Chương trình “Mắt sáng đến trường” cho trẻ em Việt Nam

Đây là chương trình từ thiện Khám và Tư vấn mắt miễn phí tại một số trường tiểu học, THPT đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga tiến hành nhân ngày “Thị giác thế giới” (9/10)

Ngày 20/9 tại Làng trẻ SOS Hà Nội, các chuyên gia nhãn khoa Nga và Việt Nam đã tiến hành khám mắt và tư vấn chăm sóc các bệnh về mắt cho các em học sinh và các bà mẹ - những người nuôi và dạy dỗ các em tại làng.

Hoạt động này mở đầu cho chương trình từ thiện Khám và Tư vấn mắt miễn phí trực tiếp tại một số trường tiểu học, trung học phổ thông đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga tiến hành nhân ngày “Thị giác thế giới” (9/10) với chủ đề “ Mắt sáng đến trường”.

Mục đích của chương trình nhằm tạo mọi điều kiện cho các em và những người nuôi và dạy dỗ các em ở Làng trẻ có cơ hội được các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu của Liên bang Nga khám và chẩn đoán mắt bằng công nghệ, thiết bị máy móc hiện đại nhất thế giới, sớm phát hiện và điều trị các tật khúc xạ ở mắt của trẻ để các em có được đôi mắt sáng khoẻ đón chào năm học mới.

Bí thư thứ nhất phụ trách các vấn đề hợp tác nhân đạo, khoa học và kỹ thuật của Đại Sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Sergey Tanakov cho biết: “Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đánh giá cao hoạt động này của Bệnh viện mắt Việt-Nga, cũng như các hoạt động nhân đạo khác mà các chuyên gia Nga và Việt Nam của bệnh viện đã tham gia như khám mắt cho các cựu chiến binh, các trẻ em, đặc biệt là các trẻ thiệt thòi không có cha mẹ. Đây là một biểu hiện mẫu mực của sự hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và Nga”.

Các bác sỹ, y tá của Bệnh viện mắt Việt - Nga và trẻ em Làng trẻ SOS

Tham gia khám mắt cho các em ở Làng trẻ SOS Hà Nội, y tá Marina Dolgova cho biết: “Chúng tôi cảm thấy thật vui vì có thể giúp ích các em nhỏ không có cha mẹ, dù chỉ là bằng việc kiểm tra thị lực cho các em. Chúng tôi mong trẻ em Việt Nam khoẻ mạnh và có thị lực tốt”. Chị Nguyễn Thị Hoa - người chăm sóc các em ở Làng trẻ SOS Hà Nội 20 năm nay, xúc động nói: “Trong quá trình hoạt động của Làng, điều chúng tôi mong muốn nhất là các con luôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi rất trân trọng và cám ơn sự quan tâm của Bệnh viện mắt Việt - Nga tới khám và điều trị cho chúng tôi”.

Hưởng ứng chương trình “Mắt sáng đến trường” và hướng tới Ngày Thị giác thế giới, Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga mong muốn phối hợp cùng Ban Giám hiệu các trường tiểu học, phổ thông đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức khám tư vấn mắt miễn phí cho các học sinh tại địa điểm trường từ nay đến hết 30/10/2009. Cũng nhân ngày “Thị giác thế giới” hàng năm, Bệnh viện Mắt quốc tế Việt – Nga còn tiến hành chương trình “Thị giác cho người cao tuổi”.

Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga - C2 - Làng Quốc tế Thăng Long - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội (gặp chị Thanh Mai – 04 3793 1968 ( máy lẻ 103) hoặc 0917 888 281./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên