Cơ hội lớn cho vùng cao nguyên đá Đồng Văn

(VOV) - Đây là công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là công viên địa chất thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Chiều 11/4/2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030 và xúc tiến đầu tư.

Cao nguyên đá Đồng Văn bao gồm địa giới hành chính 4 huyện biên giới phía bắc của tỉnh Hà Giang là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; có diện tích trên 2.356km2. Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi cư trú của khoảng 250.000 người thuộc 17 dân tộc thiểu số Việt Nam, trong đó nhiều nhất là dân tộc Mông với khoảng 230.000 người. Đây là khu vực chứa đựng nhiều loại hình di sản địa chất với niên đại khoảng 500 triệu năm, cùng đa dạng sinh học và văn hoá.

Ngày 3/10/2010, tại Hội nghị công viên địa chất châu Âu lần thứ 9, tổ chức tại Levos (Hy Lạp), Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang, Việt Nam) được Hội đồng tư vấn mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) chính thức công nhận là thành viên và có tên gọi là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá (CVĐCTCCNĐ) Đồng Văn. Đây là công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là công viên địa chất thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Với danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu, việc xây dựng một quy hoạch tổng thể cho Cao nguyên đá Đồng Văn là một đòi hỏi thực tế và cấp thiết ở nhiều phương diện; nhằm bảo tồn các giá trị về thiên nhiên, địa chất, sinh học và lịch sử - văn hoá dân tộc bản địa… Đây cũng là một cơ hội lớn để phát triển du lịch và chuyển đổi mô hình kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc vùng cao

Quy hoạch tổng thể CVĐCTCCNĐ Đồng Văn là dự án quy hoạch cấp quốc gia, do thủ tướng chính phủ phê duyệt, với tổng kinh phí 10.240 tỷ đồng, đầu tư cho nhiều nhóm dự án, như nhóm dự án quy hoạch chi tiết,  nhóm dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhóm dự án bảo tồn – tôn tạo, nhóm dự án phát triển du lịch… Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị lập dự án, với sự tham vấn của nhiều cơ quan và chuyên gia chuyên ngành. Ngày 07/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 310/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể CVĐCTCCNĐ Đồng Văn.

Quy hoạch tổng thể CVĐCTCCNĐ Đồng Văn bao gồm những nội dung chính như sau:

- Quy hoạch định hướng giao thông và cơ sở hạ tầng: Nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ hiện có, mở một số tuyến đường mới, mở mới – xây dựng đường giao thông hàng không, quy hoạch cấp nước sinh hoạt và phục vụ du lịch, nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở lưu trú…

- Quy hoạch chung đô thị, trong đó trọng tâm là xây dựng các trung tâm của bốn huyện với những đặc thù riêng; đó là: Trung tâm du lịch vui chơi giải trí Quản Bạ, Trung tâm du lịch sinh thái đô thị xanh Yên Minh, Trung tâm du lịch văn hoá - lịch sử Đồng Văn, Trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại Mèo Vạc.

- Quy hoạch mạng lưới công trình du lịch, với các tuyến – hình thức du lịch, như: Du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch văn hoá – tín ngưỡng, du lịch khám phá - mạo hiểm…

- Quy hoạch định hướng bảo tồn di sản; trong đó có bảo tồn các giá trị địa chất, bảo tồn rừng và đa dạng sinh học, bảo tồn kiến trúc - cảnh quan, bảo tồn các giá trị văn hoá; thông qua quy hoạch xây dựng 3 công viên chuyên đề theo các loại hình di sản đặc thù có ý nghĩa khoa học, giáo dục, và văn hoá tầm quốc gia, quốc tế như sau:

+ Công viên địa sinh thái (Geo-ecology park) tại khu vực huyện Yên Minh và Quản Bạ    

+ Công viên khoa học địa chất (Geo-science park) tại khu vực huyện Mèo Vạc

 + Công viên văn hoá địa chất (Geo-culture park) tại khu vực huyện Đồng Văn

Quy hoạch tổng thể CVĐCTCCNĐ Đồng Văn cũng đưa ra những giải pháp thực hiện quy hoạch, như giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng, giải pháp quản lý và bảo tồn di sản, giải pháp phát triển nguồn lực, giải pháp khoa học – công nghệ, giải pháp tài chính… Bên cạnh đó, báo cáo dự án cũng đề xuất, kiến nghị những cơ chế đặc thù bởi CVĐCTCCNĐ Đồng Văn là khu vực biên giới, cần chú trọng các vấn đề an ninh - quốc phòng; ổn định chính trị. Nơi đây cũng còn nhiều điều kiện khó khăn, với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, nằm trong diện nghèo của cả nước.

Tại buổi lễ công bố Quy hoạch tổng thể CVĐCTCCNĐ Đồng Văn., UBND tỉnh Hà Giang cũng đã  tiến hành xúc tiến đầu tư, trao giấy chứng nhận, ký cam kết đầu tư với những nhà đầu tư, các doanh nghiệp có dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang và ở CVĐCTCCNĐ Đồng Văn.

Khách mời xem Quy hoạch tổng thể CVĐCTCCNĐ Đồng Văn. Đây là dự án quy hoạch cấp quốc gia, có nhiều đặc thù trên nhiều phương diện

Ông Sèn Chỉn Ly, phó chủ tịch UBND Tỉnh Hà Giang đọc quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và công bố quy hoạch CVĐCTCCNĐ Đồng Văn

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ

Ông Guy Martiny, chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) phát biểu và thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Quy hoạch tổng thể CVĐCTCCNĐ Đồng Văn

Một số hình ảnh về cao nguyên đá Đồng Văn:

Danh thắng Núi Đôi và thung lũng Tam Sơn, huyện Quản Bạ

Một góc thị trấn Mèo Vạc

Trập trùng núi đá ở Đồng Văn

CVĐCTCCNĐ Đồng Văn còn chứa đựng những giá trị đa dạng về văn hoá bản địa

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức sống “Cao nguyên đá” trong tranh của Đỗ Đức
Sức sống “Cao nguyên đá” trong tranh của Đỗ Đức

(VOV) - Khán giả có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của đất trời vùng núi, của con người tại triển lãm tranh “Cao nguyên đá” của họa sĩ Đỗ Đức. 

Sức sống “Cao nguyên đá” trong tranh của Đỗ Đức

Sức sống “Cao nguyên đá” trong tranh của Đỗ Đức

(VOV) - Khán giả có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của đất trời vùng núi, của con người tại triển lãm tranh “Cao nguyên đá” của họa sĩ Đỗ Đức. 

Công bố quy hoạch tổng thể Cao nguyên đá Đồng Văn
Công bố quy hoạch tổng thể Cao nguyên đá Đồng Văn

(VOV)-Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030 vừa được công bố.

Công bố quy hoạch tổng thể Cao nguyên đá Đồng Văn

Công bố quy hoạch tổng thể Cao nguyên đá Đồng Văn

(VOV)-Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030 vừa được công bố.

Phát hiện nguồn nước ngầm lớn trên cao nguyên đá Đồng Văn
Phát hiện nguồn nước ngầm lớn trên cao nguyên đá Đồng Văn

(VOV) - Các nhà khoa học vừa phát hiện nguồn nước ngầm với trữ lượng lớn có thể khai thác với quy mô tập trung trên cao nguyên đá.

Phát hiện nguồn nước ngầm lớn trên cao nguyên đá Đồng Văn

Phát hiện nguồn nước ngầm lớn trên cao nguyên đá Đồng Văn

(VOV) - Các nhà khoa học vừa phát hiện nguồn nước ngầm với trữ lượng lớn có thể khai thác với quy mô tập trung trên cao nguyên đá.

Lưu giữ sắc màu văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn
Lưu giữ sắc màu văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn

(VOV) - Những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc được lưu giữ, phát huy giúp Đồng Văn ngày càng hấp dẫn.

Lưu giữ sắc màu văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn

Lưu giữ sắc màu văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn

(VOV) - Những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc được lưu giữ, phát huy giúp Đồng Văn ngày càng hấp dẫn.

Sắc hoa Xuân trên cao nguyên đá
Sắc hoa Xuân trên cao nguyên đá

(VOV) - Đến với cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) những ngày này bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đủ các loài hoa giữa núi rừng.

Sắc hoa Xuân trên cao nguyên đá

Sắc hoa Xuân trên cao nguyên đá

(VOV) - Đến với cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) những ngày này bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đủ các loài hoa giữa núi rừng.