Công an Hải Phòng - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

VOV.VN -Phát huy truyền thống anh hùng, Công an Hải Phòng không ngừng phấn đấu, rèn luyện là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Ngày 20/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Công an TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tích to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẻ vang của dân tộc.

Công an Hải Phòng không ngừng phấn đấu, rèn luyện bảo vệ an ninh trật tự. (Ảnh: Internet)
Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, lực lượng Công an Hải Phòng cần chú trọng xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó, góp phần tích cực trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo đất nước và thành phố.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, ngay từ khi ra đời, lực lượng Công an Hải Phòng đã đương đầu với nhiều thử thách cam go, cùng quân và dân thành phố chiến đấu kiên cường, bất khuất chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ, giữ gìn an ninh trật tự thành phố, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Khi thực dân Pháp xâm lược, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Hải Phòng đi sâu vào vùng địch, xây dựng cơ sở, diệt tề, trừ gian, phá hủy phương tiện chiến tranh của địch, hỗ trợ phong trào cách mạng của quần chúng, bẻ gãy nhiều đợt càn quét của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não kháng chiến, giữ gìn an ninh trật tự vùng giải phóng, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) chấn động địa cầu, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương...

Với những chiến công xuất sắc đó, Công an Hải Phòng đã có 6 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 642 lượt tập thể, cá nhân được thưởng Huân chương Quân công, Chiến công; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hải Phòng trao tặng.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, Công an Hải Phòng không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thành phố Cảng, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch
Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch

VOV.VN -Lực lượng công an luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại…

Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch

Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch

VOV.VN -Lực lượng công an luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại…

Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an
Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an

VOV.VN -Trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân phải quán triệt nghiêm túc định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước.

Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an

Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an

VOV.VN -Trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân phải quán triệt nghiêm túc định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước.

Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng
Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng

VOV.VN - Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra khu vực biên giới, phát hiện hơn 1 triệu lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng

Sơ kết phối hợp PCTP giữa lực lượng công an và biên phòng

VOV.VN - Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra khu vực biên giới, phát hiện hơn 1 triệu lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận
Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận

VOV.VN -Phóng viên VOV phỏng vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang về hoạt động năm 2013 của lực lượng CAND.

Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận

Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận

VOV.VN -Phóng viên VOV phỏng vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang về hoạt động năm 2013 của lực lượng CAND.