Chủ tịch TP.HCM: Xử nghiêm cán bộ không giữ được trật tự vỉa hè

VOV.VN - Việc giải quyết trật tự vỉa hè, Chủ tịch TP.HCM cho rằng việc này cần phải kiên trì đeo bám và sẽ xử lý nghiêm cán bộ đứng đầu không làm tốt.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa 9, chiều 6/12, Cục trưởng Cục thuế Thành phố tiếp tục trả lời chất vấn các đại biểu.

Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã trả lời nhiều câu hỏi có liên quan đến công tác điều hành, tình hình kinh tế xã hội TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trả lời chất vấn các đại biểu

Trước khi bước vào giải trình, ông Nguyễn Thành Phong nói thêm một số vấn đề như: Quan tâm đẩy mạnh giáo dục mầm non, đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường đối thoại, ứng dụng công nghệ thông tin…

Các đại biểu chủ yếu chất vấn Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong về các vấn đề như: Làm sao để phát triển văn hóa, du lịch, an toàn giao thông, những dự án còn dang dở ở trung tâm làm xấu thành phố, việc tinh giản biên chế, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các lò giết mổ, kênh Ba Bò ô nhiễm nặng….

Đại biểu Tăng Hữu Phong cho rằng, nhiều chỉ tiêu năm qua thành phố đã đạt nhưng hai chỉ tiêu quan trọng là tổng sản phẩm quốc nội và số lượng doanh nghiệp được thành lập mới không đạt.

Đại biểu chất vấn chủ tịch thành phố đó có phải là biểu hiện các nguồn lực thành phố bị bão hòa?

Chiếc xe dựng dưới lòng đường bị đưa về trụ sở công an phường.

Nhiều vấn đề khác như việc thực hiện 7 chương trình đột phá, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tình hình thực hiện tuyến metro số 1, việc phân cấp phân quyền cho địa phương, sở ngành…cũng được các đại biểu quan tâm chất vấn.

“Vỉa hè bị tái chiếm, dẹp chỗ này lên chỗ khác, người dân bức xúc. Xin Chủ tịch đánh giá lại? Có phải chúng ta thiếu kế hoạch tổng thể, lộ trình. Sắp tới có giải pháp nào bền vững được sự đồng thuận của người dân”, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm chất vấn.

Lực lượng chức năng Quận 1 TP. HCM ra quân dẹp lấn chiếm vỉa hè.

Trả lời từng vấn đề mà đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sắp tới trong phiên họp bất thường của HĐND thành phố, UBND thành phố sẽ báo cáo về việc sắp xếp tinh giản biên chế và cải cách hành chính.

Lý giải về việc tổng sản phẩm quốc nội không đạt, ông Phong cho rằng năm qua tất cả các lĩnh vực đều tăng, nhất là các ngành công nghiệp chủ lực, nông lâm thủy sản lần đầu tiên tăng cao sau nhiều năm…

Vì thế việc chỉ số tổng sản phẩm quốc nội không đạt là do công tác dự báo chưa sát thực tế. Đó là khuyết điểm của thành phố để có thể tính toán dự báo các nguồn lực cho sát, cân đối các chỉ tiêu.

Còn số doanh nghiệp không đạt là do khi hộ cá thể chuyển sang doanh nghiệp, cần phải tính nhu cầu hộ cá thể đó, không thể áp đặt.

Cái quan tâm là số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng hơn năm trước, số vốn đăng ký mới tăng. Chính điều đó là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố.

Các vấn đề khác như việc giải quyết kênh Ba Bò ô nhiễm, ông Phong cho rằng cần phải có sự phối hợp vào cuộc của TP.HCM và Bình Dương cũng như nâng cao ý thức người dân.

Về việc giải quyết trật tự vỉa hè, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết việc này cần phải kiên trì đeo bám và sẽ xử lý nghiêm cán bộ đứng đầu không làm tốt.

“Cơ sở pháp lý về sắp xếp lại trật tự vỉa hè đã có đầy đủ, vấn đề là tổ chức như thế nào, chứ không phong trào, chiến dịch…UBND TP quan tâm và quyết liệt nhưng chúng ta phải có lộ trình chứ không phải chiến dịch rồi dừng, ảnh hưởng chủ trương chung”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng cho biết thành phố sẽ cố gắng gỡ bỏ các rào cản để phát triển doanh nghiệp; phát triển văn hóa, thể thao, chăm lo tốt đời sống tinh thần người dân, cố gắng vượt qua các khó khăn, rào cản trước mắt để đạt kết quả cao nhất, tất cả vì sự phát triển của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè
Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè

VOV.VN - Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, niêm phong, chụp hình hiện trường 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè và cẩu đưa về trụ sở.

Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè

Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè

VOV.VN - Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, niêm phong, chụp hình hiện trường 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè và cẩu đưa về trụ sở.

Quận 1 xin lỗi Cà Mau vì câu nói của ông Đoàn Ngọc Hải
Quận 1 xin lỗi Cà Mau vì câu nói của ông Đoàn Ngọc Hải

VOV.VN - Cho rằng phát ngôn "không biết luật về rừng U Minh mà sống" gây bức xúc dư luận nên tỉnh Cà Mau đề nghị ông Hải giải thích.

Quận 1 xin lỗi Cà Mau vì câu nói của ông Đoàn Ngọc Hải

Quận 1 xin lỗi Cà Mau vì câu nói của ông Đoàn Ngọc Hải

VOV.VN - Cho rằng phát ngôn "không biết luật về rừng U Minh mà sống" gây bức xúc dư luận nên tỉnh Cà Mau đề nghị ông Hải giải thích.

Giữa tháng 10, TP.HCM thu phí đỗ ô tô qua điện thoại tại Quận 1
Giữa tháng 10, TP.HCM thu phí đỗ ô tô qua điện thoại tại Quận 1

VOV.VN - Việc thu phí đỗ ô tô qua điện thoại sẽ thực hiện thí điểm tại trước khách sạn New World trên đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu.

Giữa tháng 10, TP.HCM thu phí đỗ ô tô qua điện thoại tại Quận 1

Giữa tháng 10, TP.HCM thu phí đỗ ô tô qua điện thoại tại Quận 1

VOV.VN - Việc thu phí đỗ ô tô qua điện thoại sẽ thực hiện thí điểm tại trước khách sạn New World trên đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu.

Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè
Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè

VOV.VN - Những bồn hoa, bảng quảng cáo, linh vật trang trí vi phạm đều bị cưỡng chế tháo dỡ, trả lại cảnh quan thông thoáng sạch đẹp cho địa bàn quận 1.

Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè

Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè

VOV.VN - Những bồn hoa, bảng quảng cáo, linh vật trang trí vi phạm đều bị cưỡng chế tháo dỡ, trả lại cảnh quan thông thoáng sạch đẹp cho địa bàn quận 1.

Quận 1 TPHCM tiếp tục tăng cường xử lý sai phạm về vỉa hè lòng đường
Quận 1 TPHCM tiếp tục tăng cường xử lý sai phạm về vỉa hè lòng đường

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã tiếp tục trực tiếp chỉ đạo xử lý một số sai phạm liên quan đến lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

Quận 1 TPHCM tiếp tục tăng cường xử lý sai phạm về vỉa hè lòng đường

Quận 1 TPHCM tiếp tục tăng cường xử lý sai phạm về vỉa hè lòng đường

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã tiếp tục trực tiếp chỉ đạo xử lý một số sai phạm liên quan đến lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

Ngắm những vỉa hè rợp bóng mát ở trung tâm Quận 1 TPHCM
Ngắm những vỉa hè rợp bóng mát ở trung tâm Quận 1 TPHCM

Những vỉa hè được lát đá granite sạch bóng, cộng thêm hàng cây xanh rợp bóng mát, mang lại cảm giác rất thoải mái cho người dân và du khách tản bộ.

Ngắm những vỉa hè rợp bóng mát ở trung tâm Quận 1 TPHCM

Ngắm những vỉa hè rợp bóng mát ở trung tâm Quận 1 TPHCM

Những vỉa hè được lát đá granite sạch bóng, cộng thêm hàng cây xanh rợp bóng mát, mang lại cảm giác rất thoải mái cho người dân và du khách tản bộ.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao?
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao?

Đường xá thông thoáng, không còn cảnh xe cộ đậu trên vỉa hè chiếm lối đi ở nhiều tuyến đường được “giải cứu”.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao?

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao?

Đường xá thông thoáng, không còn cảnh xe cộ đậu trên vỉa hè chiếm lối đi ở nhiều tuyến đường được “giải cứu”.

Chùm ảnh: Quận 1 tháo bảng hiệu, xử lý xe biển xanh lấn chiếm vỉa hè
Chùm ảnh: Quận 1 tháo bảng hiệu, xử lý xe biển xanh lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Sáng nay (4/4), Đoàn Kiểm tra trật tự đô thị của Quận 1, TPHCM tiếp tục ra quân tái kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Chùm ảnh: Quận 1 tháo bảng hiệu, xử lý xe biển xanh lấn chiếm vỉa hè

Chùm ảnh: Quận 1 tháo bảng hiệu, xử lý xe biển xanh lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Sáng nay (4/4), Đoàn Kiểm tra trật tự đô thị của Quận 1, TPHCM tiếp tục ra quân tái kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè.