vững tin, vượt qua rào cản

Để người khuyết tật vững tin, vượt qua rào cản

VOV.VN -Ngày quốc tế vì người khuyết tật năm nay có chủ đề “Xóa bỏ rào cản, mở rộng cửa vì một thế giới hòa nhập cho tất cả”.