Công trình đầu tiên được Bộ Y tế xây dựng theo hình thức BT

VOV.VN -Dự án xây mới trường Đại học Y tế công cộng được triển khai theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 643,8 tỷ đồng.

Chiều nay (29/7), tại Hà Nội, Bộ Y tế và Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest tổ chức lễ ký kết hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) dự án xây mới trụ sở trường Đại học Y tế công cộng.

Đây là dự án đầu tiên mà Bộ Y tế triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT), tức là đổi đất lấy công trình, mở ra hướng mới trong việc dần chuyển một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có những bệnh viện lớn ra khỏi nội đô, góp phần giảm áp lực về giao thông và quá tải bệnh nhân ở khu vực nội thành Hà Nội.


Dự án xây mới trường Đại học Y tế công cộng tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư 643,8 tỷ đồng.

Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest. Nguồn vốn BT để thực hiện dự án được đối ứng bằng nguồn kinh phí bán cơ sở nhà đất mà trường Đại học Y tế công cộng hiện đang quản lý sử dụng tại số 138 B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Theo kết quả định giá sơ bộ, giá trị khu đất, cơ sở nhà đất tại địa chỉ vừa nêu khoảng 650 tỷ đồng, thỏa mãn điều kiện về nguồn vốn đối ứng để xây dựng dự án BT. Đến nay, các quy trình, thủ tục tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước đã được các bên liên quan hoàn thành.

Giai đoạn 1 của dự án BT này đáp ứng quy mô đào tạo 4.000 sinh viên, tương ứng với tổng diện tích mặt sàn khoảng 40.000m2. Khi hoàn thành giai đoạn 2, diện tích mặt sàn khoảng 100.000m2. Công trình sẽ được nhà đầu tư bàn giao cho Bộ Y tế vào tháng 5/2016 để phục vụ năm học mới 2016-2017 của trường Đại học Y tế công cộng.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến khẳng định, đây là dự án đầu tiên mà Bộ Y tế thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, giúp nâng cấp cơ hạ tầng của các đơn vị trực thuộc Bộ trong bối cảnh ngân sách nhà nước chưa cho phép đầu tư.

Bộ Y tế mong muốn các nhà đầu tư có đủ điều kiện về năng lực tài chính và kinh nghiệm tiếp tục phối hợp với Bộ trong việc xây dựng các bệnh viện trực thuộc Bộ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao để chuyển một số bệnh viện lớn ra khỏi nội đô, góp phần giảm áp lực về giao thông và quá tải bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành
Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thông tin này được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hôm qua.

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

Nhật Bản sẽ viện trợ ODA cho dự án sân bay Long Thành

VOV.VN -Thông tin này được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hôm qua.

Nên dừng các dự án, đồ án quy hoạch “bức tử” bờ sông Hàn?
Nên dừng các dự án, đồ án quy hoạch “bức tử” bờ sông Hàn?

VOV.VN - Giới chuyên môn và các nhà khoa học đều có chung nhận định, toàn bộ đồ án quy hoạch cũng như công trình xây dựng đang “bức tử” bờ sông Hàn.

Nên dừng các dự án, đồ án quy hoạch “bức tử” bờ sông Hàn?

Nên dừng các dự án, đồ án quy hoạch “bức tử” bờ sông Hàn?

VOV.VN - Giới chuyên môn và các nhà khoa học đều có chung nhận định, toàn bộ đồ án quy hoạch cũng như công trình xây dựng đang “bức tử” bờ sông Hàn.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành dự án mở rộng sản xuất thép Vina Kyoei
Chủ tịch nước dự lễ khánh thành dự án mở rộng sản xuất thép Vina Kyoei

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước thành công của dự án thép Vina Kyoei.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành dự án mở rộng sản xuất thép Vina Kyoei

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành dự án mở rộng sản xuất thép Vina Kyoei

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước thành công của dự án thép Vina Kyoei.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải vay bổ sung 250 triệu USD
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải vay bổ sung 250 triệu USD

Việc vay bổ sung 250 triệu USD nhằm để bố trí cho phần lớn tổng mức đầu tư tăng thêm của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải vay bổ sung 250 triệu USD

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải vay bổ sung 250 triệu USD

Việc vay bổ sung 250 triệu USD nhằm để bố trí cho phần lớn tổng mức đầu tư tăng thêm của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Bộ Y tế đề nghị miễn phí chữa trị cho điều dưỡng bị “thiêu sống“
Bộ Y tế đề nghị miễn phí chữa trị cho điều dưỡng bị “thiêu sống“

VOV.VN -Điều dưỡng Võ Văn Đấu, công tác tại  Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang bị bệnh nhân đổ xăng vào người, khiến anh bị lửa thiêu.

Bộ Y tế đề nghị miễn phí chữa trị cho điều dưỡng bị “thiêu sống“

Bộ Y tế đề nghị miễn phí chữa trị cho điều dưỡng bị “thiêu sống“

VOV.VN -Điều dưỡng Võ Văn Đấu, công tác tại  Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang bị bệnh nhân đổ xăng vào người, khiến anh bị lửa thiêu.