Đã tiếp cận, lai dắt tàu cá bị nạn trên biển

Sức khỏe các ngư dân trên tàu suy yếu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, nay đã dần hồi phục.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, do ảnh hưởng bão số 2, 10 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng bị nạn trên biển. Đến sáng nay, hầu hết các tàu bị nạn đã được tàu cứu hộ tiếp cận lai dắt về đất liền.

Lúc 8h ngày 19/6, tàu cứu hộ CSB 9002 của Cảnh sát biển Vùng 2 đã tiếp cận được với tàu cá QNA- 91549 của ông Trần Điện (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị nạn trên biển những ngày qua.

Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển vùng 2 cho biết: Sức khỏe 12 ngư dân trên tàu suy yếu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, nay đã dần hồi phục. Hiện nay biển động, gió giật cấp 6, cấp 7 nên các cán bộ chiến sỹ cố gắng buộc dây, neo tàu để đưa bác sỹ qua chăm sóc sức khỏe cho ngư dân kiệt sức và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, sau đó tiến hành lai dắt về đất liền.

Đến sáng nay, 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa cũng đã được các tàu ở khu vực lân cận tiếp cận và lai dắt đưa vào bờ. Trong đó, tàu QNg- 48818 TS của ngư dân Châu Hùng Binh (trú tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ) với 8 lao động, bị sóng đánh chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã được tàu cá của ngư dân Nguyễn Tuấn, trú tại Quảng Ngãi cứu vớt và đang trên đường vào bờ.

Liên quan đến công tác cứu hộ tàu cá QB-92836TS do ông Nguyễn Văn Nam  (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên, bị chết máy, trôi dạt cách vùng biển phía đông đông Bắc TP Đà Nẵng trên 100 hải lý.

Trước tình hình này, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang huy động 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình đánh bắt ở khu vực gần đó tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Thiếu tá Hoàng Xuân Long, Trợ lý Phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội  Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị  duy trì liên lạc với các tàu này để hướng dẫn cho họ lai dắt vào bờ an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên