Đã có 5 người chết do mưa lũ

(VOV) -Một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu của người dân. Mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản ở nhiều địa phương. Nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân, các địa phương đang huy động nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai.

** Tại Hà Giang, theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Đến hôm nay (5/7), nước lũ đã cuốn trôi 2 người, làm hư hại gần 100 nhà dân, vùi lấp hàng trăm ha hoa màu, hàng trăm mét kênh mương bị sạt lở; khoảng 10.000m3 đất, đá sạt lở vùi lấp các tuyến đường giao thông...

Mưa lớn gây sạt lở tại Hà Giang (Ảnh: Báo Hà Giang)

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương tổ chức lực lượng dân quân, đoàn thanh niên… khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ", hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Hà Giang cũng tổ chức lực lượng trực suốt ngày đêm nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Riêng đối với các tuyến đường giao thông bị sạt lở lớn, đến nay đã cơ bản thông trở lại.

** Tại Bắc Kạn, mưa lũ trong mấy ngày qua đã làm gần chục nhà dân và nhiều héc ta lúa mới cấy bị vùi lấp… Ở huyện Pác Nặm đã có nhiều nhà dân ở xã Cổ Linh bị đất đá tràn vào nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng đến giúp những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Ông Triệu Văn Thanh, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Tại huyện Pác Nặm, chúng tôi đã chỉ đạo phải di dời ngay mấy hộ nằm trong vùng nguy hiểm; tiếp tục theo dõi diễn biến của sạt lở và có những biện pháp khắc phục ngay. Trước mắt khi mưa to, chúng tôi sẽ huy động các hộ dân đến nơi an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ách tắc nhiều tuyến đường ở Sơn La
Mưa lũ ách tắc nhiều tuyến đường ở Sơn La

(VOV) -13h30 phút chiều nay, đoạn đường từ TP Sơn La đi huyện Bắc Yên, khoảng 300 m3 sa bồi đã vùi lấp mặt đường, gây ách tắc cục bộ.

Mưa lũ ách tắc nhiều tuyến đường ở Sơn La

Mưa lũ ách tắc nhiều tuyến đường ở Sơn La

(VOV) -13h30 phút chiều nay, đoạn đường từ TP Sơn La đi huyện Bắc Yên, khoảng 300 m3 sa bồi đã vùi lấp mặt đường, gây ách tắc cục bộ.

Hà Nội có mưa dông do ảnh hưởng bão số 3
Hà Nội có mưa dông do ảnh hưởng bão số 3

(VOV) -Theo Trung tâm Dự báo và Khí tượng Thủy văn trung ương, đêm 2/7 và ngày 3/7 khu vực Hà Nội sẽ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông.

Hà Nội có mưa dông do ảnh hưởng bão số 3

Hà Nội có mưa dông do ảnh hưởng bão số 3

(VOV) -Theo Trung tâm Dự báo và Khí tượng Thủy văn trung ương, đêm 2/7 và ngày 3/7 khu vực Hà Nội sẽ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông.