Đà Nẵng: Giải quyết các vấn đề ở Sơn Trà rất phức tạp

VOV.VN - Chủ tịch Đà Nẵng: Hiện thành phố đang tiến hành rà soát để có biện pháp xử lý vấn đề Sơn Trà nhưng không đơn giản ngày một ngày hai là xong.

Sáng nay (27/6), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo 6 tháng đầu năm 2017. Các vấn đề quy hoạch Sơn Trà, quản lý trật tự xây dựng là những nội dung được nhiều cơ quan báo chí quan tâm, các ngành chức năng thành phố trả lời thỏa đáng.

Ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp báo.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc 86 doanh nghiệp mua nhà công sản không qua đấu giá với số tiền 1000 tỷ đồng, có đơn vị mua cùng lúc hàng chục nhà công sản, liệu có bất thường hay không?

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, việc mua bán nhà công sản được thực hiện công khai. Trường hợp 2 tòa nhà cao tầng là Hòa Bình Green và Bloming Tower gần cầu Thuận Phước che chắn tầm nhìn bán đảo Sơn Trà và mỹ quan kiến trúc cầu Thuận Phước, ông Hùng khẳng định: Khoảng cách từ công trình đến cầu đều tuân thủ theo Nghị định của Chính phủ, được Hội đồng Quy hoạch thành phố phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

"Khoảng cách từ công trình đến cầu đúng theo Nghị định 11 của Chính phủ, thậm chí còn rộng hơn Nghị định quy định. Còn phía bên bờ Tây sông Hàn hiện nay ngoài tháp … sắp xây, những công trình bên bờ Tây theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt rất là lâu. Xét về cảnh quan 2 bên bờ sông Hàn, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc thi quốc tế và hiện nay Viện Quy hoạch đang hoàn chỉnh các phương án quy hoạch 2 bên bờ sông Hàn dựa trên các phương án của các đơn vị nước ngoài đạt giải. Vấn đề này cũng đã được báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy" - ông Hùng nói.

Giải thích thêm về vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, các dự án này đã được cấp phép 10 năm trước, cự ly và khoảng cách an toàn đối với các cây cầu đều đảm bảo an toàn, được đưa ra lấy ý kiến phản biện của Hội đồng Quy hoạch gồm HĐND thành phố các Hiệp hội chuyên ngành về cảnh quan kiến trúc.

Trước việc 17 cán bộ hưu trí gửi đơn kiến nghị lên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, thành phố thường xuyên gặp mặt đối thoại với các đồng chí cán bộ hưu trí, trong lần gặp mặt gần đây, không nghe ý kiến gì. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, 17 cán bộ hưu trí gửi đơn trực tiếp đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng mong muốn Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhanh sự việc. Về việc bán nhà công sản, đấu giá, UBND thành phố Đà Nẵng đang rà soát để báo cáo Thanh tra Chính phủ, riêng 3 năm trở lại đây, không còn nhà để mua bán.

Quang cảnh họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Đối với bán đảo Sơn Trà, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng có quan điểm bảo tồn, gìn giữ Sơn Trà gắn với phát triển du lịch, trong đó ưu tiên cho việc bảo tồn. Ông Thơ cho biết, việc giao đất, cho thuê đất ở bán đảo Sơn Trà diễn ra hơn 10 năm trước. Trong đó, hơn 800 héc ta đất giao quyền sử dụng đã đóng tiền sử dụng đất từ lâu, phần đất thuê cũng đã ký hợp đồng thuê đất từ nhiều năm trước đây. Vì vậy, việc xử lý rất phức tạp. Hiện thành phố đang tiến hành rà soát để có biện pháp xử lý nhưng không đơn giản ngày một ngày hai là xong. Bởi trước kia khi giao đất có thu tiền sử dụng thì giá đất còn rẻ. Nhưng nay, giá đất tăng lên, muốn thu hồi lại của nhà đầu tư thì phải bồi thường, bố trí lại những khu đất khác cho nhà đầu tư. Việc bố trí khu đất khác trong điều kiện hiện nay rất khó khăn, bởi quỹ đất của thành phố không còn. 

Về Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà đã dừng triển khai thi công, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tìm biện pháp bảo vệ, không để sạt lở trong mùa mưa bão. Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: "Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát mà mình xây thêm 1 hạng mục nào nữa, mặc dù xây để bảo vệ thôi cũng cần phải có ý kiến chỉ đạo. Chúng tôi hết sức thận trọng. Còn riêng ai bỏ tiền ra xây, chúng tôi cũng băn khoăn. Nếu để doanh nghiệp bỏ tiền ra xây thì sau này họ cho rằng họ bỏ tiền ra xây thì họ sẽ tiếp tục Dự án. Còn nếu thành phố bỏ tiền ra làm thì vô lý, vì đất là đất của họ rồi, thành phố cấp từ đời nào rồi. Quyền sử dụng đất của họ chứ không phải của mình, không thể bỏ tiền ra xây trên đất của họ được. Đang còn nhiều băn khoăn chỗ đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà
Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này trong tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà

Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này trong tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.

“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“
“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này trong phần tranh luận lại với đại biểu Quốc hội về vấn đề Sơn Trà trong phiên làm việc sáng 14/6.

“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“

“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này trong phần tranh luận lại với đại biểu Quốc hội về vấn đề Sơn Trà trong phiên làm việc sáng 14/6.

“Nóng” vấn đề Sơn Trà trong phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hoá
“Nóng” vấn đề Sơn Trà trong phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hoá

VOV.VN - Phó Thủ tướng: “Tôi có văn bản giao thành phố làm việc với Hiệp hội về hướng và quy mô phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà, với nguyên tắc phải đảm bảo phát triển bền vững”.

“Nóng” vấn đề Sơn Trà trong phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hoá

“Nóng” vấn đề Sơn Trà trong phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hoá

VOV.VN - Phó Thủ tướng: “Tôi có văn bản giao thành phố làm việc với Hiệp hội về hướng và quy mô phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà, với nguyên tắc phải đảm bảo phát triển bền vững”.