Chưa phát tiền cứu trợ vẫn có 62 chữ ký nhận tiền

(VOV) -Chủ tịch xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên không cấp phát 31 triệu đồng tiền cứu trợ bão lụt cho dân từ năm 2010.

Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vừa thành lập đoàn kiểm tra để xác minh sự việc: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên Nam không cấp phát 31 triệu đồng tiền cứu trợ bão lụt cho dân từ năm 2010.

Đây là số tiền cứu trợ của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân cứu trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ xảy ra cách đây 2 năm.

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, mỗi hộ bị ngập lụt được hỗ trợ 500.000 đồng. Xã Hưng Yên Nam có 62 hộ được hỗ trợ, tổng số tiền là 31 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – ông Nguyễn Văn Hiền, đã không cấp phát cho dân theo quy định, mặc dù trong sổ sách, 62 hộ này đã ký nhận tiền.

Chính vì vậy, huyện Hưng Nguyên sẽ tổ chức thanh tra để làm rõ sai phạm; đồng thời sẽ kiểm tra việc chi tiêu tài chính các lĩnh vực khác của xã Hưng Yên Nam, sau đó sẽ có hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết: Ủy ban nhân dân và Huyện ủy giao Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch mặt trận xã phải trả lại 31 triệu đồng cho 62 hộ. Đoàn thanh tra đang kiểm tra xác minh cụ thể. Mặt trận huyện cũng cử cán bộ xuống kiểm tra và sẽ báo cáo lãnh đạo huyện xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình cán bộ ngân hàng trong vụ tham ô 46 tỷ đồng
Tử hình cán bộ ngân hàng trong vụ tham ô 46 tỷ đồng

Ngày 2/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tiền ngân hàng đi đánh bạc.

Tử hình cán bộ ngân hàng trong vụ tham ô 46 tỷ đồng

Tử hình cán bộ ngân hàng trong vụ tham ô 46 tỷ đồng

Ngày 2/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tiền ngân hàng đi đánh bạc.

Xét xử lần 4 vụ nguyên Phó phòng Địa chính Nha Trang tham ô
Xét xử lần 4 vụ nguyên Phó phòng Địa chính Nha Trang tham ô

Mặc dù chẳng có gì rắc rối nhưng với thời gian kéo dài gần 7 năm trời, vụ án vẫn giải quyết chưa xong một điều thật khó tưởng tượng

Xét xử lần 4 vụ nguyên Phó phòng Địa chính Nha Trang tham ô

Xét xử lần 4 vụ nguyên Phó phòng Địa chính Nha Trang tham ô

Mặc dù chẳng có gì rắc rối nhưng với thời gian kéo dài gần 7 năm trời, vụ án vẫn giải quyết chưa xong một điều thật khó tưởng tượng

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng
Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Đối tượng thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng vào 17 tờ séc tiền mặt để rút tiền.

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Đối tượng thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng vào 17 tờ séc tiền mặt để rút tiền.