Đã xác định sinh vật gây hại trên cây đước ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Thủ phạm gây hại trên cây đước được xác định là loài Giáp xác Sphaeroma terebrans Bate, họ Sphaeromatidae bộ chân đều Isopoda, lớp Malacostraca.

Sau một thời gian tìm hiểu, sáng nay 23/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã đưa ra kết luận về nguyên nhân gây chết rừng đước ngập mặn tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất giải pháp phòng trừ.

Thủ phạm gây hại trên cây đước được xác định là loài Giáp xác Sphaeroma terebrans Bate, họ Sphaeromatidae bộ chân đều Isopoda, lớp Malacostraca.

Như Đài TNVN đã phản ánh, từ đầu năm  đến nay, tại khu vực trồng rừng ngặp mặn ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc Sông Đầm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng cây đước vàng lá, thối gốc, rễ và chết hàng loạt, với mức độ thiệt hại hơn 60% diện tích.

Qua kiểm tra ban đầu của các cơ quan chuyên môn, trên cây đước xuất hiện một loài sinh vật lạ đục ngay dưới gốc cây, khiến lá chuyển sang màu vàng và chết khô. Loài sinh vật này dài, tròn, khi đụng vào thì co lại. Đây là loài sinh vật chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu, Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Quang Thu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xác định đây là loài Giáp xác chân đều đục rễ đước có tên Sphaeroma terebrans Bate, thuộc họ Sphaeromatidae bộ chân đều Isopoda, lớp Malacostraca. Sinh vật này từng gây thiệt hại cho nhiều rừng đước trên thế giới từ năm 2004 và trong năm 2016 sinh vật này còn được ghi nhận đã gây hại cho rừng đước tại Trung Quốc.

Theo Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Quang Thu, hiện nay chưa có giải pháp hữu hiệu để diệt trừ loài giáp xác này; trước mắt là chặt bỏ, thu gom cây đước, tiêu hủy để tránh lây lan. Về lâu dài, tỉnh Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu chọn một số cây trồng khác thay thế cây đước trồng tại những vùng ngập mặn ven biển. 

Ông  Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở  Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Căn cứ theo kiến nghị các nhà khoa học đã đưa ra giải pháp cụ thể theo GS-TS Phạm Quang Thu thì trước mắt phải hủy toàn bộ số cây đước để tránh tình trạng lây lan sang rừng đước tự nhiên, nếu không sẽ lây lan và gây hư hại lớn hơn. Nếu giải pháp về thuốc thì hiện nay theo Chi cục Bảo vệ thực vật thì trong số 3.000 danh mục hiện nay không có loại thuốc nào phòng trừ loại giáp xác này”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác xơ rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh
Xác xơ rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh

VOV.VN -Thời kỳ cao điểm, tỉnh Hà Tĩnh có trên 1.000 ha rừng ngập mặn. Hàng loạt diện tích đã bị chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống bão lũ.

Xác xơ rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh

Xác xơ rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh

VOV.VN -Thời kỳ cao điểm, tỉnh Hà Tĩnh có trên 1.000 ha rừng ngập mặn. Hàng loạt diện tích đã bị chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống bão lũ.

Báo động xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn ở ĐBSCL
Báo động xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn ở ĐBSCL tác động nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đời sống sinh hoạt của người dân. 

Báo động xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn ở ĐBSCL

Báo động xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn ở ĐBSCL tác động nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đời sống sinh hoạt của người dân. 

Bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển là yêu cầu cấp bách
Bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển là yêu cầu cấp bách

VOV.VN - Những năm qua rừng ngập mặn ven biển vùng ĐBSCL đang suy giảm do nhiều nguyên nhân.

Bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển là yêu cầu cấp bách

Bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển là yêu cầu cấp bách

VOV.VN - Những năm qua rừng ngập mặn ven biển vùng ĐBSCL đang suy giảm do nhiều nguyên nhân.

Thanh niên trồng rừng ngập mặn bảo vệ đầm phá Tam Giang
Thanh niên trồng rừng ngập mặn bảo vệ đầm phá Tam Giang

(VOV) - Đây là hoạt động nhằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Môi trường thế giới (5/6) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thanh niên trồng rừng ngập mặn bảo vệ đầm phá Tam Giang

Thanh niên trồng rừng ngập mặn bảo vệ đầm phá Tam Giang

(VOV) - Đây là hoạt động nhằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Môi trường thế giới (5/6) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xuất hiện sinh vật lạ tấn công rừng Đước ngập mặn tại Quảng Ngãi
Xuất hiện sinh vật lạ tấn công rừng Đước ngập mặn tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Qua kiểm tra ban đầu, trên cây Đước xuất hiện một loài sinh vật lạ đục ngay dưới gốc cây, khiến lá cây chuyển sang màu vàng và chết khô.

Xuất hiện sinh vật lạ tấn công rừng Đước ngập mặn tại Quảng Ngãi

Xuất hiện sinh vật lạ tấn công rừng Đước ngập mặn tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Qua kiểm tra ban đầu, trên cây Đước xuất hiện một loài sinh vật lạ đục ngay dưới gốc cây, khiến lá cây chuyển sang màu vàng và chết khô.