Chung sức vì trẻ em cần truyền máu

Ngày hội “Giọt hồng tặng bé” dự kiến vận động được 183.500 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận 130.800 đơn vị máu  

 

Đó là thông điệp của chương trình “Giọt hồng tặng bé” năm 2011 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ 15/3 - 31/11 trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch năm 2011, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều triển khai chương trình "Giọt hồng tặng bé". Chương trình dự kiến vận động được 183.500 người đăng ký kiến máu, tiếp nhận 130.800 đơn vị máu. Ngày hội “Giọt hồng tặng bé” dự kiến tổ chức vào tháng 6/2011 ở tối thiểu 30 tỉnh, thành phố.

Hiện nay, nhu cầu truyền máu ở trẻ ngày càng tăng do mở rộng các phương pháp điều trị hiện đại cho trẻ em (phẫu thuật tim mạch và các dị tật bẩm sinh, ghép tạng, ghép tủy, điều trị các bệnh ung thư máu). Trong khi đó, lượng máu thu vào được trong năm 2010 chỉ đáp ứng được 39% nhu cầu. Tình trạng thiếu máu trầm trọng xảy ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước và các bệnh nhi là đối tượng chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên