Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu tại Quảng Ninh

VOV.VN- Quảng Ninh đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các tàu thuộc công ty VIT Hạ Long. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được cho là do chập điện.

Liên quan đến vụ cháy tàu du lịch nghỉ đêm trưa ngày 6/5, cùng ngày UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ cháy tàu và công bố Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các tàu thuộc công ty VIT Hạ Long để điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được cho là do chập điện.

 

 
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tạm dừng hoạt động toàn bộ số tàu vận chuyển khách tham quan, lưu trú của Công ty TNHH 1TV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long từ ngày 6/5 để phục vụ công tác kiểm tra. UBND tỉnh giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ trì, triển khai xác minh điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc cháy tàu du lịch Aphrodite (biển số QN-6299), báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 30/5.

Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả công tác kiểm tra với UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thực hiện công tác kiểm tra điều kiện an toàn của toàn bộ các tàu đang hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ. Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ hệ thống thiết bị điện, dây điện, các nguồn có nguy cơ phát sinh gây cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy trên các tàu du lịch để hướng dẫn các chủ tàu hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn quy định; kiên quyết dừng hoạt động của tàu du lịch không đủ điều kiện an toàn phòng chống cháy, nổ theo quy định.

Trước đó khoảng 11 giờ ngày 06/5, tàu QN 6299 của Công ty TNHH 1 TV Du lịch VIT Hạ Long do ông Nguyễn Xuân Thiêm là thuyền trưởng vừa cập âu 12, Cầu Cảng Tuần Châu sau hành trình lưu trú trên Vịnh Hạ Long bỗng phát hiện một đám cháy lớn.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt, di chuyển toàn bộ khách du lịch (trong đó có 36 người nước ngoài, 1 người Việt Nam) lên bờ an toàn. Mặc dù lực lượng cảnh sát PCCC có mặt ngay sau đó nhưng do đám cháy quá lớn, tàu QN 6299 đã bị cháy hoàn toàn và tự chìm tại chỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT
Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT

VOV.VN - Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT

Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT

VOV.VN - Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh xử lý vụ cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long
Quảng Ninh xử lý vụ cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết dừng hoạt động của các tàu không đảm bảo an toàn theo quy định.

Quảng Ninh xử lý vụ cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh xử lý vụ cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết dừng hoạt động của các tàu không đảm bảo an toàn theo quy định.

Cháy tàu du lịch trên cảng Cửa Đại, Hội An
Cháy tàu du lịch trên cảng Cửa Đại, Hội An

VOV.VN - Đám cháy ngày một to, vì không có xe chữa cháy chuyên dụng nên không thể khống chế được đám cháy.

Cháy tàu du lịch trên cảng Cửa Đại, Hội An

Cháy tàu du lịch trên cảng Cửa Đại, Hội An

VOV.VN - Đám cháy ngày một to, vì không có xe chữa cháy chuyên dụng nên không thể khống chế được đám cháy.

Cháy tàu trên vùng biển Quảng Ninh: Lửa phát ra từ buồng máy và cabin
Cháy tàu trên vùng biển Quảng Ninh: Lửa phát ra từ buồng máy và cabin

VOV.VN -Theo thông tin từ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Ninh, đám cháy phát ra từ hầm máy và ca bin.

Cháy tàu trên vùng biển Quảng Ninh: Lửa phát ra từ buồng máy và cabin

Cháy tàu trên vùng biển Quảng Ninh: Lửa phát ra từ buồng máy và cabin

VOV.VN -Theo thông tin từ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Ninh, đám cháy phát ra từ hầm máy và ca bin.