​Chuyển hướng bán thương mại nhà tái định cư dôi dư ở Thủ Thiêm

VOV.VN - Với quỹ nhà dôi dư, thành phố không mua lại chuyển hướng thành bán nhà ở thương mại.

TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo về tiến độ giải quyết quỹ căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, với quỹ nhà dôi dư, thành phố không mua lại chuyển hướng thành bán nhà ở thương mại.

Trong tổng số 12.500 căn hộ thuộc chương trình tái định cư cho dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có hơn 1.300 căn hộ tại Khu dân cư phường Bình Khánh, Quận 2 dôi dư, không có nhu cầu sử dụng vào mục đích tái định cư. 

Ảnh minh họa.
Do chưa cân đối được nguồn vốn thanh toán cho chủ đầu tư theo hợp đồng mua quỹ nhà tái định cư nên thành phố chưa xác lập sở hữu Nhà nước với số căn hộ nói trên. Mặt khác, để thanh toán cho chủ đầu tư thì thành phố phải đi vay thương mại, phát sinh gánh nặng tài chính nên UBND thành phố chấp thuận phương án giải quyết số căn hộ này theo hướng “đàm phán, thương thảo với chủ đầu tư để không tiếp tục thực hiện việc thanh toán và mua lại quỹ nhà; chủ đầu tư tiếp tục phát triển dự án theo quy hoạch trên khu đất được giao mặt bằng với mục tiêu xây dựng nhà ở thương mại. Thành phố sẽ xác định giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường, phù hợp với mục đích sử dụng đất, để thu tiền sử dụng đất đối với khu đất đã giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án”. 

Trước đó, hơn 3.700 căn hộ (nằm trong tổng số 12.500 căn tái định cư Thủ Thiêm) đã nhận bàn giao từ các chủ đầu tư cũng trong tình trạng dôi dư đã được thành phố đem bán đấu giá. Mức giá khởi điểm hơn 9.000 tỷ đồng, bình quân hơn 2,3 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, thực tế việc đấu giá này không thành công vì không có tổ chức, cá nhân nào mua hồ sơ đăng ký tham gia.

"Sở Xây dựng đã triển khai bán đấu giá đợt một đối với căn hộ tái định cư cho dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa thành công bởi nếu để một gói mà bán đấu giá thì khó tìm được nhà đầu tư vì vốn bỏ ra một lần quá lớn, Trung tâm đấu giá phải tính lại phương thức khác”, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết.

Trong khi đó, người dân Thủ Thiêm đang sinh sống tại Khu dân cư phường Bình Khánh, Quận 2 cho biết nếu muốn mua nhà tái định cư thì phải trả số tiền lớn, vượt quá khả năng, trong khi số tiền nhận đền bù lại quá thấp, không có bất cứ tiền hỗ trợ nào thêm. 

Bà Đoàn Thị Chua, người dân nhận nhà tái định cư tại Khu dân cư phường Bình Khánh, Quận 2 cho biết: Gia đình bà làm nghề may, từ khi chuyển lên chung cư thì dần vắng khách, thu nhập trở nên bấp bênh. Hiện gia đình bà phải nhận đồ chợ về làm thêm hoặc nhờ trung gian dẫn khách đến.

"Nguyện vọng của tôi là được nhà nước hỗ trợ để trả tiền nhà cho hết số nợ. Chồng làm công nhân, vợ may vá lẹt đẹt trong khi con còn đi học. Tại sao khi ở dưới mặt đất tôi vẫn đóng tiền sử dụng đất mà giờ nhà nước không hỗ trợ?”, bà Chua nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP. HCM gặp gỡ người dân Thủ Thiêm lần thứ 3
Chủ tịch UBND TP. HCM gặp gỡ người dân Thủ Thiêm lần thứ 3

VOV.VN - Sáng nay (14/11), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM có cuộc gặp gỡ người dân Thủ Thiêm lần thứ 3.

Chủ tịch UBND TP. HCM gặp gỡ người dân Thủ Thiêm lần thứ 3

Chủ tịch UBND TP. HCM gặp gỡ người dân Thủ Thiêm lần thứ 3

VOV.VN - Sáng nay (14/11), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM có cuộc gặp gỡ người dân Thủ Thiêm lần thứ 3.

TPHCM phải hành động cụ thể ổn định đời sống người dân Thủ Thiêm
TPHCM phải hành động cụ thể ổn định đời sống người dân Thủ Thiêm

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, cùng hợp tác để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm.

TPHCM phải hành động cụ thể ổn định đời sống người dân Thủ Thiêm

TPHCM phải hành động cụ thể ổn định đời sống người dân Thủ Thiêm

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, cùng hợp tác để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm.

Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội
Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội

VOV.VN -Về những sai phạm tại Thủ Thiêm, đoàn ĐBQH TP HCM đã chuyển toàn bộ ý kiến của cử tri đến Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội

Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội

VOV.VN -Về những sai phạm tại Thủ Thiêm, đoàn ĐBQH TP HCM đã chuyển toàn bộ ý kiến của cử tri đến Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Để Thủ Thiêm ra nông nỗi này có trách nhiệm của lãnh đạo TPHCM
Để Thủ Thiêm ra nông nỗi này có trách nhiệm của lãnh đạo TPHCM

Người dân Thủ Thiêm đề nghị xử lý nghiêm ông Tất Thành Cang trong buổi đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri quận 2 ngày 22/11.

Để Thủ Thiêm ra nông nỗi này có trách nhiệm của lãnh đạo TPHCM

Để Thủ Thiêm ra nông nỗi này có trách nhiệm của lãnh đạo TPHCM

Người dân Thủ Thiêm đề nghị xử lý nghiêm ông Tất Thành Cang trong buổi đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri quận 2 ngày 22/11.

HĐND TPHCM: Nóng vấn đề Thủ Thiêm ngay phiên khai mạc
HĐND TPHCM: Nóng vấn đề Thủ Thiêm ngay phiên khai mạc

VOV.VN - Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp, những bức xúc của người dân Thủ Thiêm với các vấn đề chưa được giải quyết lại được nhắc lại.

HĐND TPHCM: Nóng vấn đề Thủ Thiêm ngay phiên khai mạc

HĐND TPHCM: Nóng vấn đề Thủ Thiêm ngay phiên khai mạc

VOV.VN - Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp, những bức xúc của người dân Thủ Thiêm với các vấn đề chưa được giải quyết lại được nhắc lại.