Công diễn "Bản giao hưởng Điện Biên"

Đây là chương trình sân khấu - điện ảnh lớn nhất từ trước đến nay với số diễn viên tham gia lên đến hơn 300 người.

Tối qua 25/6, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Bình, chương trình nghệ thuật sân khấu và điện ảnh mang tên “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên” chính thức ra mắt khán giả. Gần một nghìn khán giả đến thưởng thức chương trình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ Quảng Bình.

Theo dự kiến, chương trình nghệ thuật “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên” ra mắt vào ngày 28/5 nhưng do điều kiện hoàn thành các thủ tục muộn, nên đến những ngày đầu tháng 6, gần 400 nghệ sĩ và diễn viên đã quy tụ về Quảng Bình để tiến hành tập duyệt. Sau gần một tháng chương trình mới chính thức ra mắt công chúng tại Quảng Bình.

Tổng đạo diễn chương trình, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, từ ngày 10 -  24/6, việc luyện tập của các êkíp đã diễn ra liên tục với cường độ 3 sân khấu hoạt động mỗi ngày. Tối 23/6 vừa qua, buổi ghi hình thử trước đêm truyền hình trực tiếp đã được tổ chức.

Thời tiết tại Quảng Bình mấy ngày qua rất thuận lợi, không chịu ảnh hưởng của mưa bão. Vì thế, việc tập luyện của các diễn viên cũng như khâu chuẩn bị cho hậu trường suôn sẻ.

Chương trình khắc họa sâu sắc sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ, của Trung ương Đảng và người trực tiếp chỉ huy chiến dịch là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã hoàn thành vẻ vang chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Lần đầu tiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành nhân vật chính trong một sự kiện văn hóa được kết hợp giữa sân khấu và điện ảnh. Chương trình đã tập hợp một ê kip thực hiện gồm đông đảo nghệ sĩ tên tuổi của cả ba miền Bắc, Trung, Nam như NSƯT Trung Hiếu, Tiến Hợi, NSƯT Bắc Việt, NSƯT Trịnh Mai Nguyên…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên