Yemen bên bờ vực nội chiến

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (22/03), đã bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh ngày một xấu đi tại Yemen.

Theo cảnh báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nếu khoảng trống quyền lực kéo dài tại Yemen, cuộc xung đột tại nước này có thể rơi vào tình cảnh nội chiến tương tự như Iraq, Libya hay Syria.

Ảnh chụp xe tăng của lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Mansour Hadi ở tỉnh Lahej, Yemen hôm 22/3  (ảnh: Reuters)
Trong báo cáo trình bày tại Hội đồng Bảo an, đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Jamal Benomar đã cảnh báo về tình hình bạo lực ngày một gia tăng cùng với tình trạng hỗn loạn tại Yemen có nguy cơ đẩy nước này vào một cuộc nội chiến. Theo ông Benomar, trong một kịch bản xấu nhất, cuộc xung đột tại Yemen có thể khiến nước này trở thành một Iraq, Libya hay Syria thứ 2, nếu các bên tại Yemen tiếp tục giành quyền kiểm soát Yemen cho mình.

Ông Benomar nói: “Bất cứ bên nào cố tình đẩy Yemen theo hướng này hoặc hướng kia đều khiến chiến sự leo thang và kịch bản Iraq, Libya hay Syria sẽ lặp lại”.

Khẳng định của đặc phái viên Tổng thư ký LHQ là có cơ sở bởi lẽ Yemen đã rơi vào hỗn loạn từ sau khi phiến quân Houthi chiếm giữ thủ đô Saa’na từ hồi tháng 9/2014. Hỗn loạn đã dẫn tới việc chính quyền hợp pháp ở Yemen phải chuyển về thành phố Aden để lánh nạn. Cuộc khủng hoảng không chỉ đẩy Yemen vào cảnh nội chiến mà còn tạo điều kiện cho các nhánh khủng bố al-Qaeda gia tăng hiện diện trong các bộ lạc người Hồi giáo dòng Sunni ở nước này.

Không chỉ dừng lại ở các nhánh al-Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng đã gia tăng ảnh hưởng tại khu vực này khi mới đây nhóm này tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom nhằm vào 2 nhà thờ tại Yemen khiến 137 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu khoảng trống quyền lực tại Yemen tiếp tục kéo dài thì các nhóm vũ trang sẽ hoạt động mạnh hơn, xung đột chính trị và bạo lực sắc tộc sẽ đẫm máu hơn và việc rơi vào nội chiến là điều sớm xảy ra.

Trước tình hình trên, Hội đồng Bảo an LHQ hôm qua (22/03) đã kêu gọi các bên tại Yemen kiềm chế nhằm tránh làm ảnh hưởng đến tiến trình chính trị và làm hủy hoại tình hình an ninh, sự ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen. Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên, đặc biệt là phiến quân Houthi tuân thủ đề xướng do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đề xuất cũng như cơ chế thực thi đề xuất nhằm giải quyết bất ổn, cũng như sớm công bố thời điểm hoàn tất tiến trình tham vấn hiến pháp tại Yemen.

Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Yemen Abdo Rabbo Mansour Hadi, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nếu tình trạng thù địch không chấm dứt.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Qatar tại Liên hợp quốc, Al- Thani nhấn mạnh: “Hội đồng Bảo an cần hành động nhằm ngăn chặn vũ khí rơi vào tay các phiến quân. Điều đáng lo hiện nay là tình hình an ninh ngày một xấu đi cùng với sự gia tăng của các nhánh al-Qaeda tại bán đảo Arab khiến bạo lực, khủng bố tiếp tục lan rộng tại Yemen. ”

Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua (22/3), phiến quân Houthi đã chiếm Taiz, thành phố lớn thứ 3 của Yemen cũng như sân bay của thành phố này. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi nhóm Houthi kêu gọi dồn tổng lực tấn công các lực lượng trung thành với Tổng thống đương nhiệm Hadi. Những diễn biến an ninh tại Yemen đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ 2 ngày trước đó đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên tại Yemen vì lý do an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen trước nguy cơ rơi vào nội chiến
Yemen trước nguy cơ rơi vào nội chiến

VOV.VN - Hàng loạt các nước trên thế giới tuyên bố đóng cửa đại sứ quán nước họ tại Saana cho thấy nguy cơ an ninh đang ngày một xấu đi ở Yemen.

