Cục Đường thủy nội địa Đón nhận danh hiệu Anh hùng

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang trực tiếp quản lý, khai thác hơn 17.250 km đường thủy nội địa cũng như xây dựng nhiều dự án đường thuỷ lớn.

Ngày 18/11, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ GTVT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập (1956-2011) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đến dự buổi lễ.

Năm 1956, Cục Vận tải đường thủy được thành lập với nhiệm vụ quản lý 5.442 km đường sông và 937 km đường biển từ giới tuyến tạm thời cửa sông Bến Hải ra Bắc, nhiệm vụ chủ yếu là là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành đường sông đã anh dũng, quật cường, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đánh giá cao những đóng góp của Cục Đường thủy nội địa sau 55 năm thành lập và phát triển. Hiện nay, Cục đang trực tiếp quản lý, khai thác hơn 17.250 km đường thủy nội địa, xây dựng nhiều dự án đường thuỷ lớn; hợp tác với các nước trên thế giới đạt hiệu quả cao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải thủy trong 10 năm trở lại đây có sự tăng trưởng bền vững, nhất là ở phía Nam, sản lượng vận tải đường thuỷ nội địa tăng trưởng bình quân 9-10%/năm và chiếm 25 – 30% khối lượng vận tải của toàn ngành GTVT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên