Công an TP HCM họp báo về vụ nổ làm chết 10 người

(VOV) - Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng đã phát hiện một số đạn mã tử và vỏ đạn  các loại.

Tối 24/2, Công an TP HCM họp thông báo những thông tin liên quan đến vụ tai nạn cháy nổ nghiêm trọng tại hẻm 384, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, làm 10 người chết và 3 người bị thương.

Theo công an TP HCM, hiện trường của vụ cháy đã được phong tỏa hoàn toàn. Và trong đêm 24/2, các cơ quan chức năng của công an TP HCM vẫn tiếp tục tích cực khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy và khi có đầy đủ những chứng cứ, thông tin sẽ khởi tố vụ án.

Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng đã phát hiện một số đạn mã tử và vỏ đạn các loại (tức là đã lấy hết thuốc súng), có khả năng những vật này được sử dụng để tạo hiệu ứng cháy nổ, khói lửa cho phim. Ngoài thiệt hại về người, 3 căn nhà liền kề tại điểm cháy với tổng diện tích khoảng 276 m2 đã bị sập hoàn toàn.

Vụ cháy nổ khiến nhiều người hoàng mang (Ảnh: CTV Nguyễn An)

Trước tại nạn thương tâm này, ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan để chỉ đạo tiếp tục giải quyết vụ việc. Trong đó, UBND TP HCM giao cho Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, nổ. UBND thành phố giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và UBND quận 3 hỗ trợ các gia đình bị nạn tổ chức hậu sự, cứu chữa người bị thương.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP HCM cho biết: “Sau khi sự  cố xảy ra, lực lượng công an thành phố đã ngay có mặt tại hiện trường để kịp thời chữa cháy. Riêng lực lượng Công an TP HCM, chúng tôi đã cô lập hiện trường để phục vụ cho khám nghiệm và đảm bảo an ninh trật tự. Với sự phối hợp của lực lượng công an TP HCM và các ngành chức năng thì công tác chữa cháy kịp thời và chuyên nghiệp. Riêng đối với 3 người bị thương thì các bệnh viện đang cứu chữa kịp thời cho những nạn nhân này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huế: Hơn 70% số vụ cháy, nổ được xử lý kịp thời
Huế: Hơn 70% số vụ cháy, nổ được xử lý kịp thời

(VOV) - Nguyên nhân các vụ cháy được xác định là do bom đạn sót lại phát nổ, người dân đốt vàng mã, chập điện…

Huế: Hơn 70% số vụ cháy, nổ được xử lý kịp thời

Huế: Hơn 70% số vụ cháy, nổ được xử lý kịp thời

(VOV) - Nguyên nhân các vụ cháy được xác định là do bom đạn sót lại phát nổ, người dân đốt vàng mã, chập điện…

Các nạn nhân vụ cháy tại Đồng Nai được chăm sóc đặc biệt
Các nạn nhân vụ cháy tại Đồng Nai được chăm sóc đặc biệt

(VOV) - Trong 17 nạn nhân nhập viện, có 6 người bị bỏng nặng hiện đang được chăm sóc đặc biệt, với diện tích bỏng nặng trên 40%.

Các nạn nhân vụ cháy tại Đồng Nai được chăm sóc đặc biệt

Các nạn nhân vụ cháy tại Đồng Nai được chăm sóc đặc biệt

(VOV) - Trong 17 nạn nhân nhập viện, có 6 người bị bỏng nặng hiện đang được chăm sóc đặc biệt, với diện tích bỏng nặng trên 40%.

Một nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Đồng Nai
Một nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Đồng Nai

Hiện 16 trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó nhiều đang trong tình trạng nguy kịch.

Một nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Đồng Nai

Một nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Đồng Nai

Hiện 16 trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó nhiều đang trong tình trạng nguy kịch.

Điều tra vụ cháy Trung tâm thương mại lớn nhất Hà Tĩnh
Điều tra vụ cháy Trung tâm thương mại lớn nhất Hà Tĩnh

Công an thành phố Hà Tĩnh cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Điều tra vụ cháy Trung tâm thương mại lớn nhất Hà Tĩnh

Điều tra vụ cháy Trung tâm thương mại lớn nhất Hà Tĩnh

Công an thành phố Hà Tĩnh cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khám nghiệm vụ cháy khiến 21 người bị bỏng tại Đồng Nai
Khám nghiệm vụ cháy khiến 21 người bị bỏng tại Đồng Nai

(VOV) -Trong số nạn nhân bị bỏng, có 7 người trong tình trạng nặng đang được tích cực điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Khám nghiệm vụ cháy khiến 21 người bị bỏng tại Đồng Nai

Khám nghiệm vụ cháy khiến 21 người bị bỏng tại Đồng Nai

(VOV) -Trong số nạn nhân bị bỏng, có 7 người trong tình trạng nặng đang được tích cực điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ cháy nhà gây chết người ở TPHCM qua lời nhân chứng
Vụ cháy nhà gây chết người ở TPHCM qua lời nhân chứng

(VOV) - Phát hiện ngọn lửa bùng phát, sau khi đưa các cháu nhỏ ra ngoài người phụ nữ quay lên lấy giấy tờ thì bị mắc kẹt lại...

Vụ cháy nhà gây chết người ở TPHCM qua lời nhân chứng

Vụ cháy nhà gây chết người ở TPHCM qua lời nhân chứng

(VOV) - Phát hiện ngọn lửa bùng phát, sau khi đưa các cháu nhỏ ra ngoài người phụ nữ quay lên lấy giấy tờ thì bị mắc kẹt lại...