Đà Nẵng: Ấm cúng những ngôi nhà nghĩa tình

VOV.VN - 1.336 hộ gia đình chính sách, người có công với Cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới.

Được sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương và sự chung tay của cộng đồng xã hội, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ năm nay, 1336 hộ gia đình chính sách, người có công với Cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới.

Hơn 30 năm sống trong căn nhà cấp 4 cũ nát, bà Ông Thị Hòa ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà cửa. Nhà sửa xong, vợ chồng bà thoát khỏi nỗi lo mùa mưa bão phải dắt díu nhau đi sơ tán. Bà Hòa tâm sự, mẹ chồng là Bà Mẹ VNAH, 3 anh chị em của chồng cũng là liệt sỹ, chồng của bà là một thương binh, lẽ ra gia đình được hỗ trợ đợt đầu nhưng thấy nhiều người hoàn cảnh khó khăn hơn nên vợ chồng bà xin nhận hỗ trợ sau.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao ti vi tặng các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng.

Cũng như gia đình bà Ông Thị Hòa, mấy chục năm nay, gia đình ông Hồ Thanh Hòa, vốn là tù yêu nước ở thôn Bàu Bảng, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang luôn sống trong nơm nớp âu lo mỗi khi nghe tin mưa bão. Căn nhà nhỏ ngày càng xuống cấp, mái tôn thấp lè tè, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột. Gia đình ông Hòa cũng muốn xây dựng nhà mới nhưng chưa có tiền. Vừa rồi được thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng, cộng với tiền dành dụm bấy lâu vợ chồng ông xây được ngôi nhà mới và còn đươc tặng chiếc tivi 21 inch, ông Hồ Thanh Hòa mừng lắm.

Ông Hòa chia sẻ: "Ông bà ta thường nói “An cư mới lạc nghiệp”. Ai cũng muốn có ngôi nhà ổn định nhưng “lực bất tòng tâm” không có đủ khả năng. Trước đây nhà phên ván qua trên 30 năm sử dụng bây giờ đã xuống cấp, mỗi mọt, được các cơ quan đến giám định cụ thể cho xây dựng mới, mưa gió khỏi lo như mọi năm. Bây giờ thì tốt rồi, ổn định rồi".

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt các chương trình an sinh và phúc lợi xã hội, đặc biệt là chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình người có công với Cách mạng. Ngoài những chính sách của Nhà nước, thành phố Đà Nẵng cũng có những chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với gia đình chính sách, nâng cao mức sống của các đối tượng chính sách lên bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân trên địa bàn cư trú.

Trong 2 năm 2014 và 2015, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 2.139 căn nhà tặng gia đình người có công với Cách mạng, vượt kế hoạch đề ra gần 300 nhà. Năm nay, một lần nữa Đà Nẵng lại vượt kế hoạch từ 1331 hộ lên tới 1.366 hộ, trong đó xây mới 346 nhà, sửa chữa hơn 1000 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố nâng mức hỗ trợ  tiền xây nhà mới từ  40 triệu đồng lên 60 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà xây mới, sửa chữa xong còn được thành phố tặng 1 chiếc tivi 21 inch.

Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể xã hội cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. Sau 3 năm thực hiện Đề án hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với Cách mạng trên địa bàn,  hơn 3000 ngôi nhà cho người có công với Cách mạng đã được xây mới, sửa chữa. Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Có thể những ngôi nhà được hỗ trợ chưa to, chưa đẹp như mong muốn nhưng đó là những ngôi nhà của tình nghĩa, của sự đoàn kết và sự đồng thuận xã hội. Bà con đã có một nơi an toàn để ở, để chống chọi với thiên tai bão lũ và có một nơi ấm cúng để thờ phụng ông bà, tổ tiên, là nơi yên bình để sinh hoạt gia đình”.

Đảng bộ chính quyền thành phố luôn nhận thức, việc thực hiện chính sách với người có công với Cách mạng là góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đồng thời tăng cường trách nhiệm công dân thực hiện tốt truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Với tinh thần đó, đề nghị các cấp, ngành quyết tâm thực hiện thành công Đề án hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với Cách mạng trong năm 2017,...

Năm 2017, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ sửa chữa khoảng 1.300 ngôi nhà, giúp các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với Cách mạng trên địa bàn thành phố có nhà ở khang trang, chống chịu được thiên tai, bão lũ, góp phần thực hiện mục tiêu 100% gia đình chính sách và người có công với Cách mạng có nhà ở ổn định, mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách
Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

VOV.VN - Sáng 26/12, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách trong huyện.

Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

VOV.VN - Sáng 26/12, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách trong huyện.

Vùng 2 Hải quân trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ đặc công
Vùng 2 Hải quân trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ đặc công

VOV.VN - Liệt sĩ Trần Quang Lộc, hy sinh ngày 28/12/1970 trong khi làm nhiệm vụ cảm tử đánh tàu địch.

Vùng 2 Hải quân trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ đặc công

Vùng 2 Hải quân trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ đặc công

VOV.VN - Liệt sĩ Trần Quang Lộc, hy sinh ngày 28/12/1970 trong khi làm nhiệm vụ cảm tử đánh tàu địch.

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc
Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

VOV.VN - 5 hộ dân tộc thiểu số được nhận nhà tình nghĩa đợt này đều ở buôn B’hôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc.

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

VOV.VN - 5 hộ dân tộc thiểu số được nhận nhà tình nghĩa đợt này đều ở buôn B’hôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc.

 Lý Nhã Kỳ giản dị trao nhà tình nghĩa ở Hậu Giang
Lý Nhã Kỳ giản dị trao nhà tình nghĩa ở Hậu Giang

VOV.VN - Đứng bên căn nhà mới khánh thành cho các gia đình chính sách, Lý Nhã Kỳ hân hoan như chính cô được tặng nhà. 

 Lý Nhã Kỳ giản dị trao nhà tình nghĩa ở Hậu Giang

Lý Nhã Kỳ giản dị trao nhà tình nghĩa ở Hậu Giang

VOV.VN - Đứng bên căn nhà mới khánh thành cho các gia đình chính sách, Lý Nhã Kỳ hân hoan như chính cô được tặng nhà.