Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Indonesia bàn về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Nội dung Biển Đông và đại dịch Covid-19 là nội dung chính trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Indonesia.

Sau chuyến thăm tới Malaysia, hôm 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đến thăm Indonesia và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, ông Dahnil Anzar Simajuntak cho biết, cam kết duy trì hòa bình trên Biển Đông và đối phó với đại dịch Covid-19 là nội dung thảo luận chính trong cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Indonesia. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Sakti Wahyu Trenggono cùng với Tư lệnh Quân đội Indonesia, Hadi Tjahjanto cũng tham dự cuộc họp được tổ chức riêng tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia ở Jakarta.

Ông Dahnil nhấn mạnh: "Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy đối thoại sâu rộng để duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới". Mặc dù Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chính thức trên Biển Đông, song xung đột giữa Trung Quốc và Indonesia tại vùng biển này đã xảy ra từ đầu năm nay khi một số tàu tuần hải và tàu cá Trung Quốc xâm phạm khu vực vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi quần đảo Natuna. Indonesia đã từng gửi công hàm bác bỏ "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc sử dụng làm cơ sở cho các yêu sách trong vùng biển thuộc quần đảo Natuna.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực quốc phòng và các chiến lược ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong lĩnh vực giáo dục cũng như các vấn đề mới nổi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indoneisa, Luhut Pandjaitan.  

Theo người phát ngôn Dahnil Anzar, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là một phần của chính sách ngoại giao đối trọng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia thăm Bắc Kinh vào năm ngoái. Chuyến thăm này diễn ra một ngày sau cuộc gặp của ông với Thủ tướng Malaysia, Muhyiddin Yassin tại Kuala Lumpur và một ngày trước khi diễn ra Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN do Việt Nam chủ trì với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo. 

Theo nguồn tin từ South China Morning Post, chuyến thăm được cho là nằm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm cân bằng ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi chung tay xử lý Covid-19 và duy trì hòa bình khu vực
Indonesia kêu gọi chung tay xử lý Covid-19 và duy trì hòa bình khu vực

VOV.VN - Indonesia đã kêu gọi các quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý đại dịch Covid-19 và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á. 

Indonesia kêu gọi chung tay xử lý Covid-19 và duy trì hòa bình khu vực

Indonesia kêu gọi chung tay xử lý Covid-19 và duy trì hòa bình khu vực

VOV.VN - Indonesia đã kêu gọi các quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý đại dịch Covid-19 và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á. 

Trung Quốc phớt lờ cơ hội để điều chỉnh hành vi sai trái ở Biển Đông
Trung Quốc phớt lờ cơ hội để điều chỉnh hành vi sai trái ở Biển Đông

VOV.VN - Thế giới sẵn sàng cho Trung Quốc thời gian để điều chỉnh các hành vi sai trái nhưng Bắc Kinh không hề có ý định tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Trung Quốc phớt lờ cơ hội để điều chỉnh hành vi sai trái ở Biển Đông

Trung Quốc phớt lờ cơ hội để điều chỉnh hành vi sai trái ở Biển Đông

VOV.VN - Thế giới sẵn sàng cho Trung Quốc thời gian để điều chỉnh các hành vi sai trái nhưng Bắc Kinh không hề có ý định tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc
Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - "Chúng tôi phải hoàn thành các dự án hàng đầu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và tôn trọng các hợp đồng đã ký với các công ty Trung Quốc”.

Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc

Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - "Chúng tôi phải hoàn thành các dự án hàng đầu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và tôn trọng các hợp đồng đã ký với các công ty Trung Quốc”.