Chủ tịch nước dự khai giảng tại Đại học KHXH&NV Hà Nội

(VOV) -Sáng 14/9, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức khai giảng năm học mới, năm học 2012 - 2013.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Khoa học-Công nghệ, đại diện các trường trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội và đông đảo giảng viên, sinh viên đã tham dự.

Trong diễn văn khai giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh: Gần 70 năm qua, kể từ khi Chủ  tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Trường Đại học văn khoa (10/10/1945), kế thừa truyền thống của đại học Văn khoa và Đại học Tổng hợp, cán bộ học sinh sinh viên nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu.

Qua quá trình chuyển từ đào tạo niên khóa sang đào tạo tín chỉ, chất lượng đào tạo khá giỏi sinh viên đạt 90%. Nội dung phương pháp đào tạo của trường được đổi mới. Số sinh viên tốt nghiệp sớm ngày càng tăng. Trường đã hoàn thành việc điều chỉnh 22 chương trình đào tạo đại học và 61 chương trình đào tạo sau đại học theo chuẩn đầu ra.

Trường đã tích cực chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thành nhiều đề tài cấp nhà nước, đạt chất lượng chuyên môn cao. 

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng

Chúc mừng các giáo sư, cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành tích đạt được của trường trong chặng đường phát triển vừa qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, là những ngành khoa học nghiên cứu sự vận động của lịch sử, các mối quan hệ và cấu trúc xã hội, các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới, khoa học xã hội và nhân văn gánh vác trọng trách nhiệm quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng các quan hệ xã hội, các giá trị chuẩn mực đạo đức, lối sống nhân cách của con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu lịch sử truyền thống, tinh hoa văn hóa tới bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước cho rằng, với bề dày truyền thống nhưng trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã đề ra, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn có vai trò và trách nhiệm quan trọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của trường thay là đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học để tạo nên sự hứng thú, say mê sáng tạo của sinh viên, học sinh.

Đồng thời hết sức chú ý xây dưng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho sinh viên, học viên; nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất không chạy theo hình thức.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phải là trường đi đầu, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng để giáo dục đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trước hiện tượng học sinh phổ thông không hứng thú với môn lịch sử và số bài thi bị điểm Không môn học này trong các kỳ thi đại học tồn tại khá nhiều gây lo ngại của xã hội về sự thiếu hiểu biết lịch sử trong thế hệ trẻ, Chủ tịch nước đề nghị, đội ngũ giảng viên nhà trường, với khả năng của mình cần tham gia tích cực, giải quyết vấn đề này.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhà trường phải phát huy kết quả đạt được, tăng cường hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, để cung cấp luận cứ khoa học cho việc giải quyết những vấn đề cấp bách do thực tiễn đặt ra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng đề nghị để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhà trường cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giáo viên - lực lượng quyết định tạo nên chất lượng đào tạo, uy tín của nhà trường.

Tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường phải là tập thể thật sự đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng nghiệp. Cùng với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đặc biệt là tổ chức Đảng trong nhà trường phải thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, không để những tiêu cực dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra trong nhà trường.

Đánh trống khai giảng năm học mới, viết dòng lưu bút, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, trên nền tảng thành tựu đã đạt được trong gần 70 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng và đất nước, trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo của Đảng, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân năm học mới
Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân năm học mới

(VOV) - Nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước đã gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo, các học sinh, sinh viên trong cả nước.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân năm học mới

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân năm học mới

(VOV) - Nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước đã gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo, các học sinh, sinh viên trong cả nước.