Đà Nẵng: tiếp tục bị sự cố tràn dầu

Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố hỏng van nằm tận đáy bồn nên chịu áp lực lớn, không thể khoá ngay được.  

Trưa ngày 30/6, tại kho chứa xăng dầu của Công ty Xăng dầu Quân đội- Chi nhánh Đà Nẵng (Kho xăng H182 cũ) ở phía Nam chân đèo Hải Vân, thuộc địa phận phường Hoà Hiệp Bắc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục bị sự cố, gây tràn hàng nghìn mét khối xăng dầu ra môi trường, đe doạ nguy cơ cháy nổ.

Dù vừa được gia cố xong, song kho xăng dầu (H182) của Công ty Xăng dầu quân đội-Chi nhánh Đà Nẵng đặt tại chân đèo Hải Vân lại bị sự cố hỏng van đáy bồn, gây tràn xăng ra môi trường. Theo Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu tại Đà Nẵng, bồn này có dung tích 1.600m3, nhưng hiện chỉ chứa 1.500m3 xăng A80.

Sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã huy động hàng chục xe bồn để chở xăng đến kho khác, bởi các bồn bên cạnh đang chứa đầy xăng. Giải pháp trước mắt để xử lý sự cố là tăng cường bố trí các phương tiện phòng cháy chữa cháy, 10, 15 phút phải bơm hoá chất chống cháy lên đê bao chống tràn dầu của bồn chứa.

Khắc phục sự cố tràn dầu

Một cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, dù lổ hỏng van nhỏ, nhưng do chịu áp lực lớn, độ dốc cao, nên xăng chảy thành dòng đổ thẳng ra bờ biển. Rất may, tại đây có bãi cát nhỏ, nên lực lượng chức năng lập đê bao tạm thời bằng bao cát để xăng không tràn ra vịnh, lan rộng trên biển. Hiện các cơ quan chức năng đã điều sà lan chở dầu tiếp cận hiện trường, tiếp tục rút xăng trong bồn chứa nhưng đến 17 giờ chiều nay sà lan chưa tiếp cận được nơi xảy ra sự cố.

Thượng tá Nguyễn Phong, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Lực lượng chữa cháy triển khai lực lượng cứ 10 phút thì rải thảm bọt lên để chống bốc hơi và chống cháy, rải thảm bọt ra trên đê và bờ cát ngăn xăng trên bờ biển. Phải đến khi nào nồng độ xăng dầu cơ bản hết thì lực lượng chúng tôi mới rút đi”.

Được biết kho xăng dầu H182 này được xây dựng từ năm 1963. Trước đó, tháng 10.2008, tại khu vực này đã xảy ra sự cố cố vỡ 2 bồn xăng dầu của Công ty Xăng dầu hàng không - Vinapco, tiếp đó tháng 12.2008, tại kho xăng H182 này cũng bị bồn chứa, tràn 150 m3 xăng dầu, đổ xuống vịnh biển Đà Nẵng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân. Hàng trăm người dân Liên Chiểu ra vớt dầu suốt gần 2 tháng trời.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chính quyền thành phố Đà Nẵng họp, lập đoàn kiểm tra khẩn cấp để bàn giải pháp quản lý ổn định, lâu dài đối với hệ thống kho xăng dầu trên toàn thành phố. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất cứ cuộc kiểm tra, xử lý nào ở các kho xăng dầu. Trong khi đó, hệ thống 3 tổng kho xăng dầu với nguy cơ có thể vỡ bất cớ lúc nào đang đe doạ nghiêm trọng vịnh Đà Nẵng. Đáng nói là liên tiếp xảy ra các sự kiện sạt lở taluy, vỡ bồn, đường ống dẫn xăng dầu tại các kho dưới chân đèo Hải Vân, đe doạ nghiêm trọng an toàn cháy nổ đối với khu vực đông dân cư, khu công nghiệp Liên Chiểu, đường sắt, đường bộ... và cả thảm hoạ môi trường đối với vịnh biển Đà Nẵng, song những cảnh báo  này vẫn còn treo lơ lửng để rồi tái diễn như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên