Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
VOV.VN - Quảng Ninh được coi là cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước.
Ngày 28/7, Quảng trường 12-11 tại thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) rợp cờ hoa, hàng nghìn công nhân ưu tú của đất mỏ đã tụ họp về đây chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Quảng Ninh được coi là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước. Công đoàn Quảng Ninh từ khi được thành lập đến nay đã luôn khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong việc tập hợp, tổ chức, vận động, định hướng công nhân, viên chức và người lao động vào quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước.
Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua trào mừng: lễ tuyên dương công nhân tiên tiến tiêu biểu, Hội nghị biểu dương doanh nghiệp giỏi... Thông qua các phong trào thi đua, công nhân, viên chức và người lao động đã phát huy gần 1 nghìn 400 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi gần 150 tỷ đồng. Lễ kỷ niệm 85 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam sẽ là bài học bổ ích cho thế hệ công nhân vùng mỏ hiện tại.
Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: 85 năm qua, Công đoàn luôn là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp công đoàn cần đặc biệt chú trọng việc hướng về cơ sở, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động ngày càng tốt hơn.
Ông Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: “Hoạt động của Công đoàn Việt Nam đã xây đắp lên những giá trị bền vững, những kinh nghiệm quý. Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cần xây dựng, phát huy và vận dụng sáng tạo. Tổ chức công đoàn Việt Nam phải luôn giữ được tính cách mạng, tiên phong, luôn đạt lợi ích của giai cấp công nhân trong lợi ích Quốc gia, dân tộc, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, chăm lo đời sống, phục vụ lợi ích thiết thân, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và người lao động”./.