Cướp biển xả súng vào tàu cá ở Kiên Giang: Lời kể người trong cuộc

VOV.VN -Những ngư dân trên tàu cá bị tàu nước ngoài xả súng, bắn trọng thương vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Như đã đưa tin, một số ngư dân tỉnh Kiên Giang đang đánh bắt trên biển thì bị tàu vũ trang nước ngoài tấn công, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cải.

Gặp chúng tôi trong tình trạng đùi trái băng bó, hoạt động đi lại rất khó khăn, anh Trần Thanh Sang ngụ ở xã Hưng Yên, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, ngư dân trên con tàu mang số hiệu KG 94005, còn chưa hết lo sợ khi bị trúng đạn trong vụ xả súng của lực lượng tàu nước ngoài.

An Trần Thanh Sang, ngư phủ tàu KG 94005 bị trúng đạn bị thương ở đùi trái

Anh Trần Thanh Sang cho biết, tàu đang đánh bắt cá thì bỗng nhiên có tàu lạ tiến đến và bất ngờ nổ súng. Lúc này, tài công trên tàu kêu mọi người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp trước sự tấn công hung tợn của tàu nước ngoài. Không may, anh Sang bị trúng đạn vào đùi trái, những tưởng sẽ mất mạng trên tàu. Sau khi xả súng, lực lượng tàu nước ngoài đã nhanh chóng áp sát và khống chế toàn bộ 19 người trên tàu.

Anh Trần Thanh Sang kể lại giây phút kinh hoàng: “Họ khống chế xong rồi bắt mình ngồi phơi nắng ngoài boong tàu khoảng 4 đến 5 tiếng. Có người Việt ở dưới tàu của họ, còn phiên dịch sang tiếng Thái. Sau đó, chúng chạy đến bắn mấy chiếc khác, thấy chết người rồi họ mới thả chúng tôi. Trước đó, chúng lôi qua bên vùng biển của nó, rồi thả mình chạy về Việt Nam. Giờ thì tôi thấy khỏe, không lo”.    

Sau khi khống chế tàu mang số hiệu KG 94005 cùng 19 ngư phủ, thì lực lượng nước ngoài tiếp tục đi đến ngư trường nơi có các tàu cá của Việt Nam đang đánh bắt và nổ súng. Theo anh Nguyễn Hùng Cường, ngụ ở phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là tài công của tàu KG 94811, đã thuật lại chi tiết vụ rượt đuổi với lực lượng tàu nước ngoài.

Mặc dù bị trúng đạn gãy nát xương đùi phải nhưng anh Nguyễn Hùng Cường vẫn cho tàu chạy, kiên quyết không dừng dù bị đe dọa sẽ chết nếu còn tiếp tục chạy. Tuy nhiên, nhờ sự dũng cảm và mưu trí, anh Cường đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng tàu nước ngoài.  

Anh Nguyễn Hùng Cường cho biết, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra sự việc như thế này vì anh theo nghề này đã trên 20 năm rồi, chưa từng có người chết cũng như bị thương khi gặp tàu nước ngoài. Anh Cường khẳng định, sẽ tiếp tục bám biển khi bệnh được chữa khỏi.

Anh Nguyễn Hùng Cường, tài công tàu KG 94811 bị trúng đạn gãy xương đùi phải

Sau khi về đất liền, anh Cường được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang với sự chăm sóc chu đáo của người thân và của các bác sĩ. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của anh Cường đang tiến triển tốt, vết thương đã được mổ và băng bó an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngồi thẫn thờ bên cạnh anh Nguyễn Hùng Cường, chị Châu Bích Phượng, vợ anh Cường cho biết, đến giờ chị vẫn còn bủn rủn chân tay, không tin vào tai mình khi nghe thông tin tàu của chồng bị tấn công. Lúc ấy, chị thực sự hoảng hốt, kinh sợ vừa lo cho chồng, vừa nghĩ đến các con sẽ ra sao nếu anh có mệnh hệ gì. Mọi công việc chị đều bỏ hết để lên chăm sóc anh.

Chị Phượng cũng chia sẻ, sau sự việc này chị đã khuyên nhủ chồng và mong muốn anh chuyển nghề, không ra khơi nữa. Tuy nhiên, sự lo lắng của chị dường như không lay chuyển được ý chí quyết tâm ra khơi, bám biển của người chồng.

Trao đổi phóng viên VOV, Đại tá Võ Hoàng Quân, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện sự việc đang trong quá trình điều tra, xác minh và sẽ công bố kết quả ngay sau khi được làm rõ. Theo Đại tá Võ Hoàng Quân, hiện nay vẫn chưa xác định được lực lượng gây ra vụ xả súng vào tàu cá Việt Nam.

Trước đó, ngày 14/9, Thượng tá Trần Bằng Đức, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng bác bỏ khả năng hành động xả súng của tàu nước ngoài là cướp tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân bị cướp biển bắn trọng thương: Sức khỏe tiến triển tốt
Ngư dân bị cướp biển bắn trọng thương: Sức khỏe tiến triển tốt

Sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Hùng Cường (tài công tàu KG-94811 bị cướp biển bắn trọng thương ngày 11/9) đang tiến triển khá tốt.

Ngư dân bị cướp biển bắn trọng thương: Sức khỏe tiến triển tốt

Ngư dân bị cướp biển bắn trọng thương: Sức khỏe tiến triển tốt

Sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Hùng Cường (tài công tàu KG-94811 bị cướp biển bắn trọng thương ngày 11/9) đang tiến triển khá tốt.

Ngư dân kể vụ xả súng kinh hoàng vào các tàu cá Việt Nam
Ngư dân kể vụ xả súng kinh hoàng vào các tàu cá Việt Nam

Đến đồn biên phòng Tây Yên, anh Tửng cùng 19 ngư phủ đi trên tàu KG 94005 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tàu lạ tấn công bằng súng.

Ngư dân kể vụ xả súng kinh hoàng vào các tàu cá Việt Nam

Ngư dân kể vụ xả súng kinh hoàng vào các tàu cá Việt Nam

Đến đồn biên phòng Tây Yên, anh Tửng cùng 19 ngư phủ đi trên tàu KG 94005 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tàu lạ tấn công bằng súng.

Cướp biển xả súng vào tàu cá ở Kiên Giang, 2 ngư dân thương vong
Cướp biển xả súng vào tàu cá ở Kiên Giang, 2 ngư dân thương vong

Nhóm cướp đi trên canô nổ súng bắn xối xả vào buồng lái khiến hai ngư dân một người chết, một người bị thương.

Cướp biển xả súng vào tàu cá ở Kiên Giang, 2 ngư dân thương vong

Cướp biển xả súng vào tàu cá ở Kiên Giang, 2 ngư dân thương vong

Nhóm cướp đi trên canô nổ súng bắn xối xả vào buồng lái khiến hai ngư dân một người chết, một người bị thương.