Đà Nẵng: Khánh thành 3 công trình lớn ngày 30/4

(VOV) - Việc đưa vào sử dụng cầu Nguyễn Tri Phương và đường Võ Chí Công, tạo nên trục giao thông quan trọng của thành phố Đà Nẵng.

Sáng nay (30/4), UBND thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông và đường Võ Chí Công. Dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cầu Nguyễn Tri Phương, bắc qua sông Cẩm Lệ, cầu Khuê Đông bắc qua sông Cái và đường Võ Chí Công dài gần 7 km, quy mô 6 làn xe, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính đô thị thứ yếu. Đây là cầu đường kết nối trung tâm với khu vực đông nam thành phố Ðà Nẵng. Việc hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Nguyễn Tri Phương và đường Võ Chí Công tạo nên trục giao thông quan trọng, mở rộng không gian đô thị phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Thông xe qua cầu Nguyễn Tri Phương đi Hòa Quý (Ảnh: Tuổi trẻ)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của chính quyền, ban quản lý đơn vị thi công và sự đồng thuận của nhân dân để công trình hoàn thành đúng tiến độ. “Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện với qui mô tốc độ, cách làm rất đồng bộ, quyết liệt, cụ thể trong từng cấp, từng ngành. Thay mặt Chính phủ tôi đánh giá cao sự cố gắng của thành ủy, HĐND, UBND trong quá trình thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tổ chức di dời nhân dân, thực hiện dự án quan trọng, tạo sự đồng thuận lớn trong dân dân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Toàn bộ công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng thuộc "Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ưu tiên của thành phố  Đà Nẵng". Công trình do Tư vấn quốc tế CDM Intentional của Mỹ thiết kế, Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 thi công.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ký kết Hiệp định tài trợ “Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, tổng vốn trên 270 triệu USD Mỹ do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Dự án gồm 5 hợp phần: cải thiện hệ thống thoát nước, phát triển xe buýt nhanh, đường giao thông, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành cầu cảng quốc tế An Thới
Khánh thành cầu cảng quốc tế An Thới

Cảng An Thới có tổng mức đầu tư là 149 tỷ đồng do Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư.  

Khánh thành cầu cảng quốc tế An Thới

Khánh thành cầu cảng quốc tế An Thới

Cảng An Thới có tổng mức đầu tư là 149 tỷ đồng do Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư.  

TP HCM khánh thành cầu vượt bằng thép
TP HCM khánh thành cầu vượt bằng thép

(VOV) - Cầu vượt bằng thép tại nút giao thông vòng xoay Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn- Cộng Hòa.

TP HCM khánh thành cầu vượt bằng thép

TP HCM khánh thành cầu vượt bằng thép

(VOV) - Cầu vượt bằng thép tại nút giao thông vòng xoay Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn- Cộng Hòa.