Đại học HIU khánh thành trụ sở mới

VOV.VN - Sau 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Đại học HIU có 28 ngành đào tạo với hơn 40 chuyên ngành chuyên sâu của hầu hết các lĩnh vực.

Ngày 10/8, trường Đại học Quốc tế HIU (thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và khánh thành trụ sở mới tại địa chỉ 215, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Sau 20 năm hình thành và phát triển (1997-2017), Đại học HIU đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đến nay, Trường có 28 ngành đào tạo đa dạng với hơn 40 hướng chuyên sâu (chuyên ngành) của hầu hết các lĩnh vực quan trọng có nhu cầu cao của xã hội.

Lễ cắt băng khánh thành trụ sở mới Trường ĐH Quốc tế HIU. 

Toà nhà Đại học Quốc tế HIU mới được đầu tư hơn 700 tỷ đồng, sức chứa hơn 20.000 người, có đầy đủ những không gian chức năng như khu giảng đường với các phòng học được trang bị hiện đại, các dụng cụ để học và dạy; các phòng học dành cho sinh viên; thư viện thân thiện; khu thư giãn cafe; khu thể thao đa năng…sẽ đem đến cho sinh viên  một môi trường học tập hoàn toàn mới, đầy đủ tiện ích, từ đó giúp sinh viên quản lý đời sống đại học một cách hiệu quả.

Tại buổi lễ, PGS.TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Đại học HIU nhấn mạnh việc khánh thành tòa nhà HIU sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên được học tập, thực hành trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần hỗ trợ tích cực cho nhà trường trong công tác đào tạo thế hệ sinh viên mới – tự tin hội nhập quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm và khánh thành trụ sở mới Trường ĐH Quốc tế HIU. 

Ông Thái Bá Cần cho biết, HIU xây dựng chương trình đào tạo thực tiễn, thực tập và làm việc tại doanh nghiệp ngay từ những năm đầu tiên với sự tham gia dạy và hướng dẫn của doanh nhân, liên kết doanh nghiệp tạo 30.000 việc làm đa ngành nghề cho sinh viên thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp, đảm bảo cơ hội 100% việc làm cho sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao trường ĐH Quốc tế HIU đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc nhà trường cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm sau tốt nghiệp là sự cam kết dũng cảm và mang tính trách nhiệm xã hội rất cao; hy vọng nhà trường sẽ tiếp tục đào tạo thế hệ sinh viên chất lượng cao và trở thành trường Đại học quốc tế có uy tín trong khu vực và toàn cầu./.                                

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh bất ngờ vì điểm trúng tuyển của các trường đại học tăng cao
Thí sinh bất ngờ vì điểm trúng tuyển của các trường đại học tăng cao

VOV.VN - Nhiều trường đại học đã thông báo sẽ bắt đầu thu giấy chứng nhận kết quả thi và hỗ trợ thí sinh hoàn tất hồ sơ từ ngày 2 hoặc 3/8.

Thí sinh bất ngờ vì điểm trúng tuyển của các trường đại học tăng cao

Thí sinh bất ngờ vì điểm trúng tuyển của các trường đại học tăng cao

VOV.VN - Nhiều trường đại học đã thông báo sẽ bắt đầu thu giấy chứng nhận kết quả thi và hỗ trợ thí sinh hoàn tất hồ sơ từ ngày 2 hoặc 3/8.

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ
Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

VOV.VN -Tiến sĩ Giáp Văn Dương đã có những phân tích những bất cập trong việc ra đề thi, điểm chuẩn đại học tăng cao cũng như tuyển sinh vào các trường Sư phạm.

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

VOV.VN -Tiến sĩ Giáp Văn Dương đã có những phân tích những bất cập trong việc ra đề thi, điểm chuẩn đại học tăng cao cũng như tuyển sinh vào các trường Sư phạm.

Điểm trúng tuyển đại học cao "ngất ngưởng": Chất lượng đầu vào có tăng
Điểm trúng tuyển đại học cao "ngất ngưởng": Chất lượng đầu vào có tăng

VOV.VN -Điểm chuẩn đại học cao không phải do chất lượng học tập và thi cử được nâng lên mà do đề thi năm nay dễ và nhiều em còn trúng tuyển do may mắn.

Điểm trúng tuyển đại học cao "ngất ngưởng": Chất lượng đầu vào có tăng

Điểm trúng tuyển đại học cao "ngất ngưởng": Chất lượng đầu vào có tăng

VOV.VN -Điểm chuẩn đại học cao không phải do chất lượng học tập và thi cử được nâng lên mà do đề thi năm nay dễ và nhiều em còn trúng tuyển do may mắn.

Thí sinh nào được đăng ký xét tuyển đại học bổ sung?
Thí sinh nào được đăng ký xét tuyển đại học bổ sung?

VOV.VN- Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường đại học nào có thể thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung.

Thí sinh nào được đăng ký xét tuyển đại học bổ sung?

Thí sinh nào được đăng ký xét tuyển đại học bổ sung?

VOV.VN- Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường đại học nào có thể thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung.

Thí sinh bức xúc trước lời xin lỗi của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Thí sinh bức xúc trước lời xin lỗi của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

VOV.VN - Không ít phụ huynh cho rằng: Chính sự cẩu thả của bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tướt đi cơ hội học đại học của nhiều học sinh.

Thí sinh bức xúc trước lời xin lỗi của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Thí sinh bức xúc trước lời xin lỗi của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

VOV.VN - Không ít phụ huynh cho rằng: Chính sự cẩu thả của bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tướt đi cơ hội học đại học của nhiều học sinh.

Xét tuyển đại học:Chính sách cộng điểm ưu tiên gây nhiều tranh cãi
Xét tuyển đại học:Chính sách cộng điểm ưu tiên gây nhiều tranh cãi

VOV.VN - Chưa bao giờ chính sách cộng điểm ưu tiên cho thí sinh lại trở thành vấn đề nóng như kỳ tuyển sinh năm nay.

Xét tuyển đại học:Chính sách cộng điểm ưu tiên gây nhiều tranh cãi

Xét tuyển đại học:Chính sách cộng điểm ưu tiên gây nhiều tranh cãi

VOV.VN - Chưa bao giờ chính sách cộng điểm ưu tiên cho thí sinh lại trở thành vấn đề nóng như kỳ tuyển sinh năm nay.

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng
Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

VOV.VN -Khi bỏ mức điểm sàn thì các trường phải đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

VOV.VN -Khi bỏ mức điểm sàn thì các trường phải đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

  Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?
Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?

VOV.VN - Xét tuyển đại học, nhiều ý kiến băn khoăn về chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực liệu có còn phù hợp trong điều kiện hiện nay.

  Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?

Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?

VOV.VN - Xét tuyển đại học, nhiều ý kiến băn khoăn về chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực liệu có còn phù hợp trong điều kiện hiện nay.