Yemen trước nguy cơ rơi vào nội chiến

Yemen trước nguy cơ rơi vào nội chiến

VOV.VN - Hàng loạt các nước trên thế giới tuyên bố đóng cửa đại sứ quán nước họ tại Saana cho thấy nguy cơ an ninh đang ngày một xấu đi ở Yemen.

Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ
Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ

VOV.VN - Lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi đã lật đổ chính phủ Yemen và quản thúc tại gia Tổng thống và Thủ tướng Yemen cùng các quan chức khác.

Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ

Khối vùng Vịnh kêu gọi bảo đảm an toàn cho chính phủ Yemen bị bắt giữ

VOV.VN - Lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi đã lật đổ chính phủ Yemen và quản thúc tại gia Tổng thống và Thủ tướng Yemen cùng các quan chức khác.

"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"
"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu phiến quân người Houhti trả tự do cho Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi và Nội các của ông.

"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"

"Phiến quân Houthi phải trao lại quyền kiểm soát cho Chính phủ Yemen"

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu phiến quân người Houhti trả tự do cho Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi và Nội các của ông.

Mỹ rút quân khỏi Yemen
Mỹ rút quân khỏi Yemen

VOV.VN -Việc rút quân này xuất phát từ sự bất ổn an ninh nghiêm trọng đang gia tăng tại Yemen

Mỹ rút quân khỏi Yemen

Mỹ rút quân khỏi Yemen

VOV.VN -Việc rút quân này xuất phát từ sự bất ổn an ninh nghiêm trọng đang gia tăng tại Yemen

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát
Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

VOV.VN - Các vụ tấn công ở Yemen đang làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

Yemen gia tăng bất ổn an ninh khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát

VOV.VN - Các vụ tấn công ở Yemen đang làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen
Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

VOV.VN - Nhóm Houthi đã chiếm giữ được sân bay sau cuộc giao tranh với binh lính của Tổng thống Hadi.

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

Nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ sân bay ở miền nam Yemen

VOV.VN - Nhóm Houthi đã chiếm giữ được sân bay sau cuộc giao tranh với binh lính của Tổng thống Hadi.

Lính Mỹ “đập phá” vũ khí và đốt tài liệu khi rời Đại sứ quán tại Yemen
Lính Mỹ “đập phá” vũ khí và đốt tài liệu khi rời Đại sứ quán tại Yemen

VOV.VN - Trước khi lên máy bay, thủy quân lục chiến Mỹ lại phá tiếp vũ khí cá nhân do phiến quân Houthi không cho mang theo.

Lính Mỹ “đập phá” vũ khí và đốt tài liệu khi rời Đại sứ quán tại Yemen

Lính Mỹ “đập phá” vũ khí và đốt tài liệu khi rời Đại sứ quán tại Yemen

VOV.VN - Trước khi lên máy bay, thủy quân lục chiến Mỹ lại phá tiếp vũ khí cá nhân do phiến quân Houthi không cho mang theo.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy
Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Yemen đã đến được Aden - được coi là “Thủ đô mới” của Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen trốn thoát khỏi lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Yemen đã đến được Aden - được coi là “Thủ đô mới” của Yemen.

Tổng thống Yemen rút đơn từ chức
Tổng thống Yemen rút đơn từ chức

VOV.VN - Nguồn tin chính phủ Yemen ngày 24/2 cho biết: Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã chính thức quyết định hủy việc từ chức.

Tổng thống Yemen rút đơn từ chức

Tổng thống Yemen rút đơn từ chức

VOV.VN - Nguồn tin chính phủ Yemen ngày 24/2 cho biết: Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã chính thức quyết định hủy việc từ chức.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen

VOV.VN- Hàng loạt các vụ đánh bom tự sát do IS tiến hành tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Yemen ngày 20/3 đã khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom 3 nhà thờ tại Yemen

VOV.VN- Hàng loạt các vụ đánh bom tự sát do IS tiến hành tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Yemen ngày 20/3 đã khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen

VOV.VN - Ngày 22/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình trạng bạo lực gia tăng ở Yemen.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Yemen

VOV.VN - Ngày 22/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình trạng bạo lực gia tăng ở Yemen.