Chữa thành công bệnh nhân lao trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị vừa điều trị thành công đúng phác đồ cho một bệnh nhân bị bệnh lao phổi trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân này được điều chuyển vào Huế và điều trị 40 ngày nhưng không dứt cơn sốt, sụt cân và ho kéo dài. Sau khi Bệnh viện Trung ương Huế trả về, bệnh nhân đã nhập viện tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị trong tình trạng suy kiệt, suy hô hấp nặng và được chẩn đoán bị bệnh lao phổi do vi trùng lao gây ra.

Sau hơn 20 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt. Gia đình bệnh nhân không chỉ vui mừng vì sức khỏe người thân dần ổn định mà còn giảm nhiều chi phí điều trị so với trước. Trước đây, mỗi ngày bệnh nhân chi phí từ 2 đến 2,5 triệu đồng tiền thuốc thì nay chưa đến 100.000 đồng mỗi ngày.

Bệnh nhân sau khi được điều trị theo phác độ mới đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân bị bệnh lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết: "Bây giờ tôi khỏe hơn, ăn uống ngon miệng hơn, lên được 2kg. Tất cả tinh thần, tâm trạng thoải mái hơn".

Các bác sĩ Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân đã bị tổn thương nặng một bên lá phổi nên cần phải được điều trị lâu dài. Và phác đồ điều trị phải kéo dài trong vòng 1 năm, nếu tình trạng bệnh tiếp tục tiến triển tốt, khoảng 1 tuần sau sẽ được xuất viện và điều trị bệnh ở nhà.

Bác sỹ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết, việc chẩn đoán đúng bệnh và điều trị đúng phác đồ rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, nhất là bệnh nhân bị bệnh lao phổi:

"Sau khi chẩn đoán chúng tôi có phác đồ điều trị phù hợp. Cắt toàn bộ kháng sinh điều trị trước đó thay bằng điều trị thuốc Nam và thuốc Coticoid… Sau khi điều trị 5, 7 ngày bệnh nhân mới sốt nhẹ lại 1 lần. Trước đây sốt 39, 40 độ thì nay 5 đến 7 ngày mới sốt 1 lần rất nhẹ và tình trạng bệnh nhân cải thiện rất rõ rệt", Bác sỹ Trương Huyền Trường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn sạch phổi bạn nên thường xuyên ăn những thực phẩm này
Muốn sạch phổi bạn nên thường xuyên ăn những thực phẩm này

VOV.VN - Phổi là một trong những bộ phận quan trọng trong cơ thể bạn. Chế độ ăn đúng cách đóng một vai trò lớn cho lá phổi của bạn.

Muốn sạch phổi bạn nên thường xuyên ăn những thực phẩm này

Muốn sạch phổi bạn nên thường xuyên ăn những thực phẩm này

VOV.VN - Phổi là một trong những bộ phận quan trọng trong cơ thể bạn. Chế độ ăn đúng cách đóng một vai trò lớn cho lá phổi của bạn.

Khu căn hộ xa hoa 130.000 m2 “phơi nắng phơi sương“
Khu căn hộ xa hoa 130.000 m2 “phơi nắng phơi sương“

VOV.VN - Khu đất có hàng chục căn hộ xa hoa chưa hoàn thành trên diện tích rộng 130.000 m2 ở An Huy (Trung Quốc) đang bị bỏ hoang.

Khu căn hộ xa hoa 130.000 m2 “phơi nắng phơi sương“

Khu căn hộ xa hoa 130.000 m2 “phơi nắng phơi sương“

VOV.VN - Khu đất có hàng chục căn hộ xa hoa chưa hoàn thành trên diện tích rộng 130.000 m2 ở An Huy (Trung Quốc) đang bị bỏ hoang.

“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi
“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi

Nghệ sĩ Hoàng Thắng - người ghi dấu ấn với vai cậu Giời Đặng Lân trong Đêm hội Long trì đang điều trị tại bệnh viện K3, Tân Triều (Hà Nội) vì ung thư phổi.

“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi

“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi

Nghệ sĩ Hoàng Thắng - người ghi dấu ấn với vai cậu Giời Đặng Lân trong Đêm hội Long trì đang điều trị tại bệnh viện K3, Tân Triều (Hà Nội) vì ung thư phổi.

Nhật sẽ phối hợp với Mỹ ngăn chặn hành động khiêu khích của Triều Tiên
Nhật sẽ phối hợp với Mỹ ngăn chặn hành động khiêu khích của Triều Tiên

VOV.VN - Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo.

Nhật sẽ phối hợp với Mỹ ngăn chặn hành động khiêu khích của Triều Tiên

Nhật sẽ phối hợp với Mỹ ngăn chặn hành động khiêu khích của Triều Tiên

VOV.VN - Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo.

Hải Phòng: Nổ lò nấu phôi, 4 công nhân bị thép nóng văng bỏng nặng
Hải Phòng: Nổ lò nấu phôi, 4 công nhân bị thép nóng văng bỏng nặng

VOV.VN - Đây là 4 công nhân của Công ty cổ phần lò luyện thép Việt Nhật nằm trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên.  

Hải Phòng: Nổ lò nấu phôi, 4 công nhân bị thép nóng văng bỏng nặng

Hải Phòng: Nổ lò nấu phôi, 4 công nhân bị thép nóng văng bỏng nặng

VOV.VN - Đây là 4 công nhân của Công ty cổ phần lò luyện thép Việt Nhật nằm trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên.  

Việt Nam đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông
Việt Nam đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Việt Nam đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông

Việt Nam đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Lào phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Người bị lao phổi có nên quan hệ tình dục?
Người bị lao phổi có nên quan hệ tình dục?

VOV.VN -Người bị lao phổi nên hạn chế quan hệ tình dục, đặc biệt trong những tháng đầu điều trị lao.

Người bị lao phổi có nên quan hệ tình dục?

Người bị lao phổi có nên quan hệ tình dục?

VOV.VN -Người bị lao phổi nên hạn chế quan hệ tình dục, đặc biệt trong những tháng đầu điều trị lao.

Tin vui cho bệnh nhân ung thư phổi ở miền Trung
Tin vui cho bệnh nhân ung thư phổi ở miền Trung

VOV.VN -Những bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ xét nghiệm đột biến gen EGFR miễn phí.

Tin vui cho bệnh nhân ung thư phổi ở miền Trung

Tin vui cho bệnh nhân ung thư phổi ở miền Trung

VOV.VN -Những bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ xét nghiệm đột biến gen EGFR miễn phí.