Chuyện ở ấp được trao Huân chương Lao động

(VOV) -Bây giờ cả ấp có 387 hộ dân thì đến phân nửa là hộ giàu, 40% hộ khá giả và 70% hộ có nhà xây kiên cố.

Trong hương rượu nồng mang thương hiệu Kinh 5A (xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) của buổi tiệc tất niên ngày cuối năm, với giọng hóm hỉnh, ông Đinh Viết Ty - Trưởng ấp Kinh 5A – người làm trưởng ấp hơn 23 năm cho biết: Phòng máy vi tính của chúng tôi bây giờ “ế” rồi. Bọn trẻ đứa nào cũng có máy riêng nên phòng máy vi tính của ấp– nơi mà cách đây gần chục năm, học sinh phải xếp hàng mới đến lượt mình thì bây giờ chủ yếu phục vụ cho giáo viên và người lớn đến xóa mù công nghệ thông tin.

Thực hiện tốt mô hình “Bốn không”: không ma túy, không mại dâm, không cờ bạc và không mê tín dị đoan, ấp Kinh 5A đã trở thành ấp có phong trào mạnh toàn diện, cả trong hệ thống chính trị lẫn phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng.

Ấp đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba tại Hội nghị Toàn quốc biểu dương các khu dân cư, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại thủ đô Hà Nội, hồi tháng 2/2011.
Quả thật, phòng máy vi tính của ấp có đến 20 máy, một tivi màn hình phẳng 52inch và một thư viện khang trang rộng rãi với hàng ngàn đầu sách.

Từ cái thời máy vi tính còn hiếm hoi đối với nhiều hộ dân thành thị thì dân Kinh 5A lại đầu tư một phòng máy hoành tráng, kết nối internet đàng hoàng, chỉ để phục vụ nhu cầu học tập của con em trong ấp miễn phí.

Niềm mong ước của người dân Kinh 5A bây giờ nghe cũng có vẻ rất “sốc”:  Cần bác sỹ đến làm việc tại tổ y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nói là tổ y tế ấp chứ trụ sở đang được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 700 triệu đồng, do dân đóng góp. Ban lãnh đạo ấp Kinh 5A đang vận động thêm các mạnh thường quân để trang bị một số thiết bị y tế như: Máy siêu âm, máy chụp X quang.

Ông Đinh Viết Ty cho biết: “Trong năm tới, chúng tôi cố gắng xây dựng thương hiệu rượu Kinh 5 để bà con có thêm công ăn việc làm”.

Nằm dọc theo tuyến kênh chạy dài khoảng 7km, người dân Kinh 5A có tiếng là lao động siêng năng cần cù, đoàn kết và giàu có. Bây giờ cả ấp có 387 hộ dân thì đến phân nửa là hộ giàu, 40% hộ khá giả và 70% hộ có nhà xây kiên cố. Con số mà bất cứ địa phương nào cũng mơ ước.

Chẳng thế mà toàn bộ ấp Kinh 5A dài gần 10km đều được đổ bê tông từ bờ kè 2 bên sông đến đường đi và cầu cống. Vào thời điểm năm 2000, mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng thấy cơ sở hạ tầng còn kém, người dân trong ấp đã rủ nhau đầu tư cơ sở hạ tầng có bài bản, kiên cố.

Điều đặc bịêt là toàn bộ các công trình này đều do dân đóng góp 100%. Nếu tính tổng số tiền dân bỏ ra cũng hơn 8 tỷ đồng, chỉ một số ít trong này được Nhà nước cho vay không lãi suất. Điều lạ là đóng tiền nhiều khoản như thế nhưng gần như người dân rất vui vẻ, tự nguyện và đồng lòng với nhau. Người làm sau nhìn người làm trước, vì vậy mà các công trình đều đồng nhất về chất lượng và hình thức.

Ông Nguyễn Viết Đan, một người dân trong ấp cho biết: “Người ta làm được, mình không làm cũng suy nghĩ lắm chứ. Thực hiện được những công trình như thế này chúng tôi rất phấn khởi, vì thấy mình đã làm được những việc có lợi cho thế hệ mai sau”.

Trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, cả ấp Kinh 5A bừng sáng trong sắc mai vàng và trong ánh điện lung linh của hệ thống chiếu sáng công cộng. Đêm ở quê sáng như ở phố. Cả chục năm nay, cứ 6h tối đến 6h sáng ấp Kinh 5A sáng lung linh trong ánh điện cao áp. Tiền điện chiếu sáng cũng do dân đóng góp từ 16 – 20.000 đồng/tháng.

Ông Đỗ Văn Luông, Chủ nhiệm Hợp tác xã Kinh 5A cho biết thêm: "Hiện ấp Kinh 5A đã cơ giới hóa toàn bộ các khâu trong sản xuất, bơm tát nước bằng điện 100%, lúa cắt về cũng chẳng cần phải phơi  vì gần như nhà nào cũng có máy sấy. Nông dân mình bây giờ sướng lắm!"

Với những gì đã làm trong thời gian qua, người dân ấp Kinh 5A không chỉ để lại cho con cháu những thành quả lao động mà hơn hết là truyền lại cho thế hệ sau lửa nhiệt huyết, ý thức lao động cao độ và nếp sống văn hóa, văn minh.

Năm mới sắp bắt đầu, người dân ấp Kinh 5A lại có nhiều dự định, kế hoạch cho mình../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên