“Chung tay sẵn sàng ứng phó với thiên tai”

VOV.VN - Chương trình kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước chung tay, góp sức phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai

Nhân Ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5) và Ngày Môi trường Thế giới (5/6), tối qua (21/5), tại Nhà Văn hóa Quân khu 5, Quỹ hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Báo Quân đội nhân dân, Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu- nghệ thuật với chủ đề “Chung tay sẵn sàng ứng phó với thiên tai”. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự.

Giao lưu với đại diện lực lượng quân đội và người dân vùng lũ về kinh nghiệm ứng phó thiên tai.

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Chung tay sẵn sàng ứng phó với thiên tai” gồm 4 phần đó là: Gian nan cuộc chiến ứng phó với thiên tai; Nhân lên những tấm gương điển hình; Chủ động, sẵn sàng phòng tránh thiên tai và Chung tay đồng hành phòng tránh giảm nhẹ thiên tai gây ra. Chương trình gửi thông điệp có tính cảnh báo về tác hại của thiên tai ở Việt Nam, kêu gọi mọi người nâng cao tính tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt về mọi mặt sẵn sàng ứng phó; Thực hiện có hiệu quả công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước chung tay, góp sức trong vận động, tuyên truyền và bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai. Đây cũng là dịp để tôn vinh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tấm gương tiêu biểu trong và ngoài quân đội đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiết mục hát múa trong đêm giao lưu.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động phòng tránh và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

“Tôi đề nghị mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi cấp, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân tiếp tục phát huy các sáng kiến tích cực, các  hành động cụ thể để cùng chung tay ứng phó với thiên tai. Tôi mong muốn mô hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Phòng chống thiên tai miền Trung tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là đối với những địa bàn dễ bị tổn thương do thiên tai gây ra”.

Dịp này, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tặng các địa phương 2.000 áo phao và phao tròn, 300 phao bè trị giá hơn 2 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung hỗ trợ các địa phương xây dựng một số công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, trang bị lại cho các trường học bị thiệt hại trong thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam nguy cơ thiệt hại 6,7 tỷ USD do thiên tai
Việt Nam nguy cơ thiệt hại 6,7 tỷ USD do thiên tai

VOV.VN - Trong vòng 50 năm tới, Việt Nam có thể phải chịu thiệt hại vượt quá 141.200 tỷ đồng (6,7 tỷ USD) do lũ lụt, bão hoặc động đất.

Việt Nam nguy cơ thiệt hại 6,7 tỷ USD do thiên tai

Việt Nam nguy cơ thiệt hại 6,7 tỷ USD do thiên tai

VOV.VN - Trong vòng 50 năm tới, Việt Nam có thể phải chịu thiệt hại vượt quá 141.200 tỷ đồng (6,7 tỷ USD) do lũ lụt, bão hoặc động đất.

Công tác xã hội trong lĩnh vực thiên tai cần đánh giá toàn diện
Công tác xã hội trong lĩnh vực thiên tai cần đánh giá toàn diện

VOV.VN - Công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai cần xác định các nhu cầu đặc biệt của các nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa

Công tác xã hội trong lĩnh vực thiên tai cần đánh giá toàn diện

Công tác xã hội trong lĩnh vực thiên tai cần đánh giá toàn diện

VOV.VN - Công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai cần xác định các nhu cầu đặc biệt của các nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa