Công an Hà Nội trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

(VOV) -Công an TP đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phát hiện 2.958 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 117 vụ trọng án…

Ngày 14/5, tại cuộc họp giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc- Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay các lực lượng CATP triển khai hai đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với 2 đợt thi đua “Cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô làm theo lời Bác vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “90 ngày đêm cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô  lập công dâng Bác” chào mừng kỷ niệm 65 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Phó Giám đốc Công an  TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc
Qua đó, CATP đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phát hiện 2.958 vụ phạm pháp hình sự, giảm 212 vụ so với cùng kỳ năm 2012, trong đó có 117 vụ trọng án… Bắt giữ xử lý 545 vụ, 256 đối tượng cờ bạc và 110 vụ với 450 đối tượng mại dâm.

Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1.245 vụ, 1.345 đối tượng phạm các tội vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Khởi tố 161 vụ, 207 bị can; xử lý hành chính 1.084 vụ, 1.138 đối tượng. Thu nộp ngân sách gần 141,4 tỷ đồng; thu cho bị hại gần 90 tỷ đồng; tạm giữ hàng hóa trị giá hơn 296 tỷ đồng.

Về tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát ma túy khám phá 2.029 vụ, 2.525 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, trong đó xử lý hình sự 1.649 vụ, 1.960 đối tượng. Thu giữ 12,4 kg heroin, 25.370 viên và 3,26 kg ma túy tổng hợp.

Phát hiện, xử lý 1.253 vụ, 1.309 đối tượng vi phạm môi trường. Xử phạt hành chính 1.227 vụ. Khởi tố điều tra 26 vụ.

CATP cũng đã kiểm tra xử lý được 397.502 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt hành chính trên 122,8 tỷ đồng. Xử lý 2.366 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, các tổ công tác 141 đã xử lý 18.250 trường hợp, tạm giữ 10.356 phương tiện và 3.780 bộ giấy tờ. Thu trên 4.000 tang vật các loạ. Chuyển Công an phường và phòng nghiệp vụ 786 đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Đánh giá về hiệu quả của lực lượng 141, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết hoạt động của 141 đã đủ mạnh và đủ sức răn đe trấn áp các loại tội phạm trong thời gian vừa qua. Từ ban đầu triển khai 5 tổ đến nay, tại Hà Nội đã có 15 tổ hoạt động. Công an Thành phố sẽ nghiên cứu tiếp tục triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Nói về hoạt động nghiệp vụ của lực lượng này trên đường phố đôi khi gây phản cảm, ông Ngọc cho hay: “Do đối tượng liều lĩnh trốn tránh, thậm chí chống trả nên lực lượng 141 phải sử dụng nghiệp vụ để trấn áp răn đe đối tượng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp thu, chấn chỉnh chiến sĩ làm nhiệm vụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức ngày càng manh động
Tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức ngày càng manh động

(VOV) - 5 năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tuy cơ bản đã được kiềm chế, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức ngày càng manh động

Tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức ngày càng manh động

(VOV) - 5 năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tuy cơ bản đã được kiềm chế, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. 

 Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm
Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm

(VOV) - Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam tham gia mở đầu chiến dịch

 Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm

Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm

(VOV) - Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam tham gia mở đầu chiến dịch

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

(VOV) - Trong tháng 3/2013, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.455 vụ, với  hơn 2.000 đối tượng phạm tội về ma túy.

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

(VOV) - Trong tháng 3/2013, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.455 vụ, với  hơn 2.000 đối tượng phạm tội về ma túy.

TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(VOV) -Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 98 vụ, tương đương với 6,26%, tỷ lệ điều tra khám phá án 62%

TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(VOV) -Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 98 vụ, tương đương với 6,26%, tỷ lệ điều tra khám phá án 62%