Công an Hà Nội đẩy mạnh trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã lập 15 tổ công tác 142 triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong các ngày lễ 30/4 - 1/5.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn  Hà Nội xảy ra gần 2.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm 414 vụ so với cùng kỳ năm trước, riêng trọng án xảy ra 71 vụ, giảm 25 vụ. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa có chiều sâu và kiềm chế tối đa hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tỷ lệ khám phá trọng án cao.

Công an Hà Nội (Ảnh minh họa)


Đặc biệt, Công an thành phố đã thành lập 15 tổ công tác 142 triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm tại các khu vực bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe khách, trung tâm mua sắm và các điểm trung chuyển xe buýt, trên các tuyến, nút giao thông trọng điểm. Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu và phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành lập và duy trì hoạt động của 30 tổ công tác phòng, chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản, thường xuyên tổ chức tuần tra mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện, xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội.

Trong thời gian tới lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát hành chính, tuần tra mật phục trên địa bàn đặc biệt, vào dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 sắp tới.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình liên quan đến tội phạm hình sự, làm tốt công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các Kế hoạch của Giám đốc Công an Hà Nội về phòng chống tội phạm cướp hiệu vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm… và đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn công cộng. Chú trọng phòng ngừa hoạt động của tội phạm có tổ chức như khai thác cát trái phép, kiểm tra, phát hiện và xử lý các đầu mối tiêu thụ của gian tại các hiệu cầm đồ và tiêu thụ phụ tùng ôtô, xe máy là tang vật các vụ trộm cắp.

Tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141, 142/Công an Hà Nội; phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra từ các quán ăn uống hoạt động sau 24h; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm mới và tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá khi mùa “World Cup 2014” đang đến gần; góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm hình sự, chặn đứng các hoạt động tội phạm mới, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ "9 công an bị đánh": Nguyên trưởng thôn Trung Sơn đầu thú
Vụ "9 công an bị đánh": Nguyên trưởng thôn Trung Sơn đầu thú

Ngoài 4 đối tượng đã bị bắt giữ và 1 người đã ra đầu thú, sắp tới Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành bắt thêm nhiều người khác.

Vụ "9 công an bị đánh": Nguyên trưởng thôn Trung Sơn đầu thú

Vụ "9 công an bị đánh": Nguyên trưởng thôn Trung Sơn đầu thú

Ngoài 4 đối tượng đã bị bắt giữ và 1 người đã ra đầu thú, sắp tới Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành bắt thêm nhiều người khác.

Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu: Công an vào cuộc
Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu: Công an vào cuộc

VOV.VN -Mượn danh nghĩa của các tổ chức hội, hai công ty có dấu hiệu lừa đảo, làm giả giấy tờ.

Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu: Công an vào cuộc

Hai công ty giả mạo chữ ký, con dấu: Công an vào cuộc

VOV.VN -Mượn danh nghĩa của các tổ chức hội, hai công ty có dấu hiệu lừa đảo, làm giả giấy tờ.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông cho biết ông đã đọc đơn Công ty TRTT tố cáo Thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông cho biết ông đã đọc đơn Công ty TRTT tố cáo Thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh

Văn Quyến bị công an triệu tập để mở rộng điều tra
Văn Quyến bị công an triệu tập để mở rộng điều tra

VOV.VN - Công an dường như đang mở rộng phạm vi điều tra những nghi án làm độ ở những trận đấu khác trước đó của các cầu thủ Ninh Bình.

Văn Quyến bị công an triệu tập để mở rộng điều tra

Văn Quyến bị công an triệu tập để mở rộng điều tra

VOV.VN - Công an dường như đang mở rộng phạm vi điều tra những nghi án làm độ ở những trận đấu khác trước đó của các cầu thủ Ninh Bình.

Công an trả lời đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thanh Ngọc
Công an trả lời đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thanh Ngọc

Công an tỉnh Hải Dương cho rằng bài báo của Người đưa tin phản ánh về một vụ việc, hiện tượng, chứ không nêu đích danh cụ thể

Công an trả lời đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thanh Ngọc

Công an trả lời đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thanh Ngọc

Công an tỉnh Hải Dương cho rằng bài báo của Người đưa tin phản ánh về một vụ việc, hiện tượng, chứ không nêu đích danh cụ thể

“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới
“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới

VOV.VN - Nợ nần chồng chất vì cờ bạc, Quyên giả danh Công an lừa đảo nhiều người dân.

“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới

“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới

VOV.VN - Nợ nần chồng chất vì cờ bạc, Quyên giả danh Công an lừa đảo nhiều người dân.