Công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

(VOV) -Yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện hướng đi của bão 

Sáng nay (27/12), Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Vị trí, đường đi của bão Wukong

Hồi 1 giờ sáng nay 27/12, vị trí tâm bão Wukong ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippin) khoảng 70 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Hiện nay, tàu thuyền hoạt động trên biển còn nhiều. Nhiều tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam đang ở khu vực dự báo bão sẽ đi qua.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24h tới là vùng biển từ vĩ tuyến 90 đến vĩ tuyến 140); các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực gần các đảo khu vực Trường Sa cần di chuyển ngay vào đảo gần nhất để trú tránh, không để người ở lại trên tàu thuyền khi gió mạnh;

Thực hiện việc kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu;

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Wukong trên khu vực miền Trung Philippines
Bão Wukong trên khu vực miền Trung Philippines

(VOV) -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Bão Wukong trên khu vực miền Trung Philippines

Bão Wukong trên khu vực miền Trung Philippines

(VOV) -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Bão Wukong đang đi vào Biển Đông
Bão Wukong đang đi vào Biển Đông

(VOV) -Đến 1h ngày 28/12, bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Đông.

Bão Wukong đang đi vào Biển Đông

Bão Wukong đang đi vào Biển Đông

(VOV) -Đến 1h ngày 28/12, bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Đông.