Đắc Lắc: Gần 20.000 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Do mực nước ở tất cả các giếng khai thác của công ty đều giảm thấp, nên tổng lượng nước cung cấp cho thành phố giảm 30% so với bình thường.

Cùng với tình trạng khô hạn khắp nơi trong khu vực Tây Nguyên, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc cũng bắt đầu luân phiên cúp nước sinh hoạt vì không đủ nguồn cung.

Theo Công ty TNHH Cấp nước và Đầu tư Xây dựng  Đắc Lắc, do mực nước ở tất cả các giếng khai thác của công ty đều giảm thấp, nên tổng lượng nước cung cấp cho thành phố chỉ đạt 40.000 mét khối/ ngày đêm- giảm 30% so với bình thường.

Với mức cung cấp này, có khoảng 20.000 hộ gia đình ở Buôn Ma Thuột thiếu nước sinh hoạt.  Để các hộ gia đình không bị thiếu nước sinh hoạt quá lâu, công ty TNHH Cấp nước và Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắc Lắc đang cắt nước luân phiên. 

Ông Trần Văn Thiện, Giám đốc công ty TNHH Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắc Lắc cho biết, tình hình thiếu nước sẽ trầm trọng hơn trong thời gian tới, nhưng công ty sẽ bằng mọi biện pháp, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Công ty TNHH Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắc Lắc đã có thông báo và báo cáo với các cơ quan ban ngành về tình trạng thiếu nước sẽ diễn ra. Mong là gần 60.000 hộ khách hàng chia sẻ bằng cách sử dụng nước tiết kiệm.

"Trong khi phân vùng cấp nước thì công nhân viên của công ty phải trực tiếp xem những điểm bất lợi, cử người trực ca 24/24. Nếu trường hợp xấu không có nước trong thời gian đó thì công ty cũng sẽ chở từng téc nước tới nhà và bơm lại cho khách hàng", ông Thiện cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Nguyên thiếu nước, thủy điện phải vận hành bất thường
Tây Nguyên thiếu nước, thủy điện phải vận hành bất thường

VOV.VN - Mùa khô sớm trong khi hồ chứa chưa tích đủ nước đã khiến nhiều nhà máy thủy điện phải áp dụng lệnh vận hành bất thường.

Tây Nguyên thiếu nước, thủy điện phải vận hành bất thường

Tây Nguyên thiếu nước, thủy điện phải vận hành bất thường

VOV.VN - Mùa khô sớm trong khi hồ chứa chưa tích đủ nước đã khiến nhiều nhà máy thủy điện phải áp dụng lệnh vận hành bất thường.

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt
Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

VOV.VN - Tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ.. Hơn 4 tỷ người không có đủ nước ngọt cho nhu cầu cơ bản.

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

VOV.VN - Tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ.. Hơn 4 tỷ người không có đủ nước ngọt cho nhu cầu cơ bản.

Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán
Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán

VOV.VN -Hiện tỉnh Bình Thuận có trên 40.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước ngày càng khan hiếm, trong khi nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán

Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán

VOV.VN -Hiện tỉnh Bình Thuận có trên 40.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước ngày càng khan hiếm, trong khi nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động
Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Ảnh hưởng của Elnino kéo dài, năm ngoái ít mưa, nhiều hồ chứa thủy điện ở khu vực miền Trung không tích đủ nước.

Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động

Hồ chứa thiếu nước, thủy điện tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Ảnh hưởng của Elnino kéo dài, năm ngoái ít mưa, nhiều hồ chứa thủy điện ở khu vực miền Trung không tích đủ nước.