Côn Đảo đủ điều kiện thành lập đặc khu hành chính - kinh tế

VOV.VN -Nhiều chuyên gia cho rằng nên xây dựng mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch tại Côn Đảo.

Sáng nay (16/8), tại TP Vũng Tàu, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức hội thảo mô hình tổ chức hành chính và cơ chế quản lý hành chính đặc thù đối với Côn Đảo.

Hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, kiến trúc sư của Trung tâm Kinh tế châu Á Thái - Bình Dương Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Kinh tế Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; giảng viên các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cầu tàu 914 tại Côn Đảo (Ảnh: Quang Trung)

Tại hội thảo, nhiều tham luận của các chuyên gia kinh tế đều thống nhất cho rằng: Côn Đảo đủ điều kiện để thành lập đặc khu hành chính - kinh tế trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, cần tập trung giải quyết một số nội dung chính, như: định hướng, giải pháp khả thi cho mô hình tổ chức chính quyền và chính sách đặc thù cho Côn Đảo.

Nhiều ý kiến đề xuất: quy mô dân số, diện tích và quy mô kinh tế của Côn Đảo nhỏ, vì vậy nên xây dựng mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch và bộ máy giúp việc ủy ban hành chính chỉ nên có 5 phòng ban, đó là Văn phòng Ủy ban, Phòng Kinh tế, Phòng Văn giáo, Phòng Nội vụ, Phòng Pháp chế.

Ngoài ra, Côn Đảo cần có một số cơ chế đặc biệt như: cho phép Côn Đảo thuê một số chuyên gia người nước ngoài, cùng chuyên gia trong nước làm tham mưu, đồng thời biệt phái một số sinh viên giỏi ra làm việc tại Côn Đảo có thời hạn; cho phép Côn Đảo thuê nước ngoài quy hoạch phát triển kinh tế; quy hoạch lấp một số vùng biển cạn để mở rộng diện tích; xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết...

Ngoài các chính sách đặc thù, cần mở rộng các cơ chế, chính sách cho chính quyền có đủ thẩm quyền và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển; nên xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp, phù hợp với địa bàn nông thôn và địa bàn đô thị, nhất là tổ chức chính quyền trên địa bàn biển đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Côn Đảo cần gìn giữ truyền thống bất khuất của thế hệ cha anh
Côn Đảo cần gìn giữ truyền thống bất khuất của thế hệ cha anh

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Côn Đảo cần gìn giữ truyền thống bất khuất của thế hệ cha anh

Côn Đảo cần gìn giữ truyền thống bất khuất của thế hệ cha anh

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt
Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Lễ công bố và đón nhận Bằng di tích này được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại huyện Côn Đảo, tối 23/3 . 

Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Lễ công bố và đón nhận Bằng di tích này được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại huyện Côn Đảo, tối 23/3 . 

Côn Đảo- dấu tích anh hùng và một thời hoa lửa
Côn Đảo- dấu tích anh hùng và một thời hoa lửa

Qua gần 1 giờ bay từ TP HCM, tôi đến Côn Đảo vào những ngày đầu tháng 7, khi mà quân và dân ở đây đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Côn Đảo- dấu tích anh hùng và một thời hoa lửa

Côn Đảo- dấu tích anh hùng và một thời hoa lửa

Qua gần 1 giờ bay từ TP HCM, tôi đến Côn Đảo vào những ngày đầu tháng 7, khi mà quân và dân ở đây đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ.