Công bố chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS”

(VOV) - Chương trình dành cho học sinh lứa tuổi từ 11-14, là sân chơi bổ ích, phát hiện thêm nhiều học sinh xuất sắc.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục đào tạo và Công ty LG Electronics Việt Nam (LGEVN) tổ chức họp báo công bố chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS”. Đây là một sân chơi kiến thức mới dành cho các em học sinh từ 11 tuổi đến 14 tuổi.

Chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS” được thực hiện dưới hình thức gameshow. Theo đó, mỗi gameshow có 3 đội tham gia dự thi và các đội trả lời câu hỏi liên quan đến những nội dung kiến thức của chương trình Trung học cơ sở và kiến thức xã hội phù hợp với lứa tuổi.

3 đội xuất sắc nhất sau khi vượt qua các cuộc thi Vòng loại, Vòng thi miền và dự thi Vòng chung kết toàn quốc của chương trình.

Họp báo giới thiệu chương trình 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đoàn Văn Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Tiếp nối chương trình dành cho học sinh PTTH đã được tổ chức 13 năm qua, chương trình là sân chơi bổ ích, phát hiện thêm nhiều học sinh xuất sắc. Chương trình góp phần tích cực vào việc đào tạo kỹ năng làm việc theo nhóm, tinh thần làm việc đồng đội và phát triển năng lực thực sự cho các mỗi học sinh.

Ở năm đầu tiên tổ chức thí điểm, chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS” sẽ được tổ chức với sự tham gia của đại diện 18 tỉnh thành trên toàn quốc, trải dài cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đó là các tỉnh: Hưng Yên, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An ( miền Bắc); Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng (miền Trung); Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu ( miền Nam).

Điểm đặc biệt là chương trình sẽ được tổ chức ngay tại sân trường của một trong những đơn vị đăng kí tham gia chương trình. Sau loạt chương trình đầu tiên năm 2012, Ban tổ chức sẽ nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của chương trình để quyết định việc tiếp tục tổ chức các năm tiếp theo.

Chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS” năm thứ nhất sẽ bắt đầu từ tháng 10/2012 và kết thúc vào tháng 4/2013, trước khi kết thúc năm học 2012- 2013.

Qua chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS”, công ty LGEVN dành tặng 72 suất học bổng cho 18 trường THCS đại diện cho 18 tỉnh thành tham gia chương trình. Những suất học bổng này đặc biệt sẽ được trao tặng cho các em học sinh nghèo, có học lực Khá, Giỏi trở lên, nhằm khuyến khích các em nỗ lực đạt thành tích cao hơn trong các kỳ học kế tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” trả lời đúng… câu hỏi sai
Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” trả lời đúng… câu hỏi sai

Nếu câu hỏi sai, đáp án không được công nhận, tổng số điểm của Đặng Thái Hoàng sẽ thấp hơn 20 điểm so với người về nhì là Thân Ngọc Tĩnh.

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” trả lời đúng… câu hỏi sai

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” trả lời đúng… câu hỏi sai

Nếu câu hỏi sai, đáp án không được công nhận, tổng số điểm của Đặng Thái Hoàng sẽ thấp hơn 20 điểm so với người về nhì là Thân Ngọc Tĩnh.

Việt Nam trong tuần: Tranh cãi về kết quả chung kết “Đường lên đỉnh Olympia"
Việt Nam trong tuần: Tranh cãi về kết quả chung kết “Đường lên đỉnh Olympia"

Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh mùa thi Đại học, Cao đẳng; Tranh cãi về kết quả chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”; giá điện sinh hoạt tăng… là những sự kiện được nhiều người quan tâm trong tuần qua

Việt Nam trong tuần: Tranh cãi về kết quả chung kết “Đường lên đỉnh Olympia"

Việt Nam trong tuần: Tranh cãi về kết quả chung kết “Đường lên đỉnh Olympia"

Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh mùa thi Đại học, Cao đẳng; Tranh cãi về kết quả chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”; giá điện sinh hoạt tăng… là những sự kiện được nhiều người quan tâm trong tuần qua

Đặng Thái Hoàng đăng quang Olympia
Đặng Thái Hoàng đăng quang Olympia

Thí sinh Đặng Thái Hoàng (trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh), đã xuất sắc nhận vòng nguyệt quế với số điểm 250. 

Đặng Thái Hoàng đăng quang Olympia

Đặng Thái Hoàng đăng quang Olympia

Thí sinh Đặng Thái Hoàng (trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh), đã xuất sắc nhận vòng nguyệt quế với số điểm 250. 

Các chuyên gia lên tiếng về đáp án Chung kết Olympia
Các chuyên gia lên tiếng về đáp án Chung kết Olympia

Cố vấn bộ môn Vật lý của chương trình cho rằng, không nên đặt vấn đề hủy kết quả, thi lại hay tước ngôi vị vô địch của một học sinh.

Các chuyên gia lên tiếng về đáp án Chung kết Olympia

Các chuyên gia lên tiếng về đáp án Chung kết Olympia

Cố vấn bộ môn Vật lý của chương trình cho rằng, không nên đặt vấn đề hủy kết quả, thi lại hay tước ngôi vị vô địch của một học sinh.

Sai sót ở chung kết Olympia: VTV xin lỗi và giữ nguyên kết quả
Sai sót ở chung kết Olympia: VTV xin lỗi và giữ nguyên kết quả

Ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia thẳng thắn nhận lỗi về những sơ xuất về phân thi “Tăng tốc” trong chương trình chung kết vừa qua.

Sai sót ở chung kết Olympia: VTV xin lỗi và giữ nguyên kết quả

Sai sót ở chung kết Olympia: VTV xin lỗi và giữ nguyên kết quả

Ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia thẳng thắn nhận lỗi về những sơ xuất về phân thi “Tăng tốc” trong chương trình chung kết vừa qua.