Đà Nẵng: Chen chúc mua vé xe Tết

VOV.VN - Nhà xe thông báo giảm giá vé nên hàng trăm người, chủ yếu là sinh viên đổ dồn về bến xe mua vé, xảy ra tình trạng chen lấn

Hôm nay (11/1), hàng trăm sinh viên đổ về bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng để mua vé về Tết.

Lượng người xếp hàng mua vé còn khá đông.

Trong ngày đầu tiên, nhà xe Tú Tạc thông báo giảm từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi vé xe Tết tuyến Đà Nẵng - Hà Tĩnh; Đà Nẵng - Vinh; Đà Nẵng - Thanh Hoá.... Không chỉ dán thông báo giảm giá vé tại quầy bán vé, nhà xe Tú Tạc còn thông tin trên mạng xã hội nên hàng trăm người, chủ yếu là sinh viên đổ dồn về bến xe mua vé, xảy ra tình trạng chen lấn.

Lực lượng an ninh phải tăng cường hỗ trợ tại quầy bán vé để giữ an ninh trật tự. Đến 16 giờ chiều nay, lượng người mua vé vẫn còn khá đông. Bạn Lê Đình Vương, sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến mua vé cho biết: “Em thấy ở trên Facebook họ nói hôm nay nhà xe giảm giá cho nên em đến đặt vé. Em thấy cũng đông phải chờ và cũng chen lấn.  Em đang chuẩn bị ghi phiếu để đặt vé”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội giảm giá vé xe Tết cho đối tượng ưu tiên
Hà Nội giảm giá vé xe Tết cho đối tượng ưu tiên

VOV.VN -Phải niêm yết giá cước công khai tại bến xe và trên phương tiện theo quy định

Hà Nội giảm giá vé xe Tết cho đối tượng ưu tiên

Hà Nội giảm giá vé xe Tết cho đối tượng ưu tiên

VOV.VN -Phải niêm yết giá cước công khai tại bến xe và trên phương tiện theo quy định

Gần 26.800 công nhân TP HCM được hỗ trợ vé xe Tết
Gần 26.800 công nhân TP HCM được hỗ trợ vé xe Tết

(VOV) -Ngoài ra, còn có gần 713.000 CNVC-LĐ được tặng quà với tổng số tiền gần 781 tỷ đồng.

Gần 26.800 công nhân TP HCM được hỗ trợ vé xe Tết

Gần 26.800 công nhân TP HCM được hỗ trợ vé xe Tết

(VOV) -Ngoài ra, còn có gần 713.000 CNVC-LĐ được tặng quà với tổng số tiền gần 781 tỷ đồng.

Gian nan tìm vé xe Tết
Gian nan tìm vé xe Tết

(VOV) -Vé xe giường nằm của một số hãng lớn đi về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đã bắt đầu khan hiếm.

Gian nan tìm vé xe Tết

Gian nan tìm vé xe Tết

(VOV) -Vé xe giường nằm của một số hãng lớn đi về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đã bắt đầu khan hiếm.