Cựu binh Trường Sa gặp mặt, ôn lại trận hải chiến trên đảo Gạc Ma

VOV.VN - Gặp lại nhau sau 27 năm “Sự kiện Gạc Ma”, những cựu binh năm xưa không khỏi bùi ngùi.

Chiều tối 14/3, tại thành phố Tuy Hòa, Ban liên lạc Cựu binh Trường Sa Phú Yên đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật 500 cựu binh Trường Sa trong cả nước để ôn lại trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988. Gặp lại nhau sau 27 năm “Sự kiện Gạc Ma”, những cựu binh năm xưa không khỏi bùi ngùi.  

Trận chiến lịch sử rạng sáng 14/3/1988 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai mờ. Khi các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì bị tàu chiến của Trung Quốc bất ngờ tấn công. Cuộc chiến không cân sức diễn ra khi các chiến sĩ hải quân Việt Nam đứng thành vòng tròn để lấy thân mình bảo vệ chủ quyền của đất nước, quyết tâm giữ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma.

Trung úy Lê Minh Thoa- nhân chứng trận hải chiến Gạc Ma bùi ngùi nhớ lại: "Anh em chúng tôi có lệnh ra xây dựng đảo chứ không phải ra chiến đấu, cho nên khi sự kiện xảy ra, tất cả những anh em lên đảo nói chung không có vũ khí chống trả. Khi đồng đội của tôi lên đảo lúc đó thì bên kia bắn xối xả, tàu chìm, đồng đội hy sinh. Đến ngày này, tôi vẫn rất nhớ đến đồng đội tôi".

Nhắc đến trận hải chiến trên đảo chìm Gạc Ma, người ta không thể không nhắc đến những cái tên: Vũ Phi Trừ, Trần Đức Thông, Trần Văn Phương, Vũ Huy Lễ, Nguyễn Văn Lanh, Lê Hữu Thảo... Họ đã đi vào lịch sử trong trận chiến không cân sức, được ghi danh trong bảng vàng của Hải quân Việt Nam. Có người đã vĩnh viễn nằm xuống, có người trở về với cuộc sống đời thường.

Trung úy Lê Minh Thoa- nhân chứng trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988 kể lại: "Năm nào đến sáng 14/3/1988 tôi cũng nhớ lại anh em đồng đội tôi đã ngã xuống trong trận hải chiến 27 năm trước".

Ngày 14/3, mỗi người một cảm xúc khi nói đến sự kiện Gạc Ma. Với những người con đất Việt , đảo Gạc Ma là miền đất thiêng liêng và gần gũi, đó là phần máu thịt của tổ quốc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn giao lưu cùng Việt kiều Lào
Đoàn cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn giao lưu cùng Việt kiều Lào

VOV.VN - Tối 7/9/2014, tại thủ đô Vientiane, Lào, đoàn cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn đã có buổi giao lưu với bà con Việt kiều Lào.

Đoàn cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn giao lưu cùng Việt kiều Lào

Đoàn cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn giao lưu cùng Việt kiều Lào

VOV.VN - Tối 7/9/2014, tại thủ đô Vientiane, Lào, đoàn cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn đã có buổi giao lưu với bà con Việt kiều Lào.

Hào khí một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Hào khí một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

VOV.VN - Suốt 16 năm “đi không dấu, nấu không khói, xoi đường lập trạm, mở tuyến về Nam”, Bộ đội Trường Sơn đã làm nên hào khí một thời

Hào khí một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Hào khí một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

VOV.VN - Suốt 16 năm “đi không dấu, nấu không khói, xoi đường lập trạm, mở tuyến về Nam”, Bộ đội Trường Sơn đã làm nên hào khí một thời

Chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi
Chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Trong thời chiến lẫn thời bình, những chiến sĩ Trường Sơn luôn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi

Chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Trong thời chiến lẫn thời bình, những chiến sĩ Trường Sơn luôn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trao nhà tình nghĩa bộ đội Trường Sơn ở thành phố Kon Tum
Trao nhà tình nghĩa bộ đội Trường Sơn ở thành phố Kon Tum

VOV.VN - Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum hiện có hơn 1.000 hội viên.

Trao nhà tình nghĩa bộ đội Trường Sơn ở thành phố Kon Tum

Trao nhà tình nghĩa bộ đội Trường Sơn ở thành phố Kon Tum

VOV.VN - Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum hiện có hơn 1.000 hội viên.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn Cựu chiến binh Trường Sơn
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn Cựu chiến binh Trường Sơn

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước: Bản chất Anh bộ đội Cụ Hồ của chiến sĩ Trường Sơn đã khắc sâu vào tâm khảm của người dân

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn Cựu chiến binh Trường Sơn

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn Cựu chiến binh Trường Sơn

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước: Bản chất Anh bộ đội Cụ Hồ của chiến sĩ Trường Sơn đã khắc sâu vào tâm khảm của người dân

Trường Sơn, 16 năm và  2 giờ: Chiến tranh không phải trò đùa
Trường Sơn, 16 năm và 2 giờ: Chiến tranh không phải trò đùa

VOV.VN - Có bao giờ bạn nghĩ sẽ đổi tấm vé máy bay của một kỳ nghỉ lấy một chuyến vào Nam ra Bắc bằng ôtô trên đường Trường Sơn?

Trường Sơn, 16 năm và  2 giờ: Chiến tranh không phải trò đùa

Trường Sơn, 16 năm và 2 giờ: Chiến tranh không phải trò đùa

VOV.VN - Có bao giờ bạn nghĩ sẽ đổi tấm vé máy bay của một kỳ nghỉ lấy một chuyến vào Nam ra Bắc bằng ôtô trên đường Trường Sơn?