Cứu sống bệnh nhi 4 tuổi sốc sốt xuất huyết vào ngày thứ 7

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống một trường hợp hi hữu. Đó là một bệnh nhi 4 tuổi bị rơi vào tình trạng sốc xuất huyết vào ngày thứ 7 của bệnh.

Thông thường, thời điểm bệnh nhi dễ rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết là vào ngày thứ 3 hoặc thứ 4 của bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhi Đ. V. L, 4 tuổi ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa dù đã vào ngày thứ 7 của bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi đã vào giai đoạn sốc sốt xuất huyết với các biến chứng như: tổn thương gan, rối loạn đông máu… 

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện các biện pháp điều trị tích cực và chống sốc với sự hỗ trợ của các máy đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương. Đồng thời, bệnh nhi được thở áp lực dương liên tục và sau đó là phải thở máy.

Do tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng nên cháu bé được truyền huyết tương tươi và tiểu cầu đậm đặc. Tuy vậy, diễn tiến bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện hội chứng suy đa cơ quan, suy gan, suy thận cấp và hôn mê. Vì thế, cháu được lọc máu liên tục để thải loại độc chất và hóa chất ra khỏi máu bệnh nhân. Sau gần 1 tháng điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu bé được cải thiện, các cơ quan như gan, thận dần được phục hồi. Cháu  cũng đã cai được máy thở. Đây được xem là một trong những trường hợp bị sốt xuất huyết rất nặng nhưng đã được cứu sống. 

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết:  “Theo cơ chế bệnh sinh của sốt xuất huyết thì bệnh chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là sốt cao trong vòng 3 ngày đầu. Vài ngày sau đó là giai đoạn nguy hiểm do thất thoát huyết tương, rối loạn đông máu. Giai đoạn cuối cùng là phục hồi. Tuy vậy, không phải trường hợp nào cũng vào sốc, mà chỉ 1/10 trẻ bị sốt xuất huyết mới có nguy cơ bị sốc. Khi có các dấu hiệu như đau bụng, bứt rứt, lăn lộn, chảy máu cam, tay chân lạnh… thì phải vào viện liền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi
Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi

VOV.VN -Sáng nay (1/10), Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 2 tuổi có khối bướu máu khổng lồ.

Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi

Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi

VOV.VN -Sáng nay (1/10), Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 2 tuổi có khối bướu máu khổng lồ.

Mổ nội soi khối bướu gan bằng quả cam sành ở một bệnh nhi
Mổ nội soi khối bướu gan bằng quả cam sành ở một bệnh nhi

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công một bệnh nhi có khối bướu gan lớn bằng phương pháp mổ nội soi.

Mổ nội soi khối bướu gan bằng quả cam sành ở một bệnh nhi

Mổ nội soi khối bướu gan bằng quả cam sành ở một bệnh nhi

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công một bệnh nhi có khối bướu gan lớn bằng phương pháp mổ nội soi